Thăm lớp học miền núi có 100% học sinh đỗ đại học

(Dân trí) - Mặc dù là một lớp học ở huyện miền núi Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) với rất nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng trong kỳ thi đại học vừa qua, lớp 12A Trường THPT Qùy Hợp 1 đã lập một "kỳ tích" khi tất cả 40 học sinh của lớp đều đỗ đại học, trong đó có nhiều ĐH hàng đầu.


Được thành lập từ những thập niên 60 của thế kỷ trước, hơn 50 năm đi vào hoạt động cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà, Trường THPT Qùy Hợp 1(huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) vượt qua những khó khăn thiếu thốn về điều kiện cơ sở vật chất nhưng công tác trồng người quả là xứng đáng lá cờ đầu của ngành giáo dục huyện Qùy Hợp nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Trong kỳ thi vào Đại học, Cao đẳng vừa qua, tập thể cán bộ, học sinh toàn trường tự hào khi lập một thành tích đặc biệt xuất sắc chưa từng có. Đó là việc 100% học sinh của lớp 12A nhận kết quả đậu vào các trường đại học trên toàn quốc. Trong đó 37/40 em có điểm thi đạt từ 20 điểm trở lên và thi đậu vào một số trường đại học danh giá như: ĐH Y Hà Nội, Học viện Quân y, Học viện Cảnh sát Nhân dân, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Xây dựng, Học viện Tài chính...

 Niềm vui của những chàng tân sinh viên khi biết tin mình đã đỗ đại học. 
 Niềm vui của những học trò lớp 12A khi biết tin mình đã đỗ đại học. 

Thầy Trần Bá Hải (áo xanh giữa) giáo viên chủ nhiệm bên cạnh nhưng học trò suất sắc của mình.
Thầy Trần Bá Hải (áo xanh, giữa) - giáo viên chủ nhiệm bên những học trò xuất sắc của mình.

Hơn thế nữa một số em có thành tích xuất sắc khi đỗ vào hai trường đại học với số điểm rất cao như em Hồ Viết Kiên (27 điểm), Dương Minh Hiếu (26 điểm), Võ Hồng Nhung (25 điểm), Dương Minh Hiếu (26 điểm), Hoàng Mạnh Linh (25 điểm)...

Vừa nhận được kết quả thi và biết chắc mình đã đỗ vào trường ĐH Y Hà Nội, em Dương Minh Hiếu vui mừng chia sẻ: “Khi biết mình đạt được 26 điểm trong kỳ thi vừa qua và đã đỗ vào Trường ĐH Y Hà Nội, em rất vui mừng. Em xin gửi lời cám ơn đến bố mẹ, gia đình và đặc biệt là thầy cô giáo ở trường đã giúp em vượt qua tất cả những khó khăn trong học tập để có được kết quả như ngày hôm nay. Em hứa sẽ cố gắng học tập tốt không phụ sự trông đợi của gia đình và thầy cô. Sau này em ước mơ mình sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi để về chữa bệnh cho những người nghèo ở quê hương mình ”.

Niềm vui của các em tân sinh viên.
Niềm vui của các em tân sinh viên.

Niềm vui của các em tân sinh viên.
Chàng tân sinh viên ĐH Y Hà Nội Dương Minh Hiếu ước mơ sau này sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi trở về quê hương chữa bệnh cho người dân nghèo.

Còn Nguyễn Anh Quân - chàng tân sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự thì hớn hở: “Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành một quân nhân giỏi góp phần giúp nền quân sự nước ta thêm vững mạnh hơn nữa trong tương lai. Nhờ có thầy cô giáo, bạn bè trong lớp đã tận tình giúp đỡ em mới có cơ hội để thực hiện được ước mơ của mình như ngày hôm nay”.

100% học sinh lớp 12A đỗ đại học là một thành tích đặc biejtet mà thầy cô giáo Trường THPT Qùy Hợp 1 lấy làm tự hào. Đối với một trường đối với một trường đóng trên địa bàn huyện miền núi còn nhiều đặc thù khó khăn đây là một kỳ tích đối với trường. Trong suốt thời gian thành lập và phát triển, ban lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng phát triển đầu tư vào chất lượng trong từng tiết dạy.

Clip về lớp học miền núi có 100% học sinh đỗ đại học do Đài Truyền thanh Truyền hình Quỳ Hợp phối hợp thực hiện.

Thầy Đặng Xuân Hiệp - Hiệu phó nhà trường chia sẻ: “Trong những năm học vừa qua, tỷ lệ đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng của trường luôn đạt từ 60 % trở lên. Tuy nhiên, năm nay lớp 12A đã đạt một kỳ tích đó là cả 40/40 học sinh của lớp đều đỗ vào các trường đại học với điểm số cao. Có được kết quả đó là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và các em học sinh của lớp. Đây cũng là một lớp luôn có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập được nhà trường ghi nhận”.

Chất lượng trong từng giờ lên lớp luôn được nhà trường chú trọng đầu tư không ngừng thay đổi. Tập thể giáo viên nhà trường luôn được trau dồi nâng cao về nghiệp vụ, những phương pháp giáo dục mới sinh động, linh hoạt luôn được nhà trường mạnh dạn áp dụng trong từng tiết học. Giúp học sinh của mình khắc sâu kiến thức cả về lý thuyết và thực hành.

Niềm vui của các em tân sinh viên.

Thầy Đặng Xuân Hiệp - Hiệu phó Trường THPT Qùy Hợp 1 chia sẻ: “Mặc dù trường đóng trên địa bàn huyện miền núi còn rất nhiều khó khăn nhưng tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học cao đẳng của nhà trường hàng năm vẫn đạt trên 70% đó là kết quả phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể giáo viên và học sinh nhà trường”.

Thầy Trần Bá Hải - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A, hãnh diện: “Tôi rất tự hào khi tất cả học sinh của mình đều có được thành tích xuất sắc như vậy. Tập thể lớp 12A luôn là một khối đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Trong lớp những em có thế mạnh ở các bộ môn khác nhau như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngoại Ngữ...,  tôi và thầy cô giáo bộ môn luôn chú trọng để khuyến khích các em giúp đỡ lẫn nhau. Em nào có năng khiếu ở những môn nhất định sẽ được giao kèm cặp cho các em khác còn yếu hơn như vậy lực học cả lớp sẽ đều và mới có được kết quả như ngày hôm nay”.

Niềm vui của các em tân sinh viên.
Niềm vui của các em tân sinh viên.
Em Nguyễn Anh Quân là một trong những thành viên xuất sắc của lớp 12A trường THPT Qùy Hợp đã thi đỗ vào trường Học viện kỹ thuật quân sự với số điểm 26 (chưa cộng điểm ưu tiên).

Dưới sự dìu dắt của thầy cô giáo nhà trường những em học sinh đã trưởng thành lên qua mỗi tiết học. Đặt chân vào cánh cửa Đại học là các em đã hiện thực hóa một phần ước mơ của mình. 40 học sinh của lớp, mỗi người đều có một hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng các em sẽ không bao giờ quên những ngày tháng được cùng nhau học tập dưới mái trường nơi đây. 

Tất cả đều hứa với lòng mình, hứa với những thầy cô rằng mình sẽ học tập thật tốt để sau này mang những tri thức học được về xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

Niềm vui của các em tân sinh viên.
Tập thể lớp 12A Trường THPT Qùy Hợp 1 đã đạt thành tích đặc biệt xuất sắc khi 100 % học sinh của lớp đều đỗ vào các trường đại học trên toàn quốc với số điểm rất cao. 

Niềm vui của các em tân sinh viên.
Thầy Trần Bá Hải chia sẻ về phương pháp giáo dục của mình trong quá trình làm chủ nhiệm. “Đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phấn đấu trong học tập đó là điều tôi luôn mong muốn và các em đã thực hiện được”.


Nguyễn Duy - Nguyễn Tình