Than đề Toán khó, nhiều thí sinh ra sớm

(Dân trí) - Sáng nay, dù chưa hết thời gian làm bài thi nhưng nhiều thí sinh đã rời phòng thi. Nhiều em nhận định đề Toán năm nay hơi khó. Chiều nay, thí sinh cả nước làm bài thi môn Vật lý từ 14g15.

Ghi nhận tại Hội đồng thi Trường ĐH Quảng Bình: Vừa bước ra khỏi phòng thi, thí sinh Bùi Mạnh Cường, học sinh Trường THPT số 4 huyện Bố Trạch cho biết, đề Toán năm nay rất khó, em làm được khoảng 40% bài thi.

Đề Toán khó, nhiều thí sinh ra sớm
 
Đề Toán khó, nhiều thí sinh ra sớm
Dù thời gian làm bài còn nhiều nhưng nhiều thí sinh tại Hội đồng thi trường ĐH Quảnɧ Bình đã rời phòng thi. (Ảnh: Đặng Tài)

Cùng chung nhận định với em Cường, thí sinh Lê Văn Hiếu cũng cho rằng đề thi môn Toán năm nay tương đối khó, với học lực trung bình, học sinh sẽ rất khó để đạt điểm 4 - 5. Đó cũng là nhận định của bạn Trương Phi Hưng.

Môn Toán sáng nay, tại trường ĐH Quảng Bình có 598 thí sinh dự thi so với 724 thí sinh đăng kí. Trong đó, khối A có 509 thí sinh; khối A1 có 89 thí sinh.
 
Thanh Hóa: Nhiều thí sinh nộp bài ra sớm
 
Ngay khi tiếng trống báo hiệu hết 2/3 thời gian làm bài thi, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường ĐH Hồng Đức đã rời khỏi phòng thi vì một số câu khó không làm được bài.

Ghi nhận của PV Dân trí, buổi thi môn Toán, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014, tại các điểm thi thuộc cơ sở 1, Trường ĐH Hồng Đức, nhiều thí sinh bắt đầu rời phòng thi khi mới hết 2/3 thời gian làm bài thi.

Phụ huynh đợi con dưới thời tiết nắng nóng.
Phụ huynh đợi con dưới thời tiết nắng nóng. (Ảnh: Thái Bá)

Theo nhận định của một số thí sinh ra sớm cho biết, đề thi năm nay cũng bình thường, nếu thí sinh có học lực khá cũng có thể kiếm được 8, 9 điểm. Trong số ɮhững thí sinh ra sớm, phần lớn là không làm hết bài, cũng có những thí sinh làm xong bài nên nộp bài ra sớm.

Thí sinh Hà Hải Phất, thi vào ngành Sư phạm Toán, Trường ĐH Hồng Đức nhận định: “Đề có một số câu khó, em không làm được pɨần Hình học nên ra sớm, em nghĩ mình chỉ được khoảng 6 điểm thôi. Trong phòng em cũng có một số bạn khác làm chưa hết nhưng cũng ra sớm hơn”.

Thí sinh ra sớm tại Hội đồng thi trường ĐH Hồng Đức cơ sở 1. (Ảɮh: Thái Bá)
Thí sinh ra sớm tại Hội đồng thi tɲường ĐH Hồng Đức cơ sở 1. (Ảnh: Thái Bá)

Còn thí sinh Nguyễn Thị Thu Trang, thi tại điểm thi cơ sở 2, trường ĐH Hồng Đức cho biết: “Đề thi năm nay em thấy vừa sức, em làm xong hết các câu hỏi của đề thi, chắc cũng được khoảng 80% đề thi”.

Thời tiết trong buổi thi đầu tiên tại Thanh Hóa nắng nóng, trong khi các thí sinh làm bài thi, các bậc phụ huynh phải tìm chỗ tránh nắng ở các gốc cây, quán nước quanh điểm thi, thời điểm gất kết thúc buổi thi, trời càng lúc càng oi bức.
 
Sáng nay, ghi nhận tại hội đồng thi ĐH Y dược Huế (ĐH Huế), ngay sau khi kết thúc 2/3 thời gian làm bài thi (9h15) đã xuất hiện thí sinh ra sớm. Tuy nhiên, các thí sinh ra sớm không được phép đem đề thi ra ngoài.
 
Thí sinh Trịnh Minh Duệ người ra sớm nhất hội đồng thiĠcho biết "Em dự thi vào ngành Cao đẳng Sư phạm - Phân hiệu ĐH Huế ở Quảng Trị. Đề thi toán em làm được tầm 6 điểm thôi, nhưng em thấy nó không khó lắm và vừa sức chúng em".

Thí sinh Hồ Quỳnh Anh - dự vào ĐH Kinh tế Huế cho bũết: "Em làm được tầm 7 điểm, đề thi không khó nhưng đánh đố ở câu cuối (1 điểm). Thời tiết buổi sáng khá mát mẻ, em hy vọng buổi chiều cũng như thế".

Thí sinh Trịnh Minh Duệ ra sớm nhất được bảo vệ hộ tống Ųa ngoài hội đồng thi(ảnh: Anh Việt)

Thí sinh Ŕrịnh Minh Duệ ra sớm nhất được bảo vệ "hộ tống" ra ngoài hội đồng thi. (Ảnh: Anh Việt)

 
Ŕhí sinh Trịnh Minh Duệ ra sớm nhất được bảo vệ hộ tống ra ngoài hội đồng thi(ảnh: Anh Việt)

Hai thí sinh ra sớm vui vẻ cầm tay nhau chạy ra gặp phụ huynh đang chờ trước cổng trường. (Ảnh: Anh Việt)
 
Ghi nhận Ŵại cụm thi liên trường Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), dù được đánh giá đề Toán không đến mức quá khó nhưng chỉ hết 2/3 thời gian làm bài thi nhiều thí sinh đã ra nộp bài ra về.

Ghi nhận tại cụŭ thi liên trường Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), dù được đánh giá đề Toán không đến mức quá khó nhưng chỉ hết 2/3 thời gian làm bài thi nhiều thí sinh đã ra nộp bài ra về.

Hết 2/3 thời gian làm bàiĠthi môn Toán nhiều thí sinh đã nộp bài ra về. (Ảnh: Doãn Công)
Hết 2/3 thời gian làm bài thi môn Toán nhiều thí sinh đã nộp bài ra về. (Ảnh: Doãn Công)

Tại điểm thi Trường ĐH Quy Nhơn, mới hết 2/3 thời gian làm bài có rất nhiều thí sinh đã nộp bài ra về. Các thí siŮh này đều cho rằng bài thi không khó nhưng nhiều cầu không làm được đành nộp bài ra về. Một thí sinh nói: “Không làm được thì nộp ra về cho sớm chứ ở trong làm gì cho nóng nực”.

Trong khi đó, dù cũng nằm trong tốp thí siŮh ra sớm nhưng em Võ Văn Chấn (ở Đập Đá, thị xã An Nhơn) tỏ ra tự tin với bài làm của mình. “Đề Toán không quá khó chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản và ôn luyện phần nâng cao là làm bài thi phải đạt 7 điểm là chắc ăn. Đề thi chỉ 2 câu khó là câu giải hệ pŨương trình và tìm giá trị lớn nhất là em bó tay. Em nghĩ đề này em làm được khoảng 6-7 điểm”, Chấn chia sẻ.

Phần lớn thí sinh hết thời gian với nộp bài ra về. (Ảnh: Doãn Công)
Phần lớn thí sinh hết thời gian mới nộp bài ra về. (Ảnh: Doãn Công)
 
Còn thí sinh Nguyễn Thị Nga (quê huyện Phù Cát, Bình Định) cũng cho rằng đề Toán vừa sức với các bạn thí sinh nhưng phòng thi em có nhiều thí sinh nộp bài ra sớm”.
 
Tại Hà Nội, theo ghi nhận của PV Dân trí, ở điểm thi trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nhiều thí sinh nhận địnɨ: "Đề thi môn Toán khối A năm nay tương đối dài và có tính phân loại thí sinh rõ rệt".
 
Thí sinh Nguyễn Thùy Linh, đến từ Hưng Yên, dự thi vào khoa Sư phạm tiểu học của trʰờng cho biết: Đề thi năm nay có 9 câu, hai câu cuối khó nhất. Trong phòng thi của em, các bạn làm bài thi rất nghiêm túc, nhiều bạn thí sinh làm được bài và ra khỏi phòng sớm. Em ước tính mình đạt được 6 điểm cho bài thi hôm nay.

Khác với Linh, em Nguyễn Ngọc Oanh cũng dự thi vào trường ĐH Sư phạm Hà Nội ra khỏi phòng thi với khuôn mặt buồn, em cho biết: "Khác với mọi năm, đề thi năm nay không phần chia phần chung và phần riêng. Tuy nhiên, đề thi hơi dài nên em không làɭ được hết".

Than đề Toán khó, nhiều thí sinh ra sớm
Ȋ
Tại điểm thi trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi tương đối sớm. (Ảnh: Nhữ Trang)
 
Tại điểm thi trường ĐH Thương mại, nhiều thí sinh đã kết thúc bài thi tương đối sớm. Hai thí sinh Nguyễn Ngọc Mai và Phạm Thị Hiền cho biết, đề thi môn Toán, khối A năm nay không khó, các câu hỏi đều bám sát với chương trình sách ɧiáo khoa, với những bạn học lực khá có thể dễ dàng đạt được từ 6-7 điểm.
 
Kết thúc môn Toán của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014, nhiều thí sinh dự thi vào Trường <ɓTRONG>ĐH Nha Trang cho biết đề Toán năm nay có 2 đến 3 câu rất khó, học sinh trung bình đạt từ 3 đến 4 điểm.
 
Thí sinh dự tɨi vào trường ĐH Nha Trang ra về sau môn thi Toán, trưa 4/7. (Ảnh: Viết Hảo)
Thí sinh dự thi vào trường ĐH Nha Trang ra về sau môn thi Toán, trưa 4/7. (Ảnh: Viết Hảo)

Thí sinh Nguyễn Chí Thanh (Nha Trang), dự thi ngành Cơ khí ô tô, trường ĐH Nha Trang choȠbiết: “Đề Toán năm nay em làm được khoảng 50%, các bạn khác cũng nhiều bạn ra sớm. Em thấy đề Tóan năm nay khó nhất là câu số 8, câu này dành cho học sinh giỏi, những thí sinh có học lực trung bình hoặc khá đa phần không làm được câu hỏi này”.

Trong khi đó, thí sinh Phạm Minh Trí (Nha Trang), dự thi ngành Quản trị lữ hành du lịch, ĐH Nha Trang nhận định: “Theo em với đề Toán của kỳ thi đại học năm nay, thí sinh trung bình đạt khoảng 4 điểm, học sinh giỏi đạt khoảng 7 điểmȮ Đề Toán có 3 câu rất khó là câu 7, câu 8 và câu 9. Em đã cố gắng làm hết khả năng và có lẽ chỉ đạt 4,5 đến 5 điểm”.

Thí sinh dự thi vào trường ĐH Nha Trang ra về sau môn thiȠToán, trưa 4/7. (Ảnh: Viết Hảo)
Thí sinh dự thi vào trường ĐH Nha Trang cho biết đề Toán năm nay có 2 đến 3 câu rất khó, học sinh trung bình đạt từ 3 đến 4 điểm. (Ảnh: Viết Hảo)
 
Nhiều thí sinh khác dự thi vào ĐH Nha Trang cũng cho biết, với đề Toán năm nay, mức điểm phổ biến dành cho học sinh trung bình là 3 đến 4 điểm; học sinh khá và giỏi đạt từ 7 đến 8 điểm.
 
Thí sinh dự thi vào ĐH Nha Trang nhận định đề thi môn Toán, trưa 4/7 (Thực hiện: Viết č Hảo)
 
Sáng nay, nhiều thí sinh dự thi môn Toán khối A và A1 tại Đà Nẵng cho rằng đề Toán năm nay khó.
 
Thí sinh vừa hoàn tất buổi thi môn Toán sáng nay (4/7) tại Đà Nẵng.
Thí sinh vừa hoàn tất buổi thi môn Toán sáng nay (4/7) tại Đà Nẵng.

Tại Hội đồng thi THPT Trần Phú (Đà Nẵng), sau 2/3 thời gian lǠm bài thi môn Toán, nhiều thí sinh ra sớm. Khi được hỏi, có thí sinh cho biết vì đề khó, có ở lại cũng không làm được gì nên ra sớm chứ không phải vì hoàn tất bài thi sớm.

Trao đổi với PV Dân trí, thí sinh Cao Thị Mỹ HươŮg, dự thi khối A1 vào ngành Toán - ĐH Sư phạm Đà Nẵng cho biết: “Trong phòng thi của em có nhiều bạn bỏ bút ra sớm. Em làm đến cuối giờ nhưng vẫn phải bỏ hai câu cuối trong 9 câu đề Toán vì quá khó, nhất là câu yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất. SoĠvới đề Toán khối A1 năm ngoái, em thấy đề thi năm nay khó hơn”. Thí sinh này cho biết điểm trung bình môn Toán của thí sinh năm lớp 12 đạt 8,3 điểm.

Thí sinh trao đổi về bài làm sau buổi thi môn Toán. (Ảnh:ĠKhánh Hiền)
Thí sinh trao đổi về bài làm sau buổi thi môn Toán. (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Thí sinh Phạm Thị Xuân, thi khối A1 vào ngành Quản trị Kinh doanh, ĐH Kinh tế Đà Nẵng cũng than đề Toán năm nay khó. “Em chỉ làm được có khoảng 50% thôi. Nhiều bạn cùng phòng thi với em ra khỏi phòng thi cũng nói bỏ câu 8, 9 vì không làm được. Khối A1 em chỉ thi thêm, còn khối thi chính của em là khối D nênȠem cũng không buồn lắm”.

Sáng nay, tại các điểm thi Trường ĐH Tây Nguyên (Đắk Lắk), kết thúc môn thi Toán, nhiều thí sinh hài lòng vì đề Toán vừa sức.

Thí sinh tại Trường ĐH Tây Nguyên (Đắk Lắk) ra về sau buổi thi đầu tiên. (Ảnh: Trương Nguyễn)
Thí sinh tại Trường ĐH Tây Nguyên (Đắk Lắkȩ ra về sau buổi thi đầu tiên. (Ảnh: Trương Nguyễn)

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc (tỉnh Gia Lai) dự thi ngành giáo dục tiểu học cho biết: “Em làm được trọn vẹn bài, em thấy đề thi năm nay dễ hơn đề thi năm ngoái, câu ɨỏi khó nhất là câu về giá trị nhỏ nhất, em cảm thấy khá hài lòng về môn thi đầu tiên này”.

Cùng tâm trạng, thí sinh Trần Mạnh Trí (tỉnh Đắk Lắk) dự thi ngành Công nghệ thông tin vui vẻ chia sẻ: “Em thấy đề thi năm nay cũɮg không khó, do ôn bài đúng trọng tâm đề thi nên em cũng an tâm hơn nhiều, em nghĩ mình làm khoảng 70% bài”.

Nhận định đề thi năm nay vừa sức, thí sinh Nguyễn Thị Kim Thanh (tỉnh Gia Lai) cho rằng: “Đề thi năm nay vừa tầɭ, nhưng cũng khó đạt điểm tuyệt đối, mang tính phân loại thí sinh, em làm được 80% bài thi, và hi vọng sẽ đạt điểm cao ở môn thi này”.

Than đề Toán khó, nhiều thí sinh ra sớm - 15
Thí sinh trao đổi bài sau môn thi. (Ảnh: Trương Nguyễn)
 
Cụm thi Vinh: Thí sinh nhận xét đề Toán có tính phˢn loại cao
 
Kết thúc 180 phút làm bài thi môn Toán, nhiều thí sinh rời phòng thi tại các điểm thi cụm thi Vinh nhận xét đề Toán năm nay khó và có tính phân loại cɡo.

Ghi nhận của PV Dân trí tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, sau 2/3 thời gian làm bài thi môn Toán sáng nay một số thí sinh đã rời phòng thi và ngồi lại ở ghế đá trao đổi lại bài. Bên ngoài cổng ɴrường, nhiều phụ huynh đứng nhìn các sĩ tử trả bài với tâm trạng lo lắng. Thời tiết nắng nóng nên nhiều phụ huynh chuẩn bị sẵn ô, nón đứng đón con.
 
Các thí sinh tại cụm thi Vinh hoàn thành môn Toán. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Các thí sinh tại cụm thi Vinh hoàn thành môn Toán. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Bước ra cổng trường đầu tiên, thí sinh Nguyễn Văn Kiên - dự thi vào trường ĐH Thủy lợi Hà Nội “than” đề Toán khá khó và có tính phân loại cao. “Đề Toán năm nay có 9 câu hỏi trong đó có 3 câu hỏi 7,8,9 khá khó nên em không làm được. Em nghĩ để kiếm được điểm khá môn Toán là không dễ”, Kiên chia sẻ.

Thí sinh trao đổi lại đề Toán. (Ảnh: Doãn Hòa)
Thí sinh trao đổi lại đề Toán. (Ảnh: Doãn Hòa)
 
Nhiều thí sinh nhận xét đề Toán khó và có tính phân ɬoại cao. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Nhiều tɨí sinh nhận xét đề Toán khó và có tính phân loại cao. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Trong khi đó, tại điểm thi trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An - thí sinh Trần Phương Lan (quê Hà Tĩnh) dự thi vào trường Đại học Luật HàȠNội cho biết: “Ngoài các câu hỏi nằm trong kiến thức đã được học và ôn tập thì đề Toán có một số câu hỏi khó dành cho học sinh khá, giỏi. Em thấy đề Toán năm nay tương đối khó hơn so với năm ngoái. Nhiều bạn cùng phòng với em cũng bỏ dở 3 câu cuối trong đề Toán”, Lan nói. Sau môn Toán, Lan tự chấm cho mình được 7 điểm, tâm lý thoải mái để làm bài môn thi buổi chiều.

10h15 phút sáng nay 4/7, hàng chục ngàn thí sinh cụm thi Cần Thơ hoàn thành bài thi môn Toán khốiȠA và A1. Nhiều thí sinh cho rằng, đề thi năm nay tương đối dễ so với năm trước.

Than đề Toán khó, nhiều thí sinh ra sớm
Nhiều thí sinh cụm thi Cần Thơ hoàn thành môn thi Toán trong tâm trạng khá thoải mái. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Thời tiết Cần Thơ nắng nóng, oi bức khiến nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, các thí sinh cho biết, đã hoàn thành bài thi môn Toán nên cũng thấy nhẹ người.

Em Nhật (thi tại điểɭ TH Lê Quý Đôn) cho biết, đề thi có 9 câu, 6 câu đại số và 3 câu hình học. Đề tương đối dài vì mỗi câu đều có những ý nhỏ. Hầu như đề không mang tính lý thuyết mà tập trung vào tính toán. Nhật cho hay, so với đề Toán năm trước, đề năm nay tương đối “dễ thở” hơn. “Em làm chắc khoảng được 6 điểm”, Nhật nói.

Các thí sinh đều nhận định, trong 9 câu thì có hai câu 8 và 9 là khó nhất, mang tính phân loại học lực của thí sinh. “Hai câu này những thí sinh học giỏi Toán mới có ɴhể làm tốt”, một thí sinh đánh giá.

 
Cùng nhau xem lại cách làm bài môn Toán sau khi thi ra khỏi phòng thi. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Cùng nhau xem lại cách làm bài môn Toán sau khi thi ra khỏi phòng thi. (Ảnh: Ɉuỳnh Hải)

Em Thanh (thi tại TH Lê Quý Đôn) thì cho biết, năm nay có khác là không có phần tự chọn mà đề chung cho tất cả các thí sinh. “Em thấy khó nhất là phần bất đẳng thức và hình học phẳng oxy, các nội dung còn lại thì không quá khó nên em làm khá tốt”, Châu chia sẻ.

Một số thí sinh khác thì cho rằng, với đề thi năm nay, những học sinh học trung bình nếu tập trung làm bài thì có thể có từ 4- 5 điểm. Tuy nhiên với một số câu quá khó thì nhiều khả năng kiếm trọn vẹn điểm 10 môn Toán sẽ rất ít.

Video thí sinh cụm thi Cần Thơ đánh giá đề thi môn Toán. (Thực hiện: Huỳnh Hải)
 

Sáng nay, tại 2 Hội đồng thi của ĐH Quảng Nam, theo nhận định của các thí sinh dự thi thì đề thi Toán khối A-A1 năm nay tương đối “lạ” hơn mọi năm nhưng nhìn chung cácĠbạn đề làm bài được. Nhìn chung, đề thi năm nay phần lớn đều dễ hơn năm trước (trừ câu 9). Học sinh khá có thể làm bài đạt mức trung bình 5-6 điểm; học sinh học lực giỏi có thể làm bài mức khá từ 7-8 điểm. Đối với học sinh xuất sắc mới có thể đạt 9-10 điểŭ.

Các thí sinh ra về sau khi thi xong môn Toán tại Hội đồng thi ĐH Quảng Nam. (Ảnh: H.Phúc)
Các thí sinh ra về sau khi thi xong môn Toán tại Hội đồng thi ĐH Quảng Nam. (Ảnh: H.Phúc)

Thí sinh Bùi Thị Tuyết Mai (ngành SưĠphạm Toán, ĐH Quảng Nam) cho biết: “Đề toán năm nay chỉ cần kiến thức cơ bản là có thể kiếm được 7-8 điểm, em làm được khoảng gần 60-70% đề thi. Môn đầu tiên vừa sức đối với em nên em cảm thấy rất thoải mái”.

Còn theo thí sinh Bríu Tào (huyện Tây Giang, Quảng Nam) lại lo ngại khi bài làm của em chỉ đạt 40%, em nói: “Đề thi hơi khó với bản thân em, em chỉ làm được câu 1-2. Em hy vọng 2 môn còn lại sẽ dễ dàng hơn”.

TPHCM: Thí sinh nhận định đề Toán dễ hơn năm ngoái
 
Tại điểm thi ngay chính trường ĐH Sư phạm TPHCM có nhiều thí sinh làm ɢài xong khi mới được 2/3 thời gian. Nhiều thí sinh nhận định đề dễ hơn năm ngoái nhưng có nhiều câu có tính nâng cao, phân loại học sinh giỏi.
 
Thí sinh Lư Thị Thiên Tặng ở quận 12 (TPHCM) thi khối A vào ngành Sư phạm Tiểu học cho biết đề toán năm nay có phần dễ hơn năm trước. Bản thân Tặng đạt học lực khá giỏi nhiều năm liền nên làm bài xong sớm. Trong đề 9 câu thì có 3 câu cuối là khó và em không làm được. Thí sinh này chɯ biết khả năng mình sẽ được 7 điểm môn thi đầu tiên.
Than đề Toán khó, nhiều thí sinh ra sớm
Thí sinh tại điểm thi chính của trường ĐH Sư phạm thi xong môn đầu tiên. (Ảnh: Lê Phương - Quốc Anhȩ
 
Tương tự, thí sinh Nguyễn Thị Minh Châu, quê ở Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cũng thi vào ngành Sư phạm Tiểu học đồng nhận định mức độ khó của đề không bằng năm trướɣ. Em Châu khiêm tốn cho rằng khả năng mình đạt được 60% điểm đề này. “Em bỏ hai câu cuối vì quá nâng cao”, Châu cho biết.

Trong khi đó, theo các thí sinh tại trường THCS Bình Thọ, quận Thủ Đức, điểm thi của trường ĐH N˴ng Lâm TPHCM , thì đề toán khối A1 năm nay không khó nhưng ở câu khống chế điểm 10 thì không dễ gì chinh phục được.

Theo bạn Lâm Vũ Thảo Vy (nhà TPHCM) thì đề thi năm nay cũng khá dễ thở, học lực khá sẽ làm được 7 – 8 điểm. Câu khó nhất là câu giải phương trình (1 điểm). “Bản thân em dành thời gian 30 phút cho câu này nhưng cuối cùng chấp nhận thất bại. Nội dung em ôn không trúng câu này”. Vy thi ngành Quản trị kinh doanh, theo bạn thì áp lực chính là môn toán. Chỉ tiêu đặt ra là 7 điểm, cô bạn tỏ ra khá tự tin về kết quả mình làm được. Vy cũng cho biết hiện tại thì tinh thần rất phấn chấn, và hy vọng kết quả như mong đợi.

Thí sinh Thảo Vy cho biết đề dễ thở. (Ảnh: Lê PhươngȠ- Quốc Anh)
Thí sinh Thảo Vy cho biết đề "dễ tɨở". (Ảnh: Lê Phương - Quốc Anh)

Trong khi đó, bạn Phan Thị Huỳnh Thư (đến từ Gia Lai) thi ngành quản lý đất đai cũng cho rằng đề thi năm nay không khó nhưng để đạt được điểm tối đa thì rất gai. Năm nay hai nội dɵng khống chế điểm 9,10 rất khó, đặc biệt là câu giải phương trình. Bản thân Thư cũng dành toàn bộ thời gian gần 1 tiếng đồng hồ còn lại để giải nhưng không được.

Thư cho biết ngành bạn thi lấy 16,5 điểm, chỉ tiểu môn toˡn là 7 điểm và đang rất hy vọng là đạt được. Thư cho biết bạn làm được 80%. Áp lực môn thi đầu đã qua, em nghĩ những môn sau sẽ tự tin hơn rất nhiều.

Chiều nay, thí sinh làm bài thi môn Vật lý từ 14g15.
Ȋ
Nhóm PV