“Thần đồng” Lâm Chí Hiếu lại nghỉ học

Ngày 30/11, ông Lâm Thanh Nhi (ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết con trai mình là Lâm Chí Hiếu (5 tuổi) đã không được các trường nhận vì chưa đủ tuổi theo qui định. Trước đó, “thần đồng” này đã được đặc cách cho đi học trước tuổi.

>> “Thần đồng Cà Mau” nghỉ học vì nghèo

 

Vào đầu năm 2007, sau một cuộc khảo sát về khả năng đọc chữ đặc biệt của Hiếu, Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau đã đặc cách cho em học trước tuổi. Ông Thái Văn Long, giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau, cho biết chưa hay chuyện Hiếu không đi học, sẽ cho người kiểm tra ngay.

 

Ông Nhi cho biết Hiếu đã học xong chương trình mẫu giáo năm học 2006-2007 (có giấy chứng nhận). Thế nhưng đến đầu năm học 2007-2008, ông đưa con vào lớp 1 thì đồng loạt bị các trường tiểu học địa phương từ chối.

 

“Giám đốc Sở đã đặc cách cho con tôi được học trước tuổi, thế mà các trường từ chối hết. Tôi đã chạy vạy nhiều nơi nhờ can thiệp nhưng vẫn không được. Con tôi hiện đã thuộc hết bảng cửu chương, đọc chữ không “bí” từ nào, làm được các phép toán cộng, trừ nhân chia đơn giản” - ông Nhi nói.

 

Theo Như Ý
Tuổi Trẻ