Thanh Hóa: Cụm thi tốt nghiệp THPT thiếu cán bộ coi thi là giảng viên đại học

(Dân trí) - Do số lượng cán bộ coi thi cần huy động rất lớn, trong khi đó, số biên chế cán bộ, giảng viên của Trường đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa còn hạn chế nên cụm thi so Sở GD-ĐT chủ trì còn khó khăn trong việc sắp xếp cán bộ, giảng viên tham gia coi thi.

Tại Thanh Hóa có hai cụm thi do Trường đại học Hồng Đức chủ trì dành cho thí sinh xét tuyển đại học và cụm thi do Sở GD-ĐT Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa dành cho thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT.

Theo ông Dương Đình Hoán - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết: Cụm thi do Sở GD-ĐT chủ trì phối hợp với Trường đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sẽ không đủ số cán bộ, giảng viên trường đại học tham gia coi thi theo quy định.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 cụm thi tại Thanh Hóa dành cho thí sinh hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa dự thi. Tuy nhiên, năm 2016 theo quy định của Bộ GD-ĐT, mỗi tỉnh sẽ có ít nhất 1 điểm thi xét tuyển đại học, cao đẳng, vì vậy năm nay, thí sinh Ninh Bình sẽ không vào Thanh Hóa dự thi.

Cụm thi Thanh Hóa dự kiến sẽ có khoảng 35.000 thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia. Trong đó có khoảng 37 điểm thi xét tốt nghiệp THPT do Sở GD-ĐT chủ trì.

Theo phương án tổ chức kỳ thi, Trường đại học Hồng Đức sẽ phối hợp với đại học Y Hà Nội tổ chức kỳ thi dành cho thí sinh vừa xét tuyển đại học, cao đẳng, vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Hiện nay, cụm thi do Sở GD-ĐT Thanh Hóa chủ trì tổ chức còn một số khó khăn trong việc sắp xếp cán bộ, giáo viên tham gia coi thi. Theo quy định, số cán bộ, giảng viên trường đại học phối hợp tham gia tổ chức kỳ thi phải đạt tối thiểu 20% số cán bộ coi thi tại mỗi điểm thi của Hội đồng thi.

Tuy nhiên, Trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du Lịch sẽ không đủ số cán bộ, giảng viên tham gia coi thi theo quy định, do số lượng cán bộ huy động coi thi rất lớn. Sở GD-ĐT Thanh Hóa cũng đang xin ý kiến của Cục khảo thí để bố trí, sắp xếp cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS-TS Trần Văn Thức - Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, hiện nay do đội ngũ biên chế cán bộ, giảng viên nhà trường còn hạn chế nên trong đợt thi THPT quốc gia 2016, nhà trường chỉ huy động được 120 cán bộ coi thi.

Được biết, kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, Thanh Hóa có hơn 40.000 thí sinh dự thi. Trong đó, cụm thi do Sở GD-ĐT chủ trì tổ chức dành cho thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT là 16.000 thí sinh với 34 điểm thi và huy động 2.400 cán bộ coi thi.

Duy Tuyên