Thanh Hóa: Hơn 1.200 tỷ tiền quỹ khuyến học

(Dân trí) - Sáng 1/10, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam lần thứ VIII; 15 năm thành lập Hội khuyến học Thanh Hóa; tổng kết công tác 3 năm xóa mù chữ; phát động tuần lễ học tập suốt đời và trao học bổng cho học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Theo báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, sau 15 năm thành lập, Hội Khuyến học Thanh Hóa đã có bước phát triển toàn diện, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 1.400 hội cơ sở với gần 740.000 hội viên. Trong 15 năm qua, các cấp Hội Khuyến học đã vận động xây dựng quỹ khuyến học với tổng số tiền trên 1.200 tỷ đồng, vận động ủng hộ 350 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất trường học.

Từ nền tảng trên, các cấp hội đã khen thưởng cho hơn 3,6 triệu lượt học sinh, sinh viên khá giỏi với số tiền trên 350 tỷ đồng; trợ giúp hơn 450 nghìn lượt học sinh, sinh viên nghèo hiếu học với số tiền hơn 300 tỷ đồng; khen thưởng cho hơn 150 nghìn lượt giáo viên với số tiền trên 75 tỷ đồng…

Trao tặng kỷ niệm chương, bằng khen vì sự nghiệp giáo dục cho các lãnh đạo, cán bộ, giáo viên.
Trao tặng kỷ niệm chương, bằng khen vì sự nghiệp giáo dục cho các lãnh đạo, cán bộ, giáo viên.

Hoạt động của Hội Khuyến học các cấp đã góp phần làm “xanh” lại truyền thống hiếu học ở khắp mọi miền trong tỉnh Thanh Hóa. Hiện, toàn tỉnh có 324.224 gia đình, 5.614 dòng họ và 3.930 khu dân cư hiếu học.

Về công tác xóa mù chữ, từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã xóa mù chữ đến hết lớp 3 cho 10.147 người, trong đó có 5.564 người dân tộc thiểu số; xóa mù chữ đến hết lớp 5 cho 2.649 người, trong đó có 1.897. Nhiều đơn vị đã làm tốt công tác xóa mù chữ như: Đoàn kinh tế Quốc phòng 5, Quân khu IV (Mường Lát); Đồn Biên phòng 505 Bát Mọt (huyện Thường Xuân), Trung tâm học tập cộng đồng xã Lương Ngoại (huyện Bá Thước), xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc…

Trong 3 năm qua, thông qua cấp ủy chính quyền, huy động được sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng trong xã hội tham gia xóa mù chữ, lực lượng chính là các Trung tâm học tập cộng đồng, trường tiểu học, THCS. Đối với các vùng biên giới phòng GD-ĐT phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng.

Ông Nguyễn Đình Bưu - Chủ tịch Hội khuyến học Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.
Ông Nguyễn Đình Bưu - Chủ tịch Hội khuyến học Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Số người mù chữ của toàn tỉnh Thanh Hóa đến nay có khoảng 11.000 người trong độ tuổi từ 15-60, chủ yếu ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ven sông, vùng biển.

Theo bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa, để xóa được nạn mù chữ các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức nghề nghiệp hãy chung tay với ngành GD-ĐT để duy trì phổ cập mầm non 5 tuổi, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, nhất là cho nông dân và thanh thiếu niên vùng nông thôn, đối với vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn nhiều người mù chữ, các phòng GD-ĐT cần phối hợp với Bộ đội biên phòng chỉ đạo các Trung tâm học tập cộng đồng, các trường  phối hợp chặt chẽ với các tổ chức xã hội, đồng thời tham mưu cho các cấp ủy chính quyền vận động người mù chữ đến lớp, trong đó phát huy hình thức dạy kèm người biết chữ dạy cho người không biết.

Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã phát động Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề: “Học tập suốt đời để công tác tốt, sản xuất kinh doanh tốt, sống có văn hóa, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” tới đông đảo cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Nhân dịp này, gia đình giáo sư Lê Viết Ly đã trao tặng hơn 1 tỷ đồng tiền thưởng và học bổng cho cho 36 sinh viên và 278 học sinh nghèo đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Cũng tại buổi lễ cũng đã trao tặng 20 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho các lãnh đạo, 28 bằng khen của Hội Khuyến học cho 28 cán bộ, giáo viên, 63 suất học bổng (27 suất đến từ 27 huyện, thị, thành phố).

Trao học bổng của gia đình giáo sư Lê Viết Ly tới học sinh, sinh viên.
Trao học bổng của gia đình giáo sư Lê Viết Ly tới học sinh, sinh viên.

Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Các cấp Hội khuyến học cần tích cực phối hợp với các ban, ngành làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người dân được học thường xuyên, học suốt đời; phối hợp với ngành GD-DT thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục”.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư hiếu học; nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; không ngừng phát triển quỹ khuyến học khuyến tài các cấp, góp phần hỗ trợ nhiều hơn những giáo viên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong học tập, giảng dạy, đặc biệt là các đối tượng vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.

Duy Tuyên