Thanh Hóa: Hơn 2.000 học sinh bỏ học

(Dân trí) - Theo thống kê của Sở GD-ĐT Thanh Hóa, đầu năm học 2014 - 2015, ở các cấp học của Thanh Hóa có 2.072 học sinh bỏ học với nhiều lý do khác nhau.

Tổng số học sinh (HS) các cấp học từ cấp Tiểu học đến THPT trên địaa bàn tỉnh Thanh Hóa đầu năm học 2014 - 2015 là 530.479 HS.

Điều kiện học của nhiều học sinh ở các huyện miền núi còn nhiều khó khăn.
Điều kiện học của nhiều học sinh ở các huyện miền núi còn nhiều khó khăn.

Theo con số thống kê mới nhất của Sở GD-ĐT Thanh Hóa thì đầu năm học này đã có 2.072 HS bỏ học (0,39%). Trong đó, bậc Tiểu học có 27 HS (chiếm 0,01%), THCS có 1.018 HS (chiếm 0,55%), THPT có 1.027 HS (chiếm 1,05%).

So với năm học 2012 - 2013, thì số HS bỏ học năm nay tăng lên. Tổng số HS bỏ học tính từ ngày 1/6/2013 - 5/9/2013 là 1.147 HS (0,21%).

Cách trở đò ngang cũng là một trong những nguyên nhân khiến học sinh bỏ học nhiều.
Cách trở đò ngang cũng là một trong những nguyên nhân khiến học sinh bỏ học nhiều.

Có nhiều lý do khiến HS bỏ học, trong đó, HS bỏ học vì có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn là 387 em, bỏ vì học lực yếu kém là 601 em, nhà xa trường đi lại khó khăn là 102 em, ảnh hưởng thiên tai dịch bệnh 3 em, do kỳ thị 1 em, còn lại là do những nguyên nhân khác.

Số HS bỏ học nói trên không tính là HS phổ thông bỏ học khi chuyển sang học nghề, kể cả HS được tuyển thẳng vào làm việc sau khi học nghề 3 tháng.

Duy Tuyên