Thanh Hóa: Thị trường “phao” thi yên ắng trước giờ G

(Dân trí) - Chỉ còn vài ngày nữa là học sinh lớp 12 bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Tại thời điểm này, theo ghi nhận của phóng viên, thị trường “phao” thi tại Thanh Hóa không rầm rộ như các năm trước.

Đến hẹn lại lên, hết năm học, khi các học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối cấp cũng là lúc các điểm bán tài liệu thi tại TP Thanh Hóa bắt đầu “vào vụ”. Dường như đã nắm bắt được nhu cầu của các em học sinh trước kỳ thi nên nhiều quán photocopy đã “tung” ra các loại tài liệu ôn thi. Tuy nhiên, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nên năm nay, các điểm bán tài liệu hoạt động khá tinh vi.

Tại các điểm photocopy quanh khu vực cổng trường như: Trường THPT Lý Thường Kiệt, Trường THPT Tô Hiến Thành… có bán tài liệu dành cho các môn thi tốt nghiệp THPT như: 100 bài văn hay, những bài làm văn lớp 12, hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp môn Sinh học, Hóa Học, Địa Lý, Toán, Tiếng Anh. Những cuốn tài liệu này được làm khá công phu, hầu hết chỉ bằng bàn tay với đủ các môn.

Trong vai người đi mua tài liệu vào quầy bán dụng cụ học sinh trên đường Lê Lai, bên cạnh Trường THPT Lý Thường Kiệt, phóng viên quan sát thấy không như các năm trước, tài liệu ôn thi được bày bán công khai trên kệ. Năm nay, chủ quầy bán tài liệu, sách và dụng cụ học tập này rất kín đáo.

Phải đợi khách hỏi, chủ quán mới đi vào trong nhà lấy ra. Qua khảo sát của PV, giá mỗi cuốn tài liệu nhỏ trung bình 5.000 đồng/cuốn. Có những điểm, tài liệu được bỏ trong thùng các-tông rất kín đáo.

Về phía học sinh, cũng không rầm rộ như mọi năm, thời điểm này, cũng chỉ có lác đác học sinh đến các quầy photocopy mua tài liệu.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại một vài điểm có bán tài liệu ôn thi:

Khi có người hỏi mua, chủ cửa hàng mới đưa tài liệu ra theo yêu cầu của khách.
Khi có người hỏi mua, chủ cửa hàng mới đưa tài liệu ra theo yêu cầu của khách.

Các cuốn tài liệu được in và đóng lại khá công phu.
Các cuốn tài liệu được in và đóng lại khá công phu.

Các cuốn tài liệu được in và đóng lại khá công phu.

Các cuốn tài liệu được in và đóng lại khá công phu.
Có những điểm, khi khách đến hỏi, chủ quán đưa ra một thùng các-tông để khách lựa chọn.

Máy photocopy đang in tài liệu.
Máy photocopy đang in tài liệu.

Tài liệu thi năm nay được các chủ cửa hàng cất khá kín đáo.
Tài liệu thi năm nay được các chủ cửa hàng cất khá kín đáo.

Duy Tuyên - Thái Bá