Thanh Hóa vận động hơn 563 tỷ đồng quỹ khuyến học

(Dân trí) - Sáng nay 6/8, Hội Khuyến học Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội thi đua khuyến học lần thứ 2 - năm 2014. Trong 5 năm qua, Hội đã đạt nhiều bước phát triển vượt bậc, đặc biệt, tổng quỹ khuyến học đạt hơn 563 tỷ đồng…

Tới dự Đại hội thi đua khuyến học lần thứ 2 của tỉnh Thanh Hóa có ông Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các ban ngành tỉnh Thanh Hóa…

Đại hội thi đua khuyến học tỉnh Thanh Hóa lần thứ 2 - năm 2014.
Đại hội thi đua khuyến học tỉnh Thanh Hóa lần thứ 2 - năm 2014.

Thanh Hóa là mảnh đất “phên dậu” của Tổ quốc, vừa là mảnh đất học, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Một dân tộc dốt là dân tộc yếu”. Do đó, từ phong trào giệt giặc dốt và phong trào bình dân học vụ xuất sắc được Bác Hồ gửi thư khen và Nhà nước trao tặng nhiều Huân chương lao động đến nay, sự nghiệp GD-ĐT Thanh Hóa đã phát triển vượt bậc.

Đặc biệt, từ khi thành lập đến nay, Hội Khuyến học (HKH) các cấp ở Thanh Hóa đã góp phần quan trọng vào việc khơi dậy, phát huy, phát triển truyền thống hiếu học lên một tầm cao mới và hiện đang tập trung mọi nỗ lực để đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời (HTSĐ) và xây dựng xã hội học tập (XHHT).

Nhận rõ giáo dục trong các nhà trường có vai trò đặc biệt quan trọng, HKH Thanh Hóa đã dành nhiều công sức, nguồn lực để giúp đỡ và tạo điều kiện cho những học sinh (HS) thuộc các đối tượng yếu thế, thiệt thòi được tiếp sức tới trường bằng việc vận động và trợ giúp cả về vật chất và tinh thần cho 80% trẻ khuyết tật đi học, ngăn chặn 97% có nguy cơ bỏ học, vận động 35.247 giáo viên và cục giáo chức dạy không thu tiền cho 275.301 trẻ lang thang thất học được học ở các lớp tình thương hoặc bồi dưỡng HS yếu kém.

Đại hội thi đua khuyến học tỉnh Thanh Hóa lần thứ 2 - năm 2014.
ông Nguyễn Mạnh Cầm - Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam biểu dương những thành tích khuyến học, khuyến tài tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 5 năm qua

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã trao 96.677 triệu đồng học bổng đến 160.881 lượt học sinh, sinh viên (HS-SV) nghèo. Đặc biệt HKH đã trở thành cầu nối và chất keo gắn kết giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và xã hội trên thực tế bằng tiếng trống khuyến học đã vang dậy ở 3.997 khu dân cư, 2.710 khu dân cư có tủ sách khuyến học, 5.994 khu dân cư giúp bậc cha mẹ tổ chức góc học tập ở gia đình…

Các cấp Hội đặc biệt coi trọng công tác khuyến tài. Trong trong 5 năm qua, đã khen thưởng cho 973.396 lượt HS-SV với số tiền 98.205 triệu đồng và 70.714 lượt giáo viên với số tiền 35.466 triệu đồng…

HKH, phong trào khuyến học, khuyến tài đã quy tụ được các lực lượng trong tỉnh và những người con xứ Thanh xa quê. Đã vận động, hiến tặng gần 2 ha đất làm trường và 117 tỷ đồng ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất trường học. Từ đó đã xậy mới được 412 phòng học, 76 phòng ở giáo viên; trang bị 398 bộ máy vi tính và 92.980 bộ bàn ghế…

Chính nhờ đó đã góp phần tăng nhanh tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ HS bỏ học giảm chỉ còn 0,2%; HS có học lực khá, giỏi tăng lên 2 lần; HS đậu ĐH, CĐ tăng 2 lần; HS học trường nghề tăng 5 lần…

Lực lượng Biên phòng ở tất cả các đồn đều tham gia tích cực xóa mù chữ, vận động trẻ em ra lớp, trợ giúp HS nghèo và xây dựng cơ sở trường học, ủng hộ quỹ khuyến học và tham gia giảng dạy tại các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ)…

Chăm lo việc học tập thường xuyên (HTTX) và HTSĐ đã và đang trở thành nhiệm vụ chủ yếu của các cấp Hội cùng với các ngành và đoàn thể, tổ chức xã hội tạo ra phong trào học tập rộng khắp.

Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động cũng đa dạng hóa các hình thức học tập. Chính nhờ việc HTTX mà trình độ của cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và huyện đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ.

Ông Nguyễn Đình Bưu - Chủ tịch hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội.
Ông Nguyễn Đình Bưu - Chủ tịch hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội.

Việc xây dựng TTHTCĐ cũng là một nhiệm vụ được HKH quan tâm, đáp ứng nhu cầu cần gì học nấy của người dân. Đây là một thiết chế giáo dục quan trọng, tạo cơ hội và điều kiện cho nhiều người được HTTX, đang phục vụ đắc lực cho HTSĐ. Trong 5 năm qua, các TTHTCĐ đã mở được 90.521 lớp với 8 triệu lượt người học.

Ngoài ra, HKH còn đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu dân cư hiếu học. Các mô hình hiếu học được xây dựng và phát triển ở mọi địa bàn, mọi tầng lớp dân cư.

Để có được tiềm lực thúc đẩy sự phát triển, trong đó phải kể đến việc xây dựng và phát triển quỹ khuyến học. Tổng quỹ khuyến học Thanh Hóa trong 5 năm qua vận động được 563.204 triệu đồng, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về quỹ khuyến học.

Nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia ủng hộ quỹ khuyến học như Quỹ Khuyến học Doãn Tới 1 triệu USD (đã sinh lời 13,5 tỷ đồng); gia đình Giáo sư Lê Viết Ly đã trao 8 tỷ; Quỹ Khuyến học Nguyễn Đan Quế 7 tỷ đồng…

Có được những thành tích như trên phải nói đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBDN tỉnh Thanh Hóa và các cấp ủy chính quyền địa phương. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các lực lượng tôn giáo, cực giáo chức… vào phong trào khuyến học.

Ông Nguyễn Đình Bưu - Chủ tịch hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội.
Ông Nguyễn Mạnh Cầm tặng bằng khen cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Trong 5 năm qua, HKH Thanh Hóa đã được nhận 6 Cờ thi đua xuất sắc và 15 huyện đã được nhận 20 Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương HKH Việt Nam; UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua; Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen; Thủ tướng Chính phủ trao 3 Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu; Nhà nước tặng Huân chương lao động Hạng nhì…

Thời gian tới, HKH Thanh Hóa kiên trì thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương vĩ đại của Bác Hồ về HTSĐ; chăm lo việc HTTX, HTSĐ cho trẻ em và người lớn; tiếp tục xã hội hóa phong trào xây dựng quỹ khuyến học, vận động sức mạnh của nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội thi đua khuyến học toàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ 2, ông Nguyễn Mạnh Cầm đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà HKH Thanh Hóa đã đạt được trong 5 năm qua. 

Nhất là việc khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống hiếu học xứ Thanh, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển nhanh, trở thành một lá cờ đầu của cả nước và liên tục giữ vị trí này suốt mười mấy năm qua.

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm nhấn mạnh: “Không nên đặt vấn đề xây dựng XHHT ở từng cấp như trước đây quan niệm như là xây dựng tỉnh XHHT, huyện XHHT, huyện XHHT, xã phường XHHT, mà xây dựng các đơn vị dù lớn hay nhỏ thành những đơn vị học tập và tất cả các đơn vị học tập đó là thành tố của XHHT và là XHHT trên phạm vi cả nước”. 

Qua đây, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm cũng mong rằng phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài xây dựng XHHT của tỉnh Thanh Hóa được phát triển hơn nữa tiếp tục giữ vững là đơn vị khuyến học lá cờ đầu của cả nước.

Duy Tuyên