Thành lập 3 trường ĐH mới

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa có 3 văn bản đồng ý về nguyên tắc việc thành lập trường ĐH Sài Gòn, ĐH Hà Tĩnh và ĐH Quảng Nam.

Theo đó, Trường ĐH Sài gòn được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Sư phạm TPHCM. Dự kiến, trường sẽ đào tạo đa ngành với tổng vốn xây dựng cơ bản và thiết bị khoảng 658 tỉ đồng cho hai giai đoạn.

 

Trường ĐH Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường CĐ Sư phạm với Phân hiệu ĐH Vinh và Trường Trung học Kinh tế tại Hà Tĩnh.

 

Trường ĐH Quảng Nam được thành lập  trên cơ sở Trường CĐ Sư phạm Quảng Nam.

 

Các trường sẽ có nhiệm vụ hoàn thành cơ sở vật chất, đào tạo chất lượng đội ngũ giáo viên... để có thể sớm triển khai tuyển sinh khoá đầu tiên. 

P.V