Thành lập ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế TPHCM.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là cơ sở đào tạo đại học trực thuộc UBND TPHCM và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GD-ĐT.

Được biết, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TPHCM được thành lập để thí điểm việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Trung học và Đại học Y khoa thực hành phục vụ ở các cơ sở điều trị, ở tuyến y tế cơ sở và y tế cộng đồng.

Hơn 15 năm qua, Trung tâm đã đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho 837 Bác sĩ, 1.200 Y tá, điều dưỡng, Nữ hộ sinh Trung cấp và tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên khoa, hội thảo khoa học cho hàng vạn lượt cán bộ y tế trong và ngoài nước, góp phần đáng kể vào việc đào tạo nguồn cán bộ y tế có trình độ Đại học, Cao đẳng và Trung học, đáp ứng yêu cầu nhân lực của ngành y tế thành phố.

N.H