Nghệ An:

Thành lập đội tuyển thi tiếng Anh cấp tiểu học: Bộ cấm, Sở vẫn làm

(Dân trí) - Chỉ thị 5105 của Bộ GD-ĐT ban hành ngày 3/11/2014 thì ngày 5/11, Sở GD-ĐT Nghệ An ban hành công văn về việc tổ chức Olympic tiếng Anh. Trong công văn này, Sở GD-ĐT Nghệ An hướng dẫn việc thành lập các đội tuyển dự thi cấp tỉnh, trong đó có tiểu học.

Học sinh tiểu học tại Nghệ An tham gia Olympic Toán, tiếng Anh Tuổi thơ năm 2013 (hình minh họa).
Học sinh tiểu học tại Nghệ An tham gia Olympic Toán, tiếng Anh Tuổi thơ năm 2013 (hình minh họa).

Ngày 5/11/2014, Sở GD-ĐT Nghệ An đã ban hành Công văn số 2253/SGD&ĐT-GDTrH về việc tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet” (IOE) và Olympic Tài năng tiếng Anh” (OTE) dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015. Tại công văn này, ngoài việc hướng dẫn các vấn đề xung quanh việc triển khai thực hiện, tại Chương I, mục 1, điều 1.5 quy định số lượng học sinh tham gia các vòng thi, hướng dẫn Vòng thi cấp tỉnh: Mỗi huyện, thành phố, thị xã, trường Trung học phổ thông là một đơn vị dự thi; Đội tuyển của các huyện, thị xã tham gia vòng thi cấp tỉnh có số lượng tối đa 20 học sinh/1 khối lớp (cho học sinh cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở). Riêng đội tuyển của thành phố Vinh có thể lấy số lượng tối đa đến 25 học sinh/1 khối lớp (cho học sinh cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở).

Các Phòng GD-ĐT thành lập đội tuyển của đơn vị mình là những học sinh đã vượt qua tất cả các vòng thi cấp trường, cấp huyện và lấy từ học sinh đạt kết quả cao nhất trở xuống cho đến khi đủ số lượng mỗi đội tuyển; Mỗi trường Trung học phổ thông thành lập một đội tuyển tối đa 15 học sinh khối lớp 11 và tổ chức thi tại trường”.

Trong công văn này, Sở GD-ĐT Nghệ An khẳng định Olympic tiếng Anh trên Internet” là sân chơi trực tuyến môn tiếng Anh bổ ích cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12” đồng thời cho biết trong năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ tổ chức chính thức cuộc thi IOE cho các khối lớp 5, 9 và 11”.

Tuy nhiên, việc thành lập các đội tuyển thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh cho học sinh cấp tiểu học là trái với tinh thần của Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT ngày 3/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học của Bộ GD-ĐT. Tại Chỉ thị này, Bộ GD-ĐT quy định Không tổ chức thi học sinh giỏi đối với học sinh tiểu học; Không tổ chức các đội tuyển tham gia các hoạt động giao lưu, các sân chơi”.

Chiều ngày 12/11, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Nguyễn Hoàng - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết đến thời điểm này Sở GD-ĐT Nghệ An vẫn chưa điều chỉnh Công văn 2253 vì đang chờ... ý kiến Bộ GD-ĐT.

Nhưng việc thành lập các đội tuyển thi tiếng Anh ở cấp tiểu học là trái với tinh thần chỉ đạo của Bộ GD-ĐT?”. Ông Nguyễn Hoàng trả lời: Biết rồi. Đó là báo nêu chứ chúng tôi đang chờ ý kiến của Vụ Tiểu học. Công văn này ra theo tinh thần trước. Giờ Bộ thay đổi nên đang chờ ý kiến của Bộ”.

Công văn 2253 của Sở GD-ĐT Nghệ An ban hành vào ngày 5/11/2014, nghĩa là sau 2 ngày so với Chỉ thị 5105 của Bộ GD-ĐT, vậy nhưng ông Phó Giám đốc Sở GD-ĐT vẫn chờ ý kiến của Bộ?

Hoàng Lam