Thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học sau ĐH đầu tiên tại Việt Nam

(Dân trí) - Chiều qua (22/7), ĐHQG TPHCM chính thức công bố thành lập Trung tâm xuất sắc John von Neumann (JVN). Đây là trung tâm xuất sắc đầu tiên tại Việt Nam, mục đích liên kết đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ văn bằng đôi trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Theo đó, trung tâm này sẽ chủ đạo các chương trình liên kết giữa ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM và các viện nghiên cứu, trường ĐH nổi tiếng trên thế giới. Trước mắt là kết hợp với Viện Khoa học - Công nghệ Paris (hiện đang xếp hạng tư về các viện, trường ĐH nổi tiếng nhất nước Pháp) tổ chức chương trình cao học quốc tế về công nghệ thông tin và truyền thông. Học viên sẽ nhận được 2 bằng ĐH do Viện Khoa học - Công nghệ Paris và Trường ĐH KHTN cấp. Dự kiến chương trình này tuyển sinh 40 chỉ tiêu.

JVN cũng sẽ thu hút lực lượng khoa học Việt Nam ở nước ngoài trở về nước nghiên cứu, đóng góp nhiều dự án khoa học vào việc phát triển đất nước.

GS. Dương Nguyên Vũ, giám đốc Trung tâm JVN, cho biết trung tâm sẽ kết hợp với các doanh nghiệp trong nước để thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học và áp dụng vào thực tế. Sự kết hợp này sẽ giúp cho JVN có được nguồn kinh phí thực hiện và đảm bảo đầu ra cho các dự án khoa học . Mục tiêu mà JVN hướng tới là trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học tầm cỡ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học sau ĐH đầu tiên tại Việt Nam - 1
GS. Dương Nguyên Vũ (bên phải), giám đốc Trung tâm JVN, giới thiệu về trung tâm tại buổi lễ thành lập.

Ông Dương Nguyên Vũ là một Việt kiều đã tham gia giảng dạy tại nhiều nước, riêng tại Việt Nam ông đã giảng dạy hơn 10 năm nay.

Ông Vũ cho biết thời gian đầu Trung tâm JVN hoạt động với kinh phí 2 tỷ đồng do ĐHQG TPHCM cấp. Tương lai, ngoài các chương trình liên kết đào tạo, JVN cũng sẽ liên kết với các doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, tư vấn ở nhiều lĩnh vực: tài chính, công nghệ thông tin.

Tin, ảnh: Điền Hà - Thụy An