Thành lập trường Đại học Hoa Lư

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định thành lập Trường Đại học Hoa Lư trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình.

Theo đó, Trường Đại học Hoa Lư là cơ sở đào tạo đại học trực thuộc UBND tỉnh Ninh Bình và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Trường Đại học Hoa Lư là đơn vị sự nghiệp; có tư cách pháp nhân; có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở đặt tại thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trường hoạt động theo Điều lệ trường đại học.

 

Được biết,  trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình được thành lập theo quyết định số 277/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung học Sư phạm Ninh Bình.

 

Với việc thành lập Trường ĐH Hoa Lư, đây sẽ là điều kiện để tỉnh Ninh Bình đạo tạo đội ngũ chất lượng cao ngay tại địa phương. Đây cũng là trường ĐH đầu tiên đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.  

Hằng Hùng