Thành lập trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

(Dân trí) - Chiều nay 17/9, ĐH Kinh tế trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội đã họp báo thông báo thành lập trường. Theo đó, sẽ xây dựng trường ĐH Kinh tế thành một trường có đẳng cấp quốc tế về lĩnh vực kinh tế và đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp.

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết: “Trường ĐH Kinh tế ra đời với sứ mệnh đào tạo các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia phân tích chính sách kinh tế, đội ngũ những doanh nhân. Chúng tôi phấn đấu xây dựng để đến năm 2012, sẽ được xếp hạng trong 5 trường ĐH hàng đầu Việt Nam và 20 trường ĐH hàng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực kinh tế và đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp”.

 

Được biết, trường ĐH Kinh tế trực thuộc ĐHQG HN được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ - TTg ngày 6/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Hiện trường ĐH Kinh tế có 168 cán bộ, giảng viên, trong đó có 8 PGS, 27 Tiến sĩ, 35 Thạc sĩ. Sinh viên, học viên đã tốt nghiệp là 8.169. Hiện trường có 3.180 sinh viên, học viên đang theo học.

 

Trường đào tạo 4 chuyên ngành bậc đại học chính quy là Kinh tế Chính trị, Kinh tế Quốc tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng. Sắp tới, trường mở thêm khoa Kinh tế phát triển.

 

Ngoài ra, trường đào tạo hệ cử nhân chất lượng cao với 2 chuyên ngành Kinh tế Chính trị, Kinh tế quốc tế; Hệ đào tạo cử nhân đạt trình độ quốc tế là Quản trị Kinh doanh; Chương trình đào tạo sau ĐH: Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế Quốc tế và bậc Tiến sĩ với chuyên ngành Kinh tế Chính trị.

 

Trong kỳ tuyển sinh năm học 2007 - 2008, trường đã tuyển 330 chỉ tiêu vào hệ đại học với điểm tuyển từ 20,5 đến 25 điểm.

 

 Hồng Hạnh