Thành lập Trường ĐH Luật thuộc ĐH Huế

(Dân trí) - Ngày 17/9, PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ GD-ĐT, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương thành lập Trường ĐH Luật thuộc ĐH Huế trên cơ sở khoa Luật thuộc ĐH Huế. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với ĐH Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức thẩm định Dự án thành lập Trường ĐH Luật thuộc ĐH Huế theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Khoa Luật thuộc ĐH Huế tiền thân là Trường Luật thuộc Viện Đại học Huế (năm 1957). Ngày 19/11/1990, Hiệu trưởng Trường ĐH Tổng hợp Huế ban hành quyết định thành lập Tổ Pháp lý, sau đó đổi tên thành Bộ môn pháp lý. Ngày 26/1/2000, Giám đốc ĐH Huế ra quyết định thành lập khoa Luật thuộc Trường ĐH Khoa học, trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Luật. Cơ cấu khoa Luật có ba bộ môn: Luật Hành chính - Nhà nước, Luật Tư pháp - Dân sự và Luật Kinh tế - Quốc tế.

Đáp ứng nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay, để đào tạo nguồn nhân lực pháp lý có chất lượng cao phục vụ kịp thời sự phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước, hội nhập quốc tế, ngày 19/8/2009, Giám đốc ĐH Huế đã ban hành quyết định tái thành lập khoa Luật trực thuộc ĐH Huế trên cơ sở tách ra từ khoa Luật Trường ĐH Khoa học, đây là tiền đề cơ sở cho việc xây dựng đề án thành lập Trường ĐH Luật thuộc ĐH Huế.

Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc ĐH Huế, từ khi khoa Luật tách ra từ ĐH Khoa học và trở thành khoa trực thuộc thì khoa phát triển rất tốt. Đội ngũ cán bộ ngoài sử dụng cán bộ hiện tại còn sử dụng giảng viên, cán bộ luật có trình độ cao từ các trường, đơn vị về luật tham gia. Khoa tập trung nguồn lực từ nhà nước do ĐH Huế đầu tư, và nguồn lực từ nguồn tự cân đối của khoa để xây dựng cơ sở vật chất. Khoa đã phát triển mạnh các chương trình đào tạo ĐH và sau ĐH. Các ngành Luật của khoa đào tạo hiện có nhu cầu rất cao trong xã hội.

Thành lập Trường ĐH Luật thuộc ĐH Huế
Khoa Luật sẽ được nâng cấp, thành lập lên trường Đại học Luật (thuộc Đại học Huế) trong thời gian ngắn sắp tới.

Trong bối cảnh vừa rồi, chủ trương nhà nước đang rà soát, hạn chế phát triển các trường ĐH mới nhưng ĐH Huế được thành lập Trường ĐH Luật là một điều rất đáng mừng. Đây là sự tái lập lại tiền thân của Trường Luật cũ ở Viện Đại học Huế cách đây gần 60 năm. Trong thời gian tới, ĐH Huế sẽ làm việc cụ thể với Tỉnh ủy, khoa Luật… để lập dự án, trình các cấp, các Bộ và trình Thủ tướng.

“Sắp tới, khoa Luật phải tiếp tục nâng cao, tăng cường năng lực quản lý từ cấp khoa lên cấp trường. Tiếp theo, khoa phải đầu tư vào 3 việc: Xây dựng đội ngũ, đảm bảo chuẩn một trường ĐH; Xây dựng nhanh cơ sở vật chất; Tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn của một trường ĐH.

Để làm việc này, cần có sự cố gắng của tập thể khoa, sự quan tâm trực tiếp của ĐH Huế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ GD-ĐT. Việc có được ĐH Luật sẽ góp phần để thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về việc xây dựng Huế trở thành một trung tâm đào tạo giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao. Hiện ở miền Trung chưa có một đơn vị đào tạo luật nào ở cấp trường. Sau khi trở thành trường ĐH Luật, nơi đây sẽ là nơi đào tạo luật rất lớn cho cả cụm Trung Trung Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên” - PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn cho biết.
 
Đại Dương