Thanh niên Đông Nam Á thích học tiếng Hoa

"Tôi sẽ khởi nghiệp tại Trung Quốc (TQ) sau khi nắm vững tiếng Hoa” - Xie Wenying (tên gọi theo tiếng Hoa), một phụ nữ Thái Lan 29 tuổi, nghiêm túc cho biết.

Cô đang học tiếng phổ thông tại Học viện Trao đổi quốc tế dành cho thanh niên tại khu tự trị người Choang ở Quảng Tây.

 

Theo Wenying, kinh tế TQ có bước tiến đáng kể, những đợt thực tập ở tỉnh Giang Tô và Triết Giang giàu có và xinh đẹp đã quyến rũ cô đến với ngôn ngữ TQ. Bai Yalun, người Indonesia 26 tuổi, đến Nam Kinh theo khuôn khổ trao đổi văn hóa, hiện đã nói rất sõi tiếng phổ thông, cũng mong muốn được ở lại TQ để lập nghiệp.

 

Theo giáo sư của Xie Wenying, sau thành công của việc tổ chức cuộc triển lãm TQ - châu Á lần đầu tiên ở Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây, bắt đầu xuất hiện làn sóng thanh niên các nước Đông Nam Á đổ xô sang TQ để học tiếng, trong đó đông đảo nhất là thanh niên đến từ Thái Lan, VN, Indonesia và Lào.

 

Trong thực tế, từ việc tăng cường các trao đổi kinh tế và văn hóa giữa TQ và các quốc gia Đông Nam Á, tiếng Hoa đang ngày càng phổ biến hơn tại khu vực này. Sự hiện diện đông đảo các công ty có vốn đầu tư từ Hong Kong và Đài Loan tại Đông Nam Á cũng là một động lực khiến giới trẻ tại đây phải tìm đến với tiếng TQ nhằm dễ tìm việc. Quan trọng hơn, chi phí học tập tại TQ không cao nên sinh viên nước ngoài không gặp quá nhiều khó khăn về tài chính khi du học.

 

Theo Lê Xuân

Tuổi Trẻ/China.org.cn