Sóc Trăng:

Thành tích đáng nể của cô học trò đam mê môn tiếng Anh

(Dân trí) - Tại kỳ thi Olympic tháng 4 tại TPHCM lần 2 (mở rộng) dành cho học sinh không chuyên lớp 10, 11 của TPHCM và các tỉnh, thành khu vực phía Nam, vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ các trường trong khu vực, nữ sinh Huỳnh Ánh Tuệ (lớp 11, Trường THPT Hoàng Diệu, Sóc Trăng) đã xuất sắc giành huy chương Vàng ở môn thi tiếng Anh.

Trước đó, tham gia cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh tại TP Cần Thơ, Ánh Tuệ cũng xuất sắc giành Huy chương Bạc; tham gia cuộc thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” cấp Quốc gia lần thứ 2, khu vực miền Nam tại TP Vũng Tàu tháng 3/2015, Tuệ cũng đã đạt Huy chương Đồng.

Nữ sinh đam mê tiếng Anh Huỳnh Ánh Tuệ.
Nữ sinh đam mê tiếng Anh Huỳnh Ánh Tuệ.

Nhìn bề ngoài, nhiều thầy cô cũng như bạn bè đều nhận xét Ánh Tuệ là người nghiêm nghị, ít nói, nhưng đằng sau cái nghiêm nghị, ít nói ấy là sự thông minh, hoạt bát, chín chắn, già dặn hơn so với cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu”.

Ánh Tuệ cho biết: Em sinh ra trong một gia đình sinh sống bằng nghề buôn bán tại chợ phường 1 (TP Sóc Trăng). Gia đình em có 3 chị em, trong đó Ánh Tuệ là chị lớn, sau còn 1 em đang học lớp 5 và một em đang học mẫu giáo.

Ngay từ nhỏ Ánh Tuệ đã sớm có tính tự giác học tập rất cao. Em học giỏi khá toàn diện, nhưng môn học em yêu thích nhất là môn tiếng Anh. Tuệ cho biết em rất thích xem phim nước ngoài, nhất là phim hoạt hình. Do phim lồng tiếng Anh nên lúc đó mục đích học tiếng Anh của em là tìm hiểu những từ vựng thông thường để có thể xem phim, lâu dần em đam mê tiếng Anh lúc nào không hay và tiếng Anh trở thành một ngôn ngữ thứ hai sau tiếng Việt. Điểm tổng kết cả năm môn tiếng Anh của em luôn đạt từ 9,5 trở lên.

Liên tục 11 năm học phổ thông, Tuệ luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Ngoài ra, Tuệ còn “sở hữu” nhiều giải thưởng cao khác trong các kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh. Ngoài 2 giải kể trên, năm học lớp 7, Tuệ đạt giải Nhất cuộc thi tiếng Anh trên Internet; năm học lớp 8, em tiếp tục giành 2 giải Nhất cuộc thi tiếng Anh trên Internet và 1 giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh; năm lớp 10, em đạt được giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; giải Nhì trong cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh;….

Cô Đặng Thị Thanh Tâm (Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ, giáo viên môn tiếng Anh của Trường THPT Hoàng Diệu) nhận xét: “Đối với không ít học sinh, tiếng Anh là một môn học khá khó, bởi đòi hỏi học sinh phải có nhiều tố chất như có trí nhớ tốt, kiên trì và sự say mê nhất định… Tất cả những tố chất này đều có ở Ánh Tuệ. Em Ánh Tuệ thể hiện tiếng Anh rất tốt ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Em tự học là chính, cùng với sự phát hiện, bồi dưỡng của thầy cô nên em đã gặt hái nhiều thành tích cao trong học tập bộ môn tiếng Anh”.

Theo Ánh Tuệ, để học tốt môn tiếng Anh thật sự không khó, nhưng điều quan trọng nhất là phải thật sự yêu thích, và phải tự tìm hiểu, chỉ có tự học mới giúp nhớ lâu. Mặt khác phải chăm chỉ đọc sách, mạnh dạn giao tiếp, trao đổi với thầy cô, bạn bè để rèn kỹ năng nói, và sưu tầm xem các bộ phim, chương trình tiếng Anh để nâng cao khả năng nghe, nói.

Khi được hỏi ước mơ sau này của mình, Ánh Tuệ cho biết: “Em sẽ chọn thi vào Đại học Ngoại thương, ở đó em sẽ có điều kiện phát huy sở trường môn tiếng Anh của mình”.

Ánh Tuệ (thứ 2 từ trái sang) cùng các nữ sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của Trường THPT Hoàng Diệu.
Ánh Tuệ (thứ 2 từ trái sang) cùng các nữ sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của Trường THPT Hoàng Diệu.

Nhận xét về nữ sinh Huỳnh Ánh Tuệ, cô Phạm Ngọc Phụng - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu, cho biết: “Ánh Tuệ là một học sinh có ý chí, có nghị lực rất cao trong học tập. Điều đó thể hiện trong "bộ sưu tập" giải thưởng mà em có được qua các kỳ thi. Chúng tôi tin rằng, nghị lực, ý chí của em cùng với sự quan tâm bồi dưỡng của gia đình, của thầy cô, chắc chắn em sẽ thành công nhiều hơn nữa. Ánh Tuệ là niềm tự hào của trường THPT Hoàng Diệu”.

Cao Xuân Lương