Thành tích đáng nể của học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lí quốc tế

(Dân trí) - Giành 3 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc ở kì thi Olympic Vật lí quốc tế năm 2014 và xếp trong top 5 đã là một thành tích đáng nể. Nhưng đoàn học sinh Việt Nam dự Olympic Vật lí quốc tế năm 2014 còn làm được nhiều điều hơn thế...

Chiều 22/7, đoàn cán bộ, học sinh (HS) tham dự kì thi Olympic Vật lí quốc tế (IPhO) 2014 đã trở về từ Kazakhstan với thành tích 3 huy chương Vàng (HCV) và 2 hai huy chương Bạc (HCB). Sự chào đón nồng nhiệt của lãnh đạo Bộ GD-ĐT, thầy cô và bạn bè tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã xóa đi mọi mệt nhọc của các thành viên sau chuyến hành trình dài.

Sự chào đón nồng nhiệt của gia đình, thầy cô và bạn bè khi các thành viên 
Sự chào đón nồng nhiệt của gia đình, thầy cô và bạn bè khi các thành viên đội tuyển Olympic Vật lí tiến ra sảnh sân bay Nội Bài.

Những thành tích đặc biệt

Vui mừng thông báo kết quả của các HS, PGS.TS Nguyễn Thế Khôi - Trưởng đoàn chia sẻ: Tại kì thi IPhO 2014, đoàn Việt Nam đã đoạt 3 HCV và 2 HCB, lọt vào top 5 đoàn có kết quả cao nhất. Đây cũng là thành tích cao nhất của HS Việt Nam tại các kỳ khi IPhO từ trước đến nay.

Tuy nhiên thành tích này của đoàn chưa dừng lại ở đó mà còn đón nhận những thông tin vui dành cho từng thành viên của đoàn. Em Cao Ngọc Thái - HS Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) không chỉ đoạt HCV mà còn là HS có điểm số cao thứ 3 tại cuộc thi. Đây là kết quả rất đáng tự hào vì năm trước chúng ta đã rất xuất sắc nhưng điểm của thí sinh cao nhất cũng chỉ xếp thứ 10.

Đặc biệt hơn, em Đỗ Thị Bích Huệ - HS Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đoạt HCV còn là thí sinh nữ đạt thành tích cao nhất của toàn cuộc thi Olympic. Huệ còn tiếp tục được Hội Vật lí châu Á tặng giải Nữ thí sinh đạt thành tích cao nhất của châu Á. Như vậy Huệ một lúc sở hữu cả 3 giải thưởng cao quý.

Ba gương mặt mang huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế về cho đoàn Việt Nam.
Ba gương mặt mang huy chương Vàng Olympic Vật lí quốc tế về cho đoàn Việt Nam. Từ trái qua phải: Em Đỗ Thành Trung Nam, Đỗ Thị Bích Huệ, Cao Ngọc Thái.

PGS.TS Khôi cũng cho biết thêm, Đỗ Thị Bích Huệ là nữ sinh thứ hai trong lịch sử đội tuyển Olympic Vật lí Việt Nam đạt HCV ở kì thi IPhO (nữ sinh đầu tiên là em Nguyễn Thị Phương Dung dự kì thi Olympic Vật lí quốc tế năm 2005 ở Tây Ban Nha).

Bên cạnh đó em Đào Phương Khôi - HS Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên là người đạt số điểm cao nhất trong số thí sinh được nhận HCB.

Cũng theo PGS.TS Khôi, kì thi IPhO năm 2014 có 85 đoàn tham gia với tổng số khoảng 380 thí sinh dự thi. Nếu xét về số HCV thì 3 đoàn đạt 5 HCV là Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc. Có một đoàn được 4 HCV và có 6 đoàn đoạt 3 HCV, đoàn Việt Nam là một trong 6 đoàn đoạt 3 HCV.

Đánh giá về việc đạt kết quả cao ở kì thi IPhO 2014, PGS.TS Nguyễn Thế Khôi khẳng định: Có được thành công này là do sự nỗ lực cao của các em HS trong suốt thời gian được tuyển chọn và ôn luyện. Bộ GD-ĐT và Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng đã rất quan tâm đến khâu tuyển chọn rồi sau đó là ôn luyện.

“Năm nay Bộ GD-ĐT đã tổ chức lựa chọn đội tuyển khác so với trước đây một chút. Sau kì thi HS giỏi quốc gia thì tuyển chọn ngay HS đi thi Olympic Vật lí châu Á. Trên cơ sở kết quả của kì thi này thì chọn các thành viên đội tuyển dự thi IPhO 2014. Quy trình này theo chúng tôi rất là đáng hoan nghênh bởi có một số ưu điểm, trong đó có ưu điểm đó là lựa chọn các em qua nhiều vòng, trong đó sử dụng vòng cao nhất là kết quả kì thi Olympic Vật lí châu Á để tuyển chọn. Việc làm này đảm bảo sự lựa chọn là chính xác và phù hợp với khả năng của các em. Với quy trình như vậy thì việc huấn luyện các em rất là thuận lợi bởi các em được huấn luyện thành hai giai đoạn và liên tục. Cơ sở huấn luyện là trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng rất thuận lợi. Đây cũng là nguyên nhân góp phần nâng cao chất lượng” - PGS.TS Nguyễn Thế Khôi chia sẻ.

Với kết quả xuất sắc, cả 5 học sinh tham dự IPhO đều được nhận bằng khen 
Với kết quả xuất sắc, cả 5 học sinh tham dự IPhO đều được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Thay mặt Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chúc mừng thành tích xuất sắc của đội tuyển Việt Nam trở về từ kì thi IPhO 2014, chia vui cùng các gia đình, các nhà trường có HS đoạt giải.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, trong những năm qua. thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, ngành GD-ĐT đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tích quan trọng trong việc đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trên cơ sở nền tảng vững chắc của chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn những năm qua đã đạt được thành tích cao, năm sau cao hơn năm trước. Trong năm 2014 này, đã có 7 đoàn HS Việt Nam tham dự các kì thi quốc tế thông báo kết quả thắng lợi với tất cả các HS dự thi đều đoạt giải, mang vinh quang về cho đất nước.

Với kết quả xuất sắc, cả 5 học sinh tham dự IPhO đều được nhận bằng khen 

“Hôm nay, đoàn Vật lí trở về đạt được thành tích cao nhất từ trước đến nay. Những thành tích đó có được là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò, không chỉ trong quá trình tập trung đội tuyển mà còn trong thời gian học tập ở các nhà trường, các địa phương. Đó còn là nhờ sự quan tâm đặc biệt của các phụ huynh, của các gia đình, nhà trường. Những thành tích này đã khẳng định giáo dục mũi nhọn ở Việt Nam đang đi đúng hướng. Khẳng định thành công của những cải tiến đổi mới trong việc phát hiện, bồi dưỡng tuyển chọn các đội tuyển Olympic” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh.

Và Bộ GD-ĐT bị “vỡ quỹ”

Lãnh đạo Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) hóm hỉnh “than phiền”: Với những thành tích xuất sắc của các đội tuyển Olympic khiến quỹ khen thưởng HS giỏi bị “vỡ”. Tính đến thời điểm hiện tại đoàn Việt Nam đã đạt 10 HCV và có đến 19 HCB ở các kì thi Olympic 2014. Thành tích này tiếp tục được nâng lên khi có kết quả kì thi Olympic Hóa học quốc tế đang được tổ chức tại Việt Nam. So với năm ngoái thì thành tích về huy chương đã tăng lên khá nhiều.

Như chúng ta đã biết, năm 2013 là mùa rất thành công của các HS tham dự các kì thi Olympic và kết quả tất cả các HS đi dự thi đều đoạt giải. Năm 2013 được xác định là năm “tốn quỹ” khen thưởng nhất. Chính vì thế khi xây dựng quỹ khen thưởng năm 2014 thì Bộ GD-ĐT cũng xác định ở mức tương đương như năm 2013. Tuy nhiên, hiện tại quỹ này đã “cạn” vì thành tích của các đoàn dự thi Olympic 2014 đã quá xuất sắc vượt xa so với năm ngoái.

“Quỹ này do Vụ công tác HS, SV đề xuất nhưng hiện tại Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng đã phải tạm ứng để trao thưởng cho các em” - lãnh đạo này vui mừng tiết lộ vì quỹ bị vỡ.

Khi được hỏi về điều này, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định Chất lượng tươi cười chia sẻ: Riêng với khoản khác thì việc “vỡ quỹ” sẽ không được phép nhưng đối với quỹ khen thưởng HS dự thi Olympic chúng tôi luôn mong muốn được “vỡ” càng nhiều, càng tốt. Chắc chắn Bộ trưởng cũng rất mong muốn điều này.

Nguyễn Hùng