Thành tích tiếng Anh khá, bạn vẫn chưa thành công như ý?

Rất có thể bạn đang nhầm lẫn giữa thành tích và mục đích lớn khi học tiếng Anh, dẫn đến lệch lạc trong phương pháp học nên tiếng Anh chưa thể giúp bạn thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

Cùng tìm hiểu nguyên nhân với các lời khuyên dưới đây.


Giao tiếp tiếng Anh tự tin giúp gia tăng cơ hội thành công.

Giao tiếp tiếng Anh tự tin giúp gia tăng cơ hội thành công.

Bối rối khi giao tiếp dù thành tích tiếng Anh khá?

Phần lớn nhiều người học tiếng Anh, khi kiểm tra đánh giá thì trình độ tương đương IELTS 6.0 - 6.5, tức là đã khá thành thạo, đủ tiêu chuẩn định cư, hoặc du học bậc đại học, thạc sĩ. Thế nhưng, khi giao tiếp với người nước ngoài, họ lại cảm thấy lúng túng và mất tự tin.

Cụ thể như, các du học sinh gặp khó khăn khi hoà nhập cuộc sống thực tế ở nước ngoài. Thậm chí khi tham gia các hoạt động học thuật, họ mới nhận thấy vốn tiếng Anh của mình không đủ để thảo luận nhóm hay khả năng phản biện yếu.

Cũng không ít người lớn đi làm với tấm bằng tiếng Anh khá, nhưng họ lại bị "khớp" khi không thể thuyết trình lưu loát bằng tiếng Anh, bối rối trong các cuộc thảo luận về các vấn đề chuyên ngành. Nhiều sếp nước ngoài cũng băn khoăn khi khả năng viết văn bản hoặc đọc tài liệu của nhiều nhân viên người Việt rất tốt. Nhưng ngồi vào bàn cùng thảo luận, họ lại không thể diễn đạt hiệu quả suy nghĩ và ý kiến của mình.

Thật vậy, việc xác định sai mục tiêu cuối cùng học tiếng Anh sẽ dễ khiến người học học sai phương pháp trong quá trình trau dồi ngoại ngữ này. Thực tế, có nhiều người chỉ tập trung làm sao để qua cấp độ (level) nhanh nhất, thi lấy điểm cao nhất có thể hay có một chứng nhận tiếng Anh để đủ điều kiện đi học và đi làm. Khi đó, họ dễ sa đà vào việc quá tập trung vào việc học ngữ pháp, từ vựng hay giải đề thi, mà quên việc học tiếng Anh là phải thực hành, hay ứng dụng tiếng Anh vào thực tế ngay khi có thể.


Thực hành thường xuyên giúp bạn dễ thành thạo và tự tin khi nói tiếng Anh.

Thực hành thường xuyên giúp bạn dễ thành thạo và tự tin khi nói tiếng Anh.

Xác định mục tiêu lớn khi học tiếng Anh sẽ tránh việc học máy móc

Một mục tiêu rõ ràng, một phương pháp học phù hợp cùng một kế hoạch học tập cụ thể là tất cả những gì bạn cần.

Để xác định mục tiêu lớn nhất khi học tiếng Anh, hãy đặt cho mình các câu hỏi: Tôi học tiếng Anh để làm gì? Tôi muốn đạt được khả năng tiếng Anh như thế nào trong năm nay? Mục tiêu lớn sẽ giúp bạn tránh học máy móc, học đối phó, từ đó vượt qua những lúc nản chí, muốn bỏ cuộc. Điểm số quan trọng, nhưng rõ ràng đó không phải là mục tiêu cuối cùng khi học một ngôn ngữ mới.

Tuỳ vào mục tiêu lớn, bạn sẽ tìm được phương pháp học cụ thể. Ví dụ, nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh tự tin, phương pháp học tiếng Anh tự nhiên như một đứa trẻ học ngôn ngữ - không cần ghi chép hay học thuộc lòng mà nghe, lặp lại và thực hành nhiều trong môi trường tiếng Anh hoàn toàn với giáo viên bản ngữ sẽ phù hợp với bạn. Nếu bạn muốn học tiếng Anh phục vụ cho học tập, giảng dạy hay nghiên cứu, ngoài việc giao tiếp tự tin, bạn phải trang bị cho mình vốn từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cao cấp hơn và kho kiến thức học thuật nhất định.


Môi trường học tiếng Anh Wall Street English là 100% tiếng Anh, các lớp học ít người, phù hợp với người bận rộn.

Môi trường học tiếng Anh Wall Street English là 100% tiếng Anh, các lớp học ít người, phù hợp với người bận rộn.

Tiếp đến, bạn hãy lên một kế hoạch học tập thật cụ thể. Hãy hỏi mình, mỗi ngày có thể dành bao nhiêu thời gian cho việc học tiếng Anh, học vào lúc nào để chủ động nhất. Và hãy cố gắng giữ kỉ luật học tập để giữ tiến độ và đạt được mục tiêu cuối cùng.

Cuối cùng nhưng quan trọng nhất, dám nghĩ dám làm! Nếu bạn đã có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, hãy kiên trì thực hiện. Luôn giữ cho mình động lực để bắt đầu, theo đuổi và duy trì việc học tiếng Anh trong năm sau. Hãy nghĩ đến lý do bạn muốn học tiếng Anh, và thành quả sau cùng khi bạn đã tự tin với tiếng Anh của mình: tự tin đầu quân vào công ty nước ngoài, thành công trong sự nghiệp, dễ dàng tự do tài chính để theo đuổi các đam mê cá nhân, tự tin khi sống và trải nghiệm ở nước ngoài.

Mỗi thành công luôn khởi đầu từ đam mê, từ hành động cụ thể của chính bạn. Vậy nên, nếu bạn có một giấc mơ, bạn có một đam mê, hãy vượt qua những sợ hãi và theo đuổi ngay!

Trong hơn 45 năm tồn tại và phát triển trên toàn cầu, Wall Street English tự hào đồng hành với hơn 3 triệu học viên tại 27 nước và cùng họ chinh phục những ước mơ. Và điều đó vẫn tiếp tục đến hôm nay, cùng với bạn!

Khi đăng ký học tiếng Anh trong tháng 1 và tháng 2/2018, bạn sẽ được nhận ngay học bổng trị giá 4.000.000 VNĐ và nhận thêm voucher Coopmart hoặc voucher giảm giá trực tiếp khóa học trị giá 1.000.000VNĐ khi chụp ảnh check-in tại photo corner “I Dare. I Will.” tại các trung tâm Wall Street English.

Để biết thêm thông tin và đăng ký học, bạn gọi số (028) 6288 3566 hoặc truy cập tại đây.