Thanh tra việc tố cáo “chạy điểm” tại THPT Lê Viết Thuật

"Đọc những dòng tâm sự của Hiền trong thư gửi Thứ trưởng Bành Tiến Long, tôi rất cảm động. Trước đây, tôi không tin có chuyện tiêu cực tại một trường tiên tiến xuất sắc như Lê Viết Thuật" - Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An Lê Tiến Hưng cho biết.

"Nhưng bây giờ, tôi có cảm giác những chuyện Hiền kể nhiều khả năng là có thật. Một học sinh nghèo, giàu nghị lực, có tâm huyết và thẳng thắn như vậy khó có thể bịa đặt", ông Hưng nói.

 

Theo ông Hưng, sáng thứ hai tới sau khi lãnh đạo Sở họp bàn, việc thanh tra việc tố cáo “chạy điểm” tại THPT Lê Viết Thuật sẽ được sớm tiến hành. Trước mắt, sẽ kiểm tra trường hợp cô giáo chủ nhiệm lớp của Hiền. "Sở GD-ĐT Nghệ An không bao giờ dung dưỡng việc giáo viên chạy điểm cho học sinh. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm. Trước đây, khi ký quyết định đuổi việc 1 cô giáo đánh học sinh, tôi cũng đau lòng lắm nhưng phải giữ nghiêm đạo đức người thày".

 

Trao đổi với báo giới, hiệu trưởng THPT Lê Viết Thuật Phạm Dũng Tiến cho hay, ngay trong chiều 7/10, trường đã yêu cầu cô Võ Thị Ngọc Hoan, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12S làm bản tường trình. Theo lời thày hiệu trưởng, cô Hoan đã phủ nhận việc giúp học sinh chạy điểm để đạt danh hiệu học sinh giỏi, việc em Hiền nêu trong thư hoàn toàn bịa đặt.

 

Xung quanh thông tin em Hiền nêu, một lớp 58 học sinh nhưng có tới 40 người đạt danh hiệu học sinh giỏi, ông Tiến xác nhận là chính xác. Tuy nhiên, theo vị hiệu trưởng này, thì đây là lớp đầu đàn của trường về thành tích học tập. Mùa thi năm nay, lớp này có tới 42 em đỗ ĐH. Toàn trường Lê Viết Thuật có tới 40% học sinh lớp 12 trúng tuyển nguyện vọng 1, 2.

 

Trò chuyện với phóng viên ngay trong tối 7/10, Hoàng Thị Hiền tâm sự: "Trong những ngày tới, em có thể sẽ chịu áp lực từ nhiều phía nhưng sự thật vẫn là sự thật. Em sẵn sàng đối chứng để khẳng định rằng, những điều em đã viết cho thầy Bành Tiến Long là chính xác".

 

 

Theo Việt Anh

Vnexpress