"Thập thò" câu chuyện tuyển sinh

(Dân trí) - Năm 2008 được coi là năm cuối cùng thực hiện tuyển sinh ĐH, CĐ theo hình thức ba chung. Sau 7 năm thực hiện, ba chung cũng đã bước vào giai đoạn cuối. Dù vậy, câu chuyện tuyển sinh này vẫn luôn có những biểu hiện đầy hấp tấp và ...ngây thơ!

Còn nhớ vào mùa tuyến sinh năm 2007, chỉ trước khi thời điểm chính thức nộp hồ sơ dự thi của thí sinh diễn ra vài ngày, Vụ ĐH và SĐH đã làm thí sinh cả nước xôn xao vì sáng kiến gộp lệ phí hồ sơ dự thi và lệ phí dự thi làm một. Theo đó, mỗi thí sinh phải nộp 60.000 đồng cho mỗi bộ hồ sơ dự thi (thay vì 40.000 đồng/hồ sơ như trước đây)

Tuy nhiên, công việc tưởng nhu hết sức đơn giản này đã bị “xoay như đèn cù” khi không ai biết sáng kiến này có được áp dụng hay không. Thí sinh hỏi Sở GD- ĐT phải nộp bao nhiêu tiền lệ phí, Sở GD- ĐT bảo phải hỏi Bộ GD- ĐT, hỏi Bộ GD- ĐT, Bộ GD- ĐT hỏi sang Bộ Tài chính... Sau hơn một tuần "hú vía", thí sinh cũng đã nộp được hồ sơ dự thi ĐH với mức lệ phí không thay đổi! Còn Vụ ĐH và SĐH thì thực hiện thêm một nhiệm vụ là... nhắc nhở các cơ sở nào đã "trót" thu quá tiền lệ phí của thí sinh phải trả lại cho thí sinh.

Những tưởng câu chuyện này sẽ được rút kinh nghiệm trong năm 2008…

Ngay từ Hội nghị tuyển sinh ĐH, CĐ diễn ra vào tháng 1 năm 2008, lãnh đạo Bộ GD- ĐT đã khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Bộ GD-ĐT đã trao đổi với Bộ Tài chính. Hiện các vụ chức năng đã làm văn bản gửi Bộ Tài chính. Chắc chắn năm nay sẽ điều chỉnh lệ phí thi theo hướng tăng lên. Còn tăng ở mức bao nhiêu thì phải do các vụ, cục có tờ trình. Lệ phí sẽ thực hiện theo hướng gộp hai khoản lệ phí đăng ký hồ sơ và lệ phí dự thi. Mức cụ thể sẽ phải tính chi tiết để đảm bảo được công tác tổ chức thi nhưng đồng thời cũng đảm bảo quyền lợi của thí sinh, không được thu quá cao.”

Lý do của đề xuất tăng lệ phí tuyển sinh là xuất phát từ mong muốn của các trường. Thường thì sau mỗi mùa tuyển sinh, hầu như trường nào cũng phải bù lỗ do thí sinh đăng ký ảo. Có những trường có đông thí sinh dự thi như ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, số tiền bù lỗ hàng năm đã lên đến hàng trăm triệu đồng...

Hơn một tháng sau khẳng định này của lãnh đạo Bộ, trong đề xuất của Bộ GD-ĐT trình tại cuộc họp với Bộ Tài chính, mức lệ phí tuyển sinh năm 2008 được đề nghị tăng lên: lệ phí đăng ký dự thi sẽ là 50.000 đồng/hồ sơ, lệ phí dự thi là 30.000 đồng/hồ sơ. Các môn thi năng khiếu, lệ phí còn được đề xuất ở mức 200.000 đồng/thí sinh/môn thi.

Việc "rập rình" tăng lệ phí dự thi đã không còn là chuyện lạ đối với thí sinh nên năm nay, thí sinh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Như nhận xét của một nhóm nam nữ sinh lớp 12 trường THPT Quang Trung (Hà Nội) thì: "Các bác trên Bộ cứ việc bàn ra tán vào, bố mẹ em bảo rồi đâu sẽ hoàn đấy cả ấy mà!"

Quả thật, đến phút chót, tức là thời điểm thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ dự thi (10/3), mức lệ phí tuyến sinh được đột ngột tuyên bố là không có gì thay đổi. Lý do của tuyên bố này, theo dẫn giải của những người có trách nhiệm ở Bộ GD- ĐT là năm nay đã là năm cuối cùng tổ chức tuyển sinh ĐH rồi, có chịu lỗ thì các trường cũng chỉ chịu lỗ thêm một năm nữa thôi, không thay đổi nữa đế tránh gây xáo trộn không cần thiết cho thí sinh!

Tương tự như chuyện tăng lệ phí tuyến sinh, cẩm nang "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008" tiếp tục chậm. Đã quá thời điểm bắt đầu nộp hồ sơ dự thi mà thí sinh vẫn không có được cuốn cẩm nang trong tay để tra cứu.

Đã thế, người "đẻ" ra nó là Vụ ĐH và SĐH khi trả lời báo chí còn cho rằng khó biết chính xác ngày nào nó mới được phát hành. Chỉ biết, giá sách sẽ... tăng từ sẽ tăng 17.500 đồng lên 19.000 đồng/quyển!

Có lẽ, sự chậm trễ của "Những điều cần biết" trong năm nay cũng có lý do riêng của nó. Năm trước, sau khi phát hành chậm 6 ngày so với thông lệ là ngày 10/3, Bộ GD- ĐT đã liên tục phải ra đính chính chỉnh sửa sau đó về những sai sót trong cuốn sách này.

Và khi các đơn vị thực thi chỉ còn cách “dài cổ” ngồi chờ hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về lệ phí dự thi, thì thí sinh làm sao mà nộp được hồ sơ dự thi?
 
Mai Minh