Thất lạc, sai sót giấy báo thi, làm thế nào?

Nhiều thí sinh tỏ ra lo lắng khi mình rơi vào trường hợp thất lạc, sai sót giấy thi. Để giúp thí sinh có thêm thông tin về vấn đề này, trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Duy Dự, thường trực Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh năm 2005, cho biết:

Khi các thông tin trên giấy báo thi (GBT) có sai sót, nếu thí sinh (TS) có điều kiện có thể đến phòng đào tạo của các trường ĐH, CĐ để trực tiếp yêu cầu chỉnh sửa ngay. Nếu không, nhất thiết trong ngày 3/7 (đối với TS dự thi đợt 1) và ngày 8/7 (đối với TS dự thi đợt 2), TS phải có mặt trong buổi làm thủ tục dự thi tại trường, mang theo tờ phiếu số 2 và các giấy tờ có liên quan để hội đồng tuyển sinh chỉnh sửa lại các thông tin sai sót trước khi chính thức bước vào phòng thi.

 

Đến thời điểm này, nếu vẫn chưa nhận được GBT, TS tự do, vãng lai cần liên lạc với bộ phận trả GBT của các sở GD-ĐT - nơi TS đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT).

 

Trường hợp không rõ địa chỉ hoặc bị bưu điện trả lại, TS có thể trực tiếp nhận lại. Trường hợp GBT đã được gửi theo địa chỉ trong hồ sơ nhưng TS vẫn không nhận được, TS có thể liên hệ với bộ phận tuyển sinh của các sở để được cấp giấy xác nhận đã nộp hồ sơ và cần giữ tờ phiếu số 2, đến ngày làm thủ tục dự thi xuất trình với các hội đồng tuyển sinh để được cấp thẻ dự thi bổ sung. Trong mọi trường hợp, tờ phiếu số 2 đều rất quan trọng, TS cần giữ cẩn thận để đối chiếu khi có trục trặc, nhầm lẫn.

 

Thưa ông, đối với hàng ngàn TS có sai sót trong hồ sơ như ĐKDT tại trường thay vì phải thi theo cụm, nhầm lẫn mục 16 là để đăng ký NV2 nên đã ghi vào… sẽ được xử lý như thế nào?

 

Bộ GD-ĐT đã hướng dẫn các trường thống nhất xử lý theo hướng phải tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho TS dự thi, nếu có sai sót thì trực tiếp điều chỉnh và xử lý kịp thời, không được gây bất kỳ khó khăn nào cho TS.

 

Với tinh thần đó, bộ đã yêu cầu các hội đồng tuyển sinh cho phép dự thi tại trường đối với những TS đáng lẽ phải dự thi tại các cụm thi nhưng đã không đăng ký theo cụm mà đăng ký dự thi tại trường.

 

Hàng ngàn TS đã hiểu nhầm mục 16 trong hồ sơ ĐKDT nên đã ghi nguyện vọng xét tuyển vào cả những trường có tổ chức thi tuyển trong khi mục này chỉ dùng cho những TS dự thi để lấy kết quả xét tuyển ngay từ nguyện vọng 1 vào những trường không tổ chức thi. Bộ cũng đã yêu cầu các trường đến ngày làm thủ tục dự thi, cho phép những TS nhầm đây là nguyện vọng 2 được điều chỉnh sai sót này.                           

 

Theo Thanh Hà

Tuổi Trẻ