Thay đồng bộ SGK từ lớp 1 đến lớp 12?

Ngày 14/10, hội Khoa học kỹ thuật HN đã đề nghị Quốc hội thành lập Hội đồng Quốc gia để biên soạn chương trình và SGK mới, làm tập trung và thay đồng bộ SGK thống nhất từ lớp 1 đến lớp 12.

Điều này được đưa ra trong hội thảo do Liên hiệp Hội KHKT Hà Nội tổ chức. Hội thống nhất đề nghị Quốc hội cân nhắc kỹ hai Đề án học phí và đổi mới GD đại học với mục tiêu “Ai cũng được học hành”.

 

Đề xuất thay sách giáo khoa bắt nguồn từ tình trạng của sách giáo khoa (SGK) đang được giảng dạy ở trường phổ thông hiện nay. Hội thảo đánh giá: Cách nghĩ cách làm chương trình và biên soạn SGK theo tư duy “cắt khúc” và “cuốn chiếu” đã được tiến hành hơn 20 năm nay, mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhiều biện pháp nhưng kết quả vẫn nằm ngoài ý muốn, gây nhiều tranh cãi, việc dạy và học càng ngày càng rắc rối.

 

Theo Tiền Phong