TP.HCM:

Thấy gì qua thi thử Trung học phổ thông Quốc gia?

Sau 4 ngày tổ chức, chiều nay (14/5), kỳ thi thử Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc.

Trong lần thi thử này, toàn thành phố có 143 trường Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên đăng ký tham gia. Tùy theo nhu cầu, các em học sinh thi thử từ 4 đến 8 môn. Các môn trắc nghiệm có thời gian làm bài 90 phút, các môn tự luận có thời gian làm bài 180 phút. Riêng môn Ngoại ngữ, tuy thời gian làm bài là 90 phút nhưng các em học sinh phải vừa làm trắc nghiệm vừa viết luận.

Theo nhận xét của nhiều học sinh, đề thi thử lần này không quá khó nhưng có thay đổi khá nhiều về mặt cấu trúc. Đề thi các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học nghiêng về lý thuyết nhiều hơn bài tập. Môn tiếng Anh, phần viết luận khó kiếm điểm vì đề yêu cầu khá cao. Đề Toán có phần dễ hơn đề thi Đại học mọi năm.

Kỳ
thi thử tại TP.HCM được tổ chức nghiêm túc như kỳ thi thật

Kỳ thi thử tại TP.HCM được tổ chức nghiêm túc như kỳ thi thật

Em Nguyễn Thanh Uyên, học sinh Trường Trung học phổ thông Marie Curie nói: “Em thấy đề thi thử môn Lý và môn Sinh khá dễ, môn Hóa đề khá khó, đề Toán vừa tầm với tụi em trong khi đề tiếng Anh năm nay quá khó”.

Những thay đổi trong cấu trúc đề thi so với mọi năm cũng như sự chênh lệch giữa phần lý thuyết và bài tập trong nhiều đề thi thử khiến không ít học sinh sợ ảnh hưởng đến điểm số của mình. Vì thế, em Cao Thị Ngọc Thư, học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai đề xuất: “Sắp tới phần thi viết môn tiếng Anh nên là những dạng đề phổ biến và những đề phù hợp với trình độ Trung học phổ thông để chúng em có thể hiểu được, viết được. Còn với các môn Lý, Hóa, Sinh, em mong Bộ sẽ cân bằng lượng bài tập với lý thuyết như mọi năm”.

Sở Giáo dục– Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đề thi thử lần này được xây dựng tương đương với khung đề thi Trung học phổ thông năm 2015 mà Bộ Giáo dục – Đào tạo đã chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói: “Qua bài kiểm tra, giáo viên có thể phát hiện học sinh khiếm khuyết ở chỗ nào, lỗ hổng kiến thức như thế nào để hướng dẫn các em bổ sung. Các em có thể tự học ở nhà hoặc đăng ký ôn tập ở trường để thầy cô giáo tiếp tục hoàn chỉnh kiến thức trước khi bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia”.

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi thử, Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố sẽ cho các trường chấm thi và rà soát, tổng hợp những lỗi kỹ thuật học sinh hay mắc phải cũng như lỗ hổng kiến thức của các em để sớm chỉ đạo phương cách ôn tập hiệu quả nhất. Sau khi có kết quả thi thử vào ngày 23/5, vào tháng 6 tới, các em học sinh có thể tự nguyện đăng ký lớp phụ đạo tại trường hoặc tự ôn tập tại nhà./.

Theo Mỹ Dung/VOV - TP Hồ Chí Minh