Thầy giáo 8X “dạy” lịch sử bằng… ô chữ

Từ cuối năm 2009, nhiều tập sách trò chơi ô chữ lịch sử được NXB Trẻ trình làng và được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Toàn bộ những tuyển tập trò chơi cho học sinh khối THCS này là của một thầy giáo sinh năm 1983 - Trần Đình Ba.

Đến nay, Trần Đình Ba đã biên soạn được 18 đầu sách. Anh hiện là giảng viên của Trường trung cấp Kinh tế - kỹ thuật Phương Nam.

Thầy giáo 8X “dạy” lịch sử bằng… ô chữ - 1
Trần Đình Ba tại Tam Đảo. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trần Đình Ba chia sẻ: Tôi tham gia viết sách từ một cuộc gặp gỡ rất tình cờ với anh Đức Thiện, biên tập viên của NXB Trẻ. Biết tôi là “dân” Sử, anh Đức Thiện gợi ý viết bộ sách Chơi ô chữ môn Lịch sử THCS. Đến nay đã xuất bản các tập: lớp 6, lớp 7 và lớp 8; bộ lớp 9. Viết dưới dạng ô chữ sẽ giúp học sinh tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn, nhất là với môn Sử.

PV: Với rất nhiều học trò, môn Lịch sử là một “ác mộng” bởi dung lượng kiến thức mênh mông cùng với những sự kiện, mốc thời gian khó nhớ. Anh có thể chia sẻ về sự yêu thích của mình về môn học này?

Trần Đình Ba: Với tôi, lịch sử là niềm đam mê. Quê tôi ở Thanh Hóa, là đất tổ của nhiều vương triều lớn, “Vua xứ Thanh, thần xứ Nghệ” mà. Do đó tôi rất thích môn Lịch sử. Lịch sử được xem là “thầy dạy của cuộc sống”. Qua học tập, tìm hiểu Lịch sử, giúp tôi vững vàng hơn không chỉ về kiến thức mà còn về tư tưởng, hành động. Lịch sử là bước đệm để tôi đến với công việc viết sách này.

* Được biết anh thi đậu ĐH Văn hóa Hà Nội nhưng lại về quê học tập. Tại sao anh lại lựa chọn như vậy?

- Tôi thi đậu vào Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Đại học Hồng Đức. Rất muốn đi học ở Hà Nội, nhưng dạo đó nhà tôi khó khăn quá. Bão lũ, mùa màng thất bát triền miên, thương bố mẹ vất vả nuôi ba chị em cùng đang đi học nên tôi chọn về Đại học Hồng Đức để học môn Lịch sử. Học ngành này sẽ không mất tiền học phí và tôi “kết duyên” với nghề giáo. Sau khi tốt nghiệp, tôi thi tuyển vào Trường trung cấp Kinh tế - kỹ thuật Phương Nam TPHCM năm 2006. Tôi thấy mình phù hợp với nghề này.

* Một thực trạng đáng buồn hiện nay là nhiều học sinh các cấp học của chúng ta khá mù mờ về lịch sử dân tộc và thế giới. Với bạn trẻ đang ở giảng đường, học ngành Lịch sử, anh có thể chia sẻ đôi điều?

-  Nhiều bạn trẻ mù mờ về lịch sử là một thực trạng đáng buồn. Một phần do giáo viên, một phần do sách giáo khoa không hấp dẫn, lại do tâm lý xem nhẹ môn học này nên nhiều bạn xem Lịch sử là môn khó học nhất. Riêng với tôi, từ kinh nghiệm học và thực tế giảng dạy, chỉ cần các bạn học sinh, sinh viên dành thêm thời gian cho các môn này, đồng thời biết tóm tắt chọn lọc kiến thức sẽ học rất dễ. Điều cần lưu ý là đừng ôm đồm và học vẹt, vì sẽ rất dễ quên. Đồng thời, hãy thường xuyên cập nhật kiến thức có liên quan đến sự kiện, qua đó sẽ nhớ lâu và hiểu sâu hơn.

* Kế hoạch sắp đến của thầy giáo trẻ Trần Đình Ba?

- Trước hết tôi sẽ đi học thạc sĩ để nâng cao trình độ. Tôi cũng đang ấp ủ dự định cùng với người thân mở một nhà sách nhỏ ở Thanh Hóa bán sách giá rẻ, sau đó tiến tới liên kết xuất bản, phát hành sách với các NXB, công ty sách. Tất nhiên, kế hoạch dài hơi này cũng cần một nguồn ngân quỹ kha khá nên phải tích lũy vốn trước đã.

Bên cạnh đó, tôi đang chú trọng viết sách về lịch sử cho đối tượng là học sinh, sinh viên và bạn đọc trẻ. Sắp tới sẽ là bộ sách sử hai tập gồm Lịch sử Việt Nam và Lịch sử thế giới do NXB Trẻ in ấn và phát hành: Một giây đọc Sử, làm chủ kiến thức. Bộ sách này dưới dạng hỏi đáp ngắn gọn, vừa trắc nghiệm, vừa bổ sung kiến thức cho bạn đọc, trước hết là dạng kiến thức lịch sử cơ bản nhất.

* Cảm ơn anh, chúc anh thành công với những dự tính của mình.

Bạn có thể làm quen với Trần Đình Ba qua địa chỉ email: batrandinh@gmail.com.

Theo Nghi Anh
Phụ nữ TPHCM