Thầy trò tức tưởi khi trường bị… “xóa sổ”

(Dân trí) - Thông qua báo chí, thầy trò Trường THPT Lý Tự Trọng (thuộc Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng, TPHCM) mới biết trường bị ngừng tuyển sinh trong năm học 2014 - 2015 vì chuẩn bị giải thể.

Gấp gáp “tiễn” ngôi trường 16 năm

Ngày 25/4, Sở GD-ĐT TPHCM gửi văn bản cho Phòng Giáo dục các quận huyện thông báo Trường THPT Lý Tự Trọng ngừng tuyển sinh năm học 2014 - 2015. Một quyết định được xem là vội vàng được đưa ra chỉ sau 13 ngày theo chỉ đạo của UBND tại công văn số 1540/UBND-VX ngày 12/4/2014 về chủ trương giải thể Trường Trung học phổ thông L‎ý Tự Trọng thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật L‎ý Tự Trọng.

Quá gấp là đằng khác khi trước đó, Sở GD-ĐT còn công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2014 - 2015 của trường này là 540 chỉ tiêu.

Thầy trò tức tưởi khi trường bị… “xóa sổ”
Thông báo của Sở GD-ĐT TPHCM về ngừng tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Lý Tự Trọng năm học 2014 - 2015

Tháng 12/2013, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM còn ra quyết định thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2013 - 2018. Hiện nay trường có gần 1.600 học sinh (HS) với 60 giáo viên (GV) giảng dạy chính thức.

Theo phản ánh của GV, HS Trường THPT Lý Tự Trọng, họ chỉ biết thông tin này khi báo chí đăng tải. Thầy trò không khỏi bàng hoàng trước một quyết định như thể “trên trời rơi xuống”.

Nhiều GV cho biết, ngay trong buổi gặp với nhà trường, hiệu trưởng cũng không giải đáp được và đề nghị… GV đi hỏi Sở GD-ĐT TPHCM rồi bỏ về giữa chừng. Phía lãnh đạo Sở giải thích là trường hoạt động không đúng điều lệ của Trường THPT (thuộc trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng). Lý giải này không được GV đồng tình.

Nhiều giáo viên bật khóc trước quyết định giải thể trường
Nhiều giáo viên bật khóc trước quyết định giải thể trường

Cô Nguyễn Hồng Thanh, GV dạy Văn gắn bó với trường ngay từ ngày đầu thành lập cho hay, cả quận Tân Bình chỉ có 4 trường công lập, chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu học, trong khi Trường Lý Tự Trọng đã hoạt động được 16 năm, hỗ trợ rất nhiều trong việc giải quyết cho các em lại bị giải thể vì hoạt động không đúng điều lệ là điều vô lý.

Một GV khác bức xúc: “16 năm nay trường hoạt động không đúng điều lệ, vậy chẳng lẽ bao thế hệ HS và phụ huynh đã bị ngành giáo dục lừa chăng?”. Theo người này, nếu sai điều lệ sao cả chục năm qua không lên tiếng? Và sao không giúp nó hoạt động đúng mà lại sửa sai bằng cách “giết” ngôi trường?

Giáo viên chưa hiểu rõ quy trình?

Trong buổi làm việc với Sở GD-ĐT TPHCM sáng 9/5, nhiều GV đã bật khóc tức tưởi khi chia sẻ về quyết định giải thể trường và những giải đáp chưa thỏa đáng từ Sở GD-ĐT. Nhất là sự việc diễn ra vào thời điểm cuối năm học, thầy trò bị khủng hoảng tinh thần, ảnh hưởng đến việc ôn tập, đặc biệt là các em khối 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp và ĐH.

Học sinh lo lắng sự việc ảnh hưởng đến việc học của các em
Học sinh lo lắng sự việc ảnh hưởng đến việc học của các em

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó GĐ Sở GD-ĐT TPHCM cho hay, GV bức xúc là do chưa hiểu rõ lộ trình giải thể trường của thành phố.

Theo ông Hiếu, trường Lý Tự Trọng Phân hiệu THPT bán công Lý Tự Trọng trong trường Trung học kỹ thuật Lý Tự Trọng (Sở GD-ĐT) thành lập năm 1999. Năm 2006 chuyển sang Trường THPT Lý Tự Trọng (CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng) nhằm đáp ứng đáp ứng chỗ học cho HS. Tuy nhiên, hiện nay, các trường trên địa bàn Tân Bình, Tân Phú có nhiều trường xây mới đủ sức đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của HS trong năm tới.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Đ Sở GD-ĐT làm việc cùng báo chí ngày 9/5
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Đ Sở GD-ĐT làm việc cùng báo chí ngày 9/5

Ngôi trường có nhiều thành tích:

Trường THPT Lý Tự Trọng từng được Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2007 - 2008; được UBND TPHCM tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc liên tục từ năm 2006 đến 2012. Đồng thời, được Sở GD-ĐT TPHCM liên tục công nhận Đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến cấp cơ sở.

Năm 2012 - 2013 trường được UBND TPHCM cấp giấy chứng nhận Tập thể lao động xuất sắc.

Về mặt pháp lý, theo ông Hiếu, điều lệ trường phổ thông phải độc lập về cơ sở vật chất, đội ngũ, ban giám hiệu. Nhưng trường không đảm bảo, đất đai nằm chung với trường CĐ, phó hiệu trưởng trường CĐ sang trường phổ thông phụ trách. Và cũng không phù hợp với điều lệ trường CĐ gây khó khăn cho việc quản lý nên việc giải thể là hoàn toàn hợp lý.

Hiện nay, Sở mới bắt đầu xây dựng đề án giải thể. Sở sẽ giao cho trường xây dựng đề án, lộ trình giải thể từ nay đến năm 2017. Đồng thời giải quyết thỏa đáng nguyện vọng chuyển công tác phù hợp cho GV của trường. 

Trước câu hỏi, vì sao không tìm những phương án khác để giải quyết thay vì “xóa sổ” ngôi trường, ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay, sẽ xem xét thêm các phương án khác đề xuất lên UBND quận Tân Bình và UBND TPHCM. 
 

Xem xét cho trường tuyển sinh trong năm học 2014 - 2015

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay, trong buổi làm việc sáng nay 9/5 ghi nhận khoảng 20 ý kiến của GV, ban giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM sẽ xem xét về việc cho phép trường tiếp tục tuyển sinh trong năm học 2014 - 2015.

Tuy vậy, ông Văn Công Sang - Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng cho rằng, đến lúc này việc tuyển sinh tiếp là không nên khi mọi thứ đã rối bời, cũng không HS nào yên tâm vào học ở trường.

Học sinh lo lắng

Em Phụng Hoàng, HS lớp 12A3 Trường THPT Lý Tự Trọng lo lắng, sự việc ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần dạy và học của GV và HS, nhất là trong giai đoạn ôn thi như hiện nay. Điều này, có thể làm cho kỳ thi tốt nghiệp và xa hơn là ĐH sắp tới, HS của trường sẽ không thể hiện được đúng khả năng học tập khi quá trình ôn thi và tâm lý bị ảnh hưởng.

Hoài Nam