“Thấy vui khi giúp đỡ được thí sinh”

(Dân trí) -“Dù trời nắng nóng và mệt nhưng vui lắm, tất cả đều trên tinh thần tình nguyện cả, chúng tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi đã giúp đỡ được các thí sinh và người nhà” - chia sẻ của bạn Nguyễn Văn Khoa -sinh viên năm 3 ngành Kế toán Trường ĐH Quảng Nam.

Trong 2 đợt thi đại học năm nay, sẽ có hơn 160 tình nguyện viên của Trường ĐH Quảng Nam và 20 tình nguyện viên từ câu lạc bộ, đội nhóm tham gia tiếp sức mùa thi. Các tình nguyện viên sẽ chia ra nhiều nhóm để tiếp sức tại các địa điểm như khu vực ga Tam Kỳ, bến xe, siêu thị…

Anh Nguyễn Đăng Hữu - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Quảng Nam cho biết: “Năm nay, với hơn 160 tình nguyện viên phần lớn là các sinh viên của trường tham gia tình nguyện túc trực tại 10 địa điểm trọng yếu trên địa bàn TP Tam Kỳ như ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Cao Vân, cổng chính Trường ĐH Quảng Nam, siêu thị... để sẵn sàng hướng dẫn, giúp đỡ thí sinh và người nhà khi cần thiết. Ngoài ra còn có hơn 20 tình nguyện viên ở các câu lạc bộ, đội nhóm tham gia”.

Để tránh những vấn đề phát sinh, tồn tại từ các năm trước, năm nay Hội Sinh viên Trường ĐH Quảng Nam đã tổ chức tập huấn cho tất cả tình nguyện viên về nội dung và các kỹ năng “tiếp sức”. Các tình nguyện viên được trang bị các kỹ năng về làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình, nắm bắt thông tin. Các tình nguyện viên đã tiến hành tập huấn và các bạn sẽ làm việc đến hết ngày 10/7. Ban chỉ đạo cũng thường xuyên có mặt tại các địa điểm để kiểm tra, chỉ đạo các tình nguyện viên.

Sinh viên tình nguyện tận tình chỉ dẫn thí sinh.
Sinh viên tình nguyện tận tình chỉ dẫn thí sinh.

Các tình nguyện viên luôn có mặt tại địa điểm từ sớm, từ 6h30 sáng và đến hơn 20h mới ra về. Mọi chi phí ăn uống, sinh hoạt, đi lại các bạn đều phải tự túc mà không có bất cứ khoản hỗ trợ nào. Không những thế, các tình nguyện viên còn dùng xe cá nhân để đưa đón, tìm chỗ ăn ở cho thí sinh bất kể cái nắng chói chang của ngày hè. Ngoài ra, các tình nguyện viên còn phối hợp với chùa Đào Nguyên phát 4.000 suất cơm chay miễn phí cho thí sinh tại cổng chính của ĐH Quảng Nam.

Đặc biệt, hoạt động tiếp sức mùa thi năm nay, Hội Sinh viên Trường ĐH Quảng Nam thử nghiệm việc đưa đón miễn phí thí sinh và người nhà ở các huyện miền núi như Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh xuống TP Tam Kỳ. Hội đã làm việc với Huyện đoàn các địa phương trên để thông báo, tổ chức cho thí sinh đăng ký. Trên mỗi chiếc xe đưa thí sinh về Tam Kỳ sẽ có 2 tình nguyện viên trực tiếp tham gia giúp đỡ, hướng dẫn và sẽ bố trí chỗ ở nếu thí sinh có yêu cầu.

Xe ôm tình nguyện đưa đón thí sinh.
Xe ôm tình nguyện đưa đón thí sinh.

Ngoài ra, được sự hỗ trợ của Ban Thanh thiếu nhi Phật tử tỉnh Quảng Nam, năm nay, Hội Sinh viên Trường ĐH Quảng Nam thành lập đội xe ôm tình nguyện với 20 xe/đợt thi. Mỗi xe sẽ được hỗ trợ tiền xăng tối đa 50 nghìn đồng/ngày để đưa đón thí sinh về chỗ ở và đến địa điểm thi.

C.Bính - N.Tuyền