Thể lệ cuộc thi “Người thầy đầu tiên”

(Dân trí) - Đây là cuộc thi được khai thác dựa trên những kỷ niệm của người viết về người thầy đầu tiên của mình.

Theo đó, khái niệm “người thầy đầu tiên” không chỉ bó hẹp trong phạm vi người thày thủa nhỏ mà mở rộng ra nhiều khía cạnh của đời sống xã hội là người mẹ, anh sinh viên tình nguyện hay cũng có thể là người bạn đồng nghiệp đã trực tiếp hướng dẫn công việc chuyên môn cho mình…

 

Đối tượng dự thi: Tất cả các bạn học sinh, sinh viên hiện đang ngồi trên ghế nhà trường.

 

Thể lệ tham dự: Bài thi được viết trên một mặt giấy, dài 500-700 từ.

 

Thời gian cuộc thi: Chính thức phát động từ ngày 20/8, hạn cuối nhận bài là 31/12/2005. Tổng kết và trao giải vào ngày 26/3/2006.

 

Cách điền thông tin: Trên mỗi bài dự thi, thí sinh ghi rõ các thông tin sau trên góc trái, trang đầu tiên của bài dự thi:

 

Họ và tên:.......

Ngày tháng năm sinh:.........

Địa chỉ liên hệ:...........

Số điện thoại:........

 

Bài dự thi được gửi bằng đường bưu điện về địa chỉ: Toà soạn báo Khuyến học & Dân trí, nhà 5, số 2 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

 

Điện thoại: 04.7366491; 04.7366492; fax: 04.7366490.

 

Cơ cấu và giải thưởng: Tổng trị giá giải thưởng là 10.000.000đ cùng nhiều phần quà hấp dẫn của nhà tài trợ.