Thêm 3 trường ĐH xét tuyển thẳng

(Dân trí) - ĐH Luật, ĐH Đà Nẵng và ĐH Thể dục thể thao I vừa thông báo tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển đối với học sinh giỏi quốc gia và những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong thi đấu thể thao.

ĐH Luật 

 

Tuyển thẳng vào trường những thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi HSG quốc gia năm 2006 một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Văn học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh; đồng thời tốt nghiệp THPT năm 2007 loại khá trở lên. Số lượng tuyển thẳng không quá 70 thí sinh.

 

Những thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba một trong số các môn học trên trong kỳ thi HSG quốc gia 2007; đồng thời tốt nghiệp THPT loại khá trở lên, sau khi dự thi vào trường có điểm thi tối thiểu bằng điểm sàn và không có môn nào bị điểm 0 sẽ được hưởng chế độ ưu tiên: Thí sinh đạt giải nhất được cộng 2 điểm; giải nhì được cộng 1,5 điểm; giải ba được cộng 1 điểm.

 

ĐH Đà Nẵng

 

Tuyển thẳng vào đại học hoặc cao đẳng những thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm 2006, đã tốt nghiệp THPT năm 2007, theo quy chế:

 

- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, nếu tốt nghiệp THPT từ loại khá trở lên, được tuyển thẳng vào đại học; tốt nghiệp THPT loại trung bình, được tuyển thẳng vào cao đẳng.

 

- Thí sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, nếu tốt nghiệp THPT từ loại khá trở lên, được tuyển thẳng vào cao đẳng.

 

Ưu tiên xét tuyển vào đại học hoặc cao đẳng những thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2007, sau khi thi tuyển sinh đại học hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0. Cụ thể:

 

- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0, được ưu tiên xét tuyển vào đại học, nhưng nếu có nguyện vọng học cao đẳng thì được ưu tiên xét tuyển vào cao đẳng.

 

- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, có kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng đến dưới điểm sàn đại học và không có môn nào bị điểm 0, được ưu tiên xét tuyển vào cao đẳng.

 

- Thí sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, có kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng trở lên và không có môn nào bị điểm 0, được ưu tiên xét tuyển vào cao đẳng.

 

Thí sinh được tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển vào ngành học có môn thi tuyển sinh trùng với môn thí sinh đạt giải. Riêng các ngành sư phạm chỉ tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển thí sinh có môn đạt giải trùng với ngành đào tạo.

 

ĐH Thể dục thể thao I

 

Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

 

Mỗi thí sinh đăng ký tuyển thẳng, đăng ký ưu tiên xét tuyển làm 1 bộ hồ sơ gửi về trường từ ngày 11/4 - 18/6/2007. Gồm:

 

- Phiếu đăng ký tuyển thẳng (theo mẫu của trường).

 

- Bản sao giấy chứng nhận đạt giải quốc gia, Olympic quốc tế; giấy chứng nhận đạt huy chương quốc tế về TDTT, quyết định công nhận đẳng cấp VĐV.

 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.

 

- Văn bản của cơ quan quản lý cho VĐV đi học đại học.

 

- 2 phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; 2 ảnh chân dung cỡ 4x6.

Đối tượng tuyển thẳng gồm:

 

- Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sỹ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương là thành viên đội tuyển quốc gia, được Ủy ban TDTT xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD), Giải vô địch Châu Á, Cúp Châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á.

 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương là thành viên đội tuyển tham gia thi đấu và đạt huy chương tại các giải quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD), Giải vô địch Châu Á, Cúp Châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á.

 

Đối tượng ưu tiên xét tuyển:

 

- Thí sinh đạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc nhất quốc gia tổ chức 1 lần trong năm và thí sinh được  Ủy ban TDTT có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia đã tham dự đủ các môn thi văn hóa theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không có môn nào bị điểm 0 được ưu tiên xét tuyển vào Đại học TDTT hoặc các ngành TDTT tương ứng.

 

- Thí sinh là VĐV cấp kiện tướng quốc gia, VĐV đạt huy chương vàng các giải vô địch quốc gia tổ chức 1 lần trong năm được miễn thi và hưởng 10 điểm môn năng khiếu thể thao.

 

- Thí sinh là VĐV dự bị kiện tướng, cấp 1 quốc gia, VĐV đạt huy chương bạc, đồng các giải vô địch quốc gia tổ chức 1 lần trong năm được miễn thi và hưởng 9 điểm môn năng khiếu thể thao.

 

Những thí sinh đạt giải các ngành TDTT, thời gian được tính hưởng ưu tiên là không quá 4 năm kể từ ngày đạt giải đến ngày thi tuyển sinh vào trường.

 

Nguyễn Hùng