Thêm 7 huy chương Olympic Sinh học, Hóa học quốc tế

(Dân trí) - Thông tin từ Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT, đoàn Việt Nam tiếp tục giành thêm 7 huy chương ở kì thi Olympic Sinh học, Hóa học quốc tế. Theo đó, đoàn Olympic Sinh học giành 3 huy chương đồng, Olympic Hóa học dành 2 bạc và 2 đồng.

Thầy Mai Sỹ Tuấn - Trưởng đoàn Học sinh Việt Nam dự thi Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 22 tại Đài Loan cho biết, đoàn dự thi có 4 em, 3 em được huy chương đồng, và 1 em được bằng khen. Ba học sinh đạt huy chương đồng bao gồm: Nguyễn Trung Kiên: học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội ; Trương Thị Phương Thảo: học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng; Nguyễn Thu Trang: học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Đinh.

Học sinh Đăng Thu Trang lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định được bằng khen.

Điếu đáng tiếc ở kì thi olympic Sinh học năm nay đó là em Đặng Thu Trang là học sinh thi trong nước cả 2 vòng đều đạt giải nhất và đứng đầu, và cũng là học sinh có học lực tốt nhất nhưng do gặp vấn đề về sức khỏe nên đã không hoàn thành hết được bài thi. Em đã rất cố gắng nhưng cũng chỉ được gần với kết quả của huy chương đồng.

Đối với đoàn Hóa học, 2 em đạt huy chương bạc là Trần Thị Ngọc Quý, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh và em Phạm Đăng Huy, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng.

Hai em đạt huy chương đồng là Phạm Minh Đức, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam và Võ Duy Việt, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định.

Nguyễn Hùng