Thêm cơ hội trở thành sinh viên Học viện Tài chinh: Các chương trình liên kết đào tạo hấp dẫn

Học viện Tài chính tiếp tục tuyển sinh Cử nhân Thương mại BCOM và Cử nhân Kế toán Ứng dụng liên kết với các trường đại học danh tiếng của New Zealand và Vương quốc Anh.

Hai chương trình đào tạo hiện đang gây được tiếng vang nhất là Cử nhân Thương mại (BCom - Bachelor of Commerce) và Cử nhân Kế toán Ứng dụng (BSc in Applied Accounting) đều xét tuyển hồ sơ THPT kết hợp điểm chuẩn thi đại học các khối A, A1, B, D do Bộ GD&ĐT công bố.  

Chương trình Cử nhân Thương mại liên kết với Đại học Victoria University of Wellington – một trong những đại học danh giá nhất của xứ sở chim Kiwi kiêu hãnh là chương trình bán du học với tổng thời gian học chuyên ngành chỉ 3 năm, trong đó, một nửa thời gian học tại Việt Nam, một nửa thời gian học tại New Zealand.

Thời gian học tại Việt Nam, sinh viên không những được những người thày ưu tú nhất đào tạo nhằm xây dựng hệ thống kiến thức nền vững chắc trước khi đi du học mà đó cũng là thời gian giúp họ bồi đắp kĩ năng tiếng Anh. Khi được chuyển tiếp sinh sang New Zealand, học tại trường Victoria of Wellington, các sinh viên sẽ được trải nghiệm môi trường học đại học ở đất nước New Zealand tươi đẹp, an toàn, văn minh. Lợi thế của chương trình này là nó giúp các gia đình tiết kiệm được một lượng tiền rất lớn khi so sánh tương đương chất lượng và đẳng cấp với các trường của Úc, Anh, Mỹ khi gửi con đi du học sớm.

Bằng tốt nghiệp (Bcom) của trường Victoria University of Wellington cấp có giá trị quốc tế và được kiểm định chất lượng đào tạo bởi AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). Mọi sinh viên đều rất kiêu hãnh vì đẳng cấp là một trong 58 trường đại học trên toàn cầu đoạt danh hiệu Triple Crown và bằng tốt nghiệp đại học được kiểm định AACSB. Toàn bộ việc học và thi của cả hai giai đoạn được thực hiện bằng tiếng Anh với 24 môn học gồm các môn đại cương, môn chuyên ngành và môn tự chọn.

Thứ hai, với chuyên ngành thế mạnh là kế toán, kiểm toán quốc tế, Học viện Tài chính đang triển khai tốt chương trình Cử nhân Kế toán Ứng dụng liên kết với ACCA và Oxford Brookes University (OBU) - một trong những cơ sở giáo dục tài chính, kế toán số một tại Liên hiệp Anh.

Cử nhân Thương mại & Cử nhân Kế toán Ứng dụng học tại Việt Nam lấy bằng quốc tế


Thời gian học chuyên ngành cũng chỉ dài 3 năm và diễn ra hoàn toàn tại Việt Nam với mức học phí rất vừa phải (275 triệu đồng cho toàn khóa). Các bài thi, bài kiểm tra sẽ được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh để đảm bảo chất lượng đào tạo quốc tế. Việc giảng dạy sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh là chủ yếu, tuy nhiên cũng sẽ có kết hợp đan xen tiếng Việt với mục tiêu cung cấp lượng kiến thức đầy đủ theo cách tiện lợi cho sinh viên nhất. Một chương trình tiếng Anh dự bị cũng được tiến hành tại Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) để giúp sinh viên vững tin trước khi học chuyên ngành.

Toàn bộ chương trình giảng dạy chỉ bao gồm 14 môn học và được thực hiện theo triết lý “dạy cái cần học, học cái cần làm” nên rất thích dụng và phù hợp với những ai muốn phát triển sự nghiệp trên con đường kế toán, kiểm toán quốc tế.

Thực tập được trả lương tại các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán trước khi viết luận văn tốt nghiệp là một đặc thù, một thế mạnh của Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) khi triển khai chương trình này.

Ngoài những ưu điểm trên, học bổng chính là một điểm cộng nữa của hai chương trình đào tạo quốc tế tại Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế). Hàng năm, nhà trường trao rất nhiều học bổng cho các sinh viên xuất sắc, sinh viên con thương binh, gia đình liệt sỹ chăm học... chi tiết học bổng xem TẠI ĐÂY.

Liên hệ:

Phòng Đào tạo - Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính - Bộ Tài chính

Số 6, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm – Hà Nội. Hotline: 0904936636| Directline: 0912464455