Thêm một trường đạt chuẩn quốc gia của Hà Nội

Nằm trong khuôn viên yên tĩnh, nhiều cây xanh thuộc Khu đô thị An Hưng, Trường Tiểu học An Hưng sắp được bàn giao để đi vào hoạt động. Trường sẽ do UBND quận Hà Đông quản lý và năm 2016 là mùa tuyển sinh đầu tiên.

Trường Tiểu học An Hưng được xây dựng theo quy hoạch của UBND thành phố Hà Nội, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 1.050 học sinh trong Khu đô thị mới An Hưng cũng như trên địa bàn phường Dương Nội và các phường lân cận.

Trường được xây dựng trên diện tích 11.556,5m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 5.797 m2, 3 dãy cao 3 tầng, có đầy đủ các công trình đạt tiêu chuẩn quốc gia với trang thiết bị đồng bộ như: 30 lớp học; Nhà hiệu bộ; Nhà giáo dục thể chất; Nhà bếp; Căng tin…

Trường có cảnh quan kiến trúc đẹp, được tổ chức theo hướng hợp khối, tạo sân chào cờ, sân chơi. Có bãi đỗ xe tiếp cận công trình, có tổ chức sân vườn trồng cây xanh che chắn nắng và tiếng ồn. Trường có cơ sở vật chất đẹp, hiện đại nằm trên địa bàn quận Hà Đông với phòng học tiêu chuẩn quốc tế cùng sân bóng mini, nhà đa năng và nhiều tiện ích khác.

Thêm một trường đạt chuẩn quốc gia của Hà Nội - 1

Ngoài ra, còn có các phòng học cho từng môn năng khiếu như: phòng âm nhạc, mĩ thuật, máy tính và phòng thư viện. Chị Thu Hương, có con xin vào học lớp 2 tại đây cho biết: “Cảm giác ban đầu của tôi tại đây là khá hài lòng. Trường vừa xây, khuôn viên rộng, cây xanh, màu sơn và kiến trúc tươi trẻ bắt mắt phù hợp với trẻ nhỏ, cảm giác vui tươi. Trường lại có sân đá bóng, khu tập thể chất. So với nhiều trường công lập quanh khu vực tôi ở thì đây là ngôi trường có cơ sở hiện đại nhất và nó gần nơi gia đình tôi ở.

Tôi đang hỏi thủ tục chuyển trường cho các con vì trường đẹp như vậy nhưng học phí và các khoản thu khác hoàn toàn như các trường công lập trên địa bàn” - chị Hương nói.

Chia sẻ về việc bên xây dựng đã làm khung cửa sổ sắt cho các cháu, chị Hương bày tỏ, đó là mục đích tốt của bên xây dựng giúp các cháu được an toàn.

Trường Tiểu học An Hưng sẽ là nơi học tập với cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quốc gia dành cho con em các gia đình trong khu đô thị cũng như các phường lân cận. Trường sẽ góp phần giúp giảm tải cho các trường tiểu học khác trên địa bàn.

Thêm một trường đạt chuẩn quốc gia của Hà Nội - 2

Trước đó, ngày 21/5, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2281/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới An Hưng, tại ô đất quy hoạch ký hiệu TH-01, tỷ lệ 1/500 địa điểm tại phường Dương Nội, Hà Đông.

Theo quyết định, điều chỉnh ô đất quy hoạch ký hiệu TH-01 từ chức năng Trường tiểu học và trung học cơ sở sang chức năng Trường tiểu học để đảm bảo cân đối hạ tầng xã hội trong khu vực, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đề xuất giải pháp mới về tổ chức không gian kiến trúc hài hoà với các công trình lân cận trong khu vực.

Việc điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất tại ô đất TH-01 thuộc Khu đô thị mới An Hưng là phù hợp với chủ trương của UBND thành phố, ý kiến thống nhất của UBND quận Hà Đông, UBND phường Dương Nội và cộng đồng dân cư địa phương nhằm cải thiện, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân trên địa bàn.

Liên quan đến thông tin về việc Trường Tiểu học An Hưng có hiện tượng trần nhà nứt giống mạng nhện, ông Phạm Anh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP đô thị An Hưng khẳng định: Dự án xây dựng Trường Tiểu học An Hưng đang trong quá trình hoàn thiện và chưa bàn giao. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu bàn giao cho UBND quận Hà Đông vào cuối tháng 8 tới để kịp đưa vào phục vụ năm học mới.

Ngay khi có thông tin phản ánh về việc trần nhà nứt, xuống cấp, chủ đầu tư là Công ty CP đô thị An Hưng đã thành lập tổ công tác xuống kiểm tra. Kết quả cho thấy, có hiện tượng trần nhà rạn nứt. Nguyên nhân rạn nứt là do co ngót vữa chát trần, không ảnh hưởng đến kết cấu. Ngay sau đó, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu khắc phục toàn bộ hiện tượng nói trên.

Về nguồn kinh phí xây trường, ông Sơn cho hay: Sau khi tất toán tiền thuế đất Khu đô thị mới An Hưng, UBND TP. Hà Nội đã hoàn lại cho Công ty CP đô thị An Hưng số tiền 32 tỉ đồng để triển khai dự án Trường Tiểu học An Hưng. Tuy nhiên, theo dự toán thì tổng kinh phí xây trường khoảng 60 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền gần 30 tỉ đồng phát sinh, Công ty CP đô thị An Hưng sẽ chịu và không yêu cầu thành phố bồi hoàn. Đây cũng coi như phần đóng góp của Công ty CP đô thị An Hưng cho địa phương.

Công ty cổ phần đầu tư đô thị An Hưng khẳng định, công trình Trường Tiểu học An Hưng được đầu tư xây dựng tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng một cách chặt chẽ từ quy hoạch, lựa chọn đơn vị thiết kế, thẩm tra, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, chất lượng đầu vào vật liệu để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn hướng tới một ngôi trường đạt chuẩn quốc gia.


PV