Thêm một trường ĐH đòi quyền tự chủ tuyển sinh

(Dân trí) - Ngay sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kí quyết định thành lập trường ĐH Hoa Sen vào ngày 30/11, trường này lập tức thông báo tuyển sinh hệ ĐH năm 2006 với hình thức khá “giống” ĐH FPT.

Măc dù chưa được sự đồng ý của Bộ GD-ĐT về phương án tuyển sinh nhưng Trường ĐH Hoa Sen đã “vượt rào” thông báo tuyển sinh hệ ĐH năm 2006. Không những thế trường còn dự kiến sinh viên khóa 1 hệ đại học sẽ bắt đầu nhập học từ ngày 26/2/2007 và chính thức học từ ngày 5/3/2007.

 

Trường này đã thông báo tuyển sinh 800 chỉ tiêu, đào tạo ở 8 ngành, thi tuyển ở 3 khối: A, D1 và D3, trong đó yêu cầu về đối tượng tuyển sinh và đối tượng tuyển thẳng, hình thức thi tuyển… gần giống với ĐH FPT đã làm.

 

Như vậy, sau ĐH FPT, ĐH Hoa Sen là trường tư thục thứ hai đòi quyền tự chủ trong khâu tuyển sinh. Nhưng liệu phương án tuyển sinh này có được Bộ GD-ĐT chấp nhận?         

         

M.H