Tư vấn tuyển sinh năm 2009:

Thi cả khối A và D có được không?

(Dân trí) - Có cần về địa phương để sơ tuyển? Ngành Chính trị học của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội? Trường CĐ thi tuyển và xét tuyển có gì khác nhau? Thí sinh Bắc dự thi trường Nam có gì bất lợi?...

Thi cả khối A và D có được không?  - 1
 
Hỏi: Em quê ở Nghệ An nhưng ra Hà Nội học cấp 3, hiện em đang học lớp 12. Em muốn thi trường HV An Ninh thì có phải về quê để làm thủ tục không? Em phải làm những gì để đăng ký trường này? (cavang1312@yahoo.com)

* Trả lời:

Em bắt buộc phải về Nghệ An để tham gia sơ tuyển nếu em muốn ĐKDT vào trường HV An Ninh.

Theo quy định của Bộ Công an, thì để dự thi vào khối các trường công an thí sinh bắt buộc phải tham gia vòng sơ tuyển tại nơi mình có hộ khẩu thường trú. Chỉ có những thí sinh đạt vòng sơ tuyển thì mới được Bộ Công an cấp hồ sơ ĐKDT để làm các thủ tục tiếp theo.

Em cần lưu ý: Mẫu hồ sơ ĐKDT vào khối các trường công an là do Bộ công an phát hành. Thí sinh không thể dùng mẫu hồ sơ ĐKDT của Bộ GD-ĐT để đăng ký vào khối các trường này.

Em muốn thi vào ngành Chính trị học của trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội. Em được biết chỉ tiêu năm ngoái của trường là 50. Em muốn hỏi điểm chuẩn năm 2008 là bao nhiêu? Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009 là bao nhiêu? Em đang sống ở TPHCM. Vậy trường ĐH KHXH&NV TPHCM có đào tạo ngành này không? (thanh_binh03@yahoo.com.vn)

Điểm chuẩn NV1 ngành Chính trị học năm 2008 của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội đối với cả khối C và D là 18.0 điểm; NV2 đối với khối C là 20 điểm, khối D là 18,5 điểm.

Năm 2009 chỉ tiêu tuyển sinh ngành này vẫn như năm 2008, cụ thể là 50 chỉ tiêu.

Theo Ban tư vấn được biết thì trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM không đào tạo ngành Chính trị học.

Em dự định thi ĐH Điện Lực và CĐ Công nghiệp Nam Định. Nhưng với lực học của em thì chỉ có thể đậu CĐ. Em được biết hệ CĐ của ĐH Điện lực không thi tuyển mà chỉ xét tuyển và có đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH. Em muốnbiết chất lượng đào tạo của các trường CĐ thi tuyển và xét tuyển khác nhau như thế nào? Bằng liên thông có giá trị như nào? Em nên lựa chọn hình thức học nào là tốt nhất? (maivannam90@yahoo.com.vn)

Em không nên lo lắng về điều này, trên thực tế thì hệ CĐ của tất cả các trường ĐH đều không tổ chức thi tuyển mà chỉ xét tuyển mà thôi.

Mục đích của các trường CĐ muốn tổ chức thi tuyển là nhằm nâng cao chất lượng đầu vào cũng như tìm kiếm những thí sinh có tâm huyết khi ĐKDT vào trường.

Theo Ban tư vấn thì chất lượng của các trường thi tuyển và xét tuyển không có gì là khác nhau. Thậm chí có nhiều trường CĐ xét tuyển có chất lượng đầu vào khá cao khi yêu cầu điểm chuẩn lấy từ kết quả thi ĐH ở mức 16-17.

* Hình thức đào tạo liên thông là một cơ hội để thí sinh học lên bậc cao hơn. Giá trị bằng cấp khi học liên thông lên hệ ĐH không khác gì so với bằng ĐH Chính quy.

Theo Ban tư vấn thì em nên chọn hệ CĐ của trường ĐH Điện Lực vì sau khi tốt nghiệp em sẽ có cơ hội học liên thông ngay trong trường. Còn nếu học CĐ Công nghiệp Nam Định thì sau khi tốt nghiệp em vẫn phải tìm một trường ĐH khác có tuyển sinh liên thông đúng với chuyên ngành em đã tốt nghiệp.

Em muốn dự thi trường Đại học Kinh tế TPHCM, khối A, và muốn thi thêm ngành Tài chính - Ngân hàng khối D có được không?(nguyentuduythinh@gmail.com)

Do em đăng ký dự thi hai khối ở hai đợt thi khác nhau nên em hoàn toàn có thể dự thi cả hai trường (thậm chí một trường có tuyển sinh hai khối này).

Tuy nhiên trường ĐH Kinh tế TPHCM không tuyển sinh khối D nên em không đăng ký dự thi vào ngành Tài chính Ngân hàng khối D được.

Ở TPHCM có rất nhiều trường tuyển sinh ngành Tài chính - Ngân hàng ở khối D như ĐH Hùng Vương; ĐH DL Lạc Hồng; ĐH Hoa Sen; ĐH Tôn Đức Thắng…

Trường HV Hàng không Việt Nam có tổ chức thi không? Chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm nay là bao nhiêu? Trường này thi dễ hay khó so với mặt bằng chung? Em là một học sinh miền Bắc, vậy nếu em thi thì có bất lợi gì không? (tiendat2791@yahoo.com.vn)

Trường HV Hàng Không Việt Nam là trường có tổ chức thi. Theo Ông Lưu Trung, trưởng phòng đào tạo của Học viện thì năm 2009 Học viện Hàng không tuyển hệ đại học 570 chỉ tiêu và hệ cao đẳng là 80 chỉ tiêu. Đối với hệ cao đẳng, trường mở thêm ngành Quản trị kinh doanh.

Do trường cũng thi theo đề chung của Bộ GD-ĐT nên mức độ khó dễ so với mặt bằng các trường khác là như nhau. Tuy nhiên, điểm chuẩn của HV Hàng không thường không quá cao (dao động ở phạm vi từ 18-20).

Theo Ban tư vấn thì thí sinh ngoài Bắc hay trong Nam dự thi vào trường thì quyền lợi đều như nhau. Việc trúng tuyển hay không dựa trên kết quả tuyển sinh của thí sinh.

Năm nay em muốn thi vào trường HV Quân y hệ Dân sự, vậy em có cần sơ tuyển hay không? Và em muốn thi vào trường CĐ ngành Sư phạm dạy trẻ khuyết tật. Vậy hiện nay có bao nhiêu trường như vậy? Thủ tục DKDT thế nào? (tr_hoang_kta@yahoo.com)

Đối với hệ dân sự thì em không cần phải tham gia sơ tuyển mà làm hồ sơ ĐKDT như một trường ĐH bình thường.

Hiện nay có khá nhiều trường đào tạo các chuyên ngành dạy trẻ khuyết tật. Chuyên ngành mà thông dụng phổ biến nhất hiện nay đó là Sư phạm giáo dục đặc biệt.

Hiện tại có trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm Thành phố HCM và nhiều trường CĐ Sư phạm địa phương đều mở ngành này.

Em học ban cơ bản. Cô giáo em bảo là khi thi tốt nghiệp hoặc thi đại học, nếu chọn phần riêng là phần của chương trình chuẩn thì chúng em chỉ được làm theo kiến thức của ban cơ bản. Nếu làm theo kiến thức của ban tự nhiên thì sẽ không được tính điểm phần riêng đó. Nhưng khi đi học thêm, chúng em lại được học kiến thức nâng cao. Mà khi áp dụng kiến thức nâng cao thì làm bài sẽ nhanh hơn. Em không biết điều cô em nói có đúng không?(zinzin_yourfriend@yahoo.com)

Theo ban tư vấn thì đối với kì thi tốt nghiệp sẽ có đề dành riêng cho các ban nên sẽ không còn khái niệm chọn phần riêng nữa.

Đối với kì thi ĐH thì thí sinh sẽ được phép chọn phần riêng và việc thí sinh áp dụng kiến thức ở ban cơ bản hay ban nâng cao để giải thì cũng không ảnh hưởng đến kết quả của thí sinh (trên thực tế khi chấm thi không thể phân biệt người nào học chương trình cơ bản hay nâng cao). Tuy nhiên, các kiến thức này phải năm trong phạm vi chương trình sách giáo khoa phổ thông.

Em đăng kí NV1 vào trường ĐH Luật TP HCM (khối D). Nếu không đỗ em có thể dùng điểm thi đó để xét tuyển vào hệ cao đẳng của trường ĐH Sài Gòn được không? (bietyeu_chetlien18@yahoo.com)

Tất nhiên là hoàn toàn được phép. Do hệ CĐ của trường ĐH Sài gòn không tổ chức thi tuyển mà chỉ xét tuyển nên em vẫn có cơ hội tham gia xét tuyển NV2 vào hệ này.

Tuy nhiên em cũng cần lưu ý: Đối với hệ sư phạm trường chỉ xét tuyển đối với những thí sinh có hộ khẩu ở TPHCM, còn đối với các ngành ngoài sư phạm thì trường mới tuyển sinh cả nước.

Hiện nay em đang học lớp 12 tại 1 trường THPT tại Hà Nội. Nhưng bản thân em lại là dân tộc Tày. Vậy khi làm hồ sơ dự tuyển thì em cần có những giấy tờ gì kèm theo để được hưởng ưu tiên dân tộc không? (sherry11400@yahoo.com)

Tất nhiên là phải có. Em cần xin giấy tờ xác nhận mình là người dân tộc Tày để nộp kèm hồ sơ ĐKDT.

Trong trường hợp chưa thể có ngay thì em hoàn toàn được phép bổ sung trong ngày đến làm thủ tục dự thi.

Trường HV An ninh Nhân dân có xét học bạ trước khi thi vào trường không? Nếu em không thi vào trường mà muốn xét tuyển nguyện vọng 2 có được không? (quynhmainguyen85@gmail.com)

Theo Ban tư vấn được biết thì khối các trường công an không yêu cầu về ngưỡng học lực. Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đạt vòng sơ tuyển đều có cơ hội ĐKDT.

Do tính đặc thù của trường đó là thí sinh phải tham gia sơ tuyển trước khi dự thi nên thí sinh dự thi các trường dân sự khác không thể tham gia xét tuyển. Mặt khác, khối các trường công an không bao giờ xét tuyển NV2 (trừ hệ dân sự của trường ĐH Phòng cháy chữa cháy).

Ban Tư vấn Tuyển sinh