Thi ĐH đợt 2 tại TPHCM: Vẫn chỉnh sửa hồ sơ nhiều

(Dân trí) - So với đợt 1, lượng thí sinh đến làm thủ tục và lắng nghe quy chế trong sáng nay 8/7 giảm hơn. Cũng trong ngày làm thủ tục, tại các trường đều có đông thí sinh chỉnh sửa sai sót và làm lại giấy báo dự thi.

Thí sinh tại TPHCM đến dự buổi lắng nghe quy chế và làm thủ tục sáng nay
Thí sinh tại TPHCM đến dự buổi lắng nghe quy chế và làm thủ tục sáng nay.

ĐH Tài chính Marketing, ông Hứa Minh Tuấn - trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết sáng nay có 73,40% thí sinh (TS) đến lắng nghe quy chế. Nhiều TS thi đợt 1 đã quen điểm thi và biết quy chế phòng thi nên hôm nay không đến dự. Vì vậy số TS đến tập trung trước ngày thi giảm hơn.

Ông Phạm Tấn Hạ - trưởng phòng đào tạo trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM cũng cho biết chỉ 74,1% TS đến làm thủ tục sáng nay. Tương tự, có 73,1% TS dự thi vào trường ĐH Sư phạm TPHCM có mặt trong buổi phổ biến quy chế sáng nay. Ông Tạ Quang Lâm, trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết trong buổi sáng có trên dưới 100 trường hợp TS đến chỉnh sửa thông tin trên giấy báo thi. “Đa phần các em đến báo sửa sai về tên, họ, ngày tháng năm sinh… Đặc biệt, ngay tại cơ sở chính của trường, nhà trường bố trí bàn tiếp nhận chỉnh sửa cho TS ngay bên ngoài, thuận tiện cho TS đến làm thủ tục.

Hơn trăm TS đến chỉnh sửa thông tin trên giấy báo tại ĐH Sư phạm TPHCM
Hơn trăm TS đến chỉnh sửa thông tin trên giấy báo tại ĐH Sư phạm TPHCM.

Trong khi đó, theo ông Lý Văn Xuân - trưởng phòng đào tạo của ĐH Y dược TPHCM sáng nay chỉ có khoảng 20 TS đến chính sửa về tên tuổi, tên ngành. “Một số tên ngành và mã ngành không khớp, đơn vị nhập liệu ghi nhầm mã ngành chúng tôi thống nhất với TS ghi theo tên đầy đủ của ngành mà TS đăng ký”. Ngoài ra, ông Xuân cũng cho biết trường cũng giải quyết cho 50 -70 trường hợp bị thất lạc và mất giấy báo dự thi. Các trường hợp này, các TS sẽ được Hội đồng tuyển sinh ghi giấy giới thiệu đến các điểm thi.

Các trường khác, tỉ lệ đến làm thủ tục cũng dưới 80% như ĐH Văn hóa TPHCM có 1.844/2522 TS dự thi tại 4 cụm thi đến làm thủ tục, chiếm 73,12%. Theo ông Nguyên Thanh Tùng, Trưởng phòng đào tạo nhà trường thì trước đó trường có chỉnh sửa cho TS nên hôm nay TS ít phải làm lại. ĐH Nông lâm TPHCM có 23.499/39.813 TS đến dự buổi làm thủ tục đợt 2, chiếm tỷ lệ 76,26%, trong đó khối B có 76,24% khối B và khối D1 có 76,33%. ĐH Sài Gòng cũng đạt 76,60% số TS có mặt trong sáng, trong đó, khối B là 73,18%, khối C: 70,28%, khối D1 77,62%, khối Năng khiếu 78,30%. ĐH Công nghiệp Thực phẩm có 77% TS đến làm thủ tục. Tương tự, ĐH Tôn Đức Thắng cũng đạt 77,8%; ĐH Nguyễn Tất Thành đạt 72,49%.

Lê Phương