Thí điểm dạy học bằng phim cho học sinh tiểu học

Biến những bài học khô khan thành những hình ảnh trực quan, thực tế và sinh động là mục tiêu của dự án “Skycare - Khoa học sống động trong mắt em” do Tập đoàn Giáo dục UNET thực hiện.

Theo đó, mỗi tập phim sẽ chuyển tải trọn vẹn nội dung của một bài giảng trên lớp của học sinh tiểu học, ví dụ như hình ảnh một hạt cây nảy mầm được quay chậm từ khi đâm chồi đến tách lá mầm thành cây con. Ngoài ra, trong phim còn có nhân vật anh Trái Đất ngộ nghĩnh và được dẫn bởi hai học sinh tiểu học.

Đại diện tập đoàn này cho biết, những dẫn chứng thực tế sinh động bằng hình ảnh, đoạn phim chân thực sẽ giúp các em nhỏ tiếp thu bài giảng dễ dàng và hứng thú hơn,

Đánh giá cao về ý tưởng nhưng trong buổi Tập đoàn Giáo dục UNET ra mắt sản phẩm này, nhiều giáo viên tiểu học của Hà Nội không khỏi băn khoăn khi không được xem trọn vẹn đĩa phim do phía Tập đoàn này chưa công bố.

Ông Phạm Xuân Tiến, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng, khi chưa xem đĩa phim, giáo viên cũng khó hình dung sẽ kết hợp dạy như thế nào. Bên cạnh đó, trước khi được ứng dụng rộng rãi, sản phẩm này cần được kiểm định và dạy thí điểm.

Đây cũng là ý kiến của ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD-ĐT. Ông Hạnh nhấn mạnh rằng, việc các doanh nghiệp đầu tư cho thiết bị giáo dục là rất đáng quý và Bộ hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, trước khi đưa vào ứng dụng thực tiễn, các thiết bị này cần được đảm bảo về chất lượng.

Đại diện của Tập đoàn Giáo dục UNET cho biết, đơn vị này dự kiến sẽ dạy thí điểm ở Hà Nội trong tháng này.

Theo Vietnam+