Thí điểm giữ trẻ từ 6 tháng tuổi tại 3 trường mầm non

(Dân trí) - 3 trường mầm non tại quận Bình Tân được “gọi tên” đầu tiên trong đề xuất thí điểm giữ trẻ từ 6 tháng tuổi của TPHCM, thực hiện từ năm học 2014 - 2015.

Thông tin được ông Phạm Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân tại buổi khảo sát của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân TPHCM tại quận Bình Tân ngày 12/2.

Ba trường được “để mắt” chọn thực hiện thí điểm giữ trẻ từ 6 tháng gồm 2 trường công lập là Hương Sen (phường Bình Trị Đông B), trường Hoa Hồng (phường An Lạc) và trường ngoài công lập Mặt Trời Nhỏ thuộc công ty Pou Yuen Việt Nam.

Thí điểm giữ trẻ từ 6 tháng tuổi tại 3 trường mầm non
Trường mầm non ngoài công lập Mặt Trời Nhỏ, quận Bình Tân được đề xuất thí điểm giữ trẻ từ 6 tháng tuổi

Khi nghe trường mầm non nằm trên địa bàn mình dự kiến thí điểm nhận giữ trẻ 6 tuổi, bà Nguyễn Thái Thùy Dương - Phó Chủ tịch phường Bình Trị Đông B bày tỏ, Trường mầm non Hương Sen đã quá tải. Do ưu tiên trẻ 5 tuổi nên từ lâu trường đã phải “đẩy” nhiều trẻ mầm, chồi ra khỏi trường. Nên bà chưa hình dung được nhận trẻ 6 tháng tuổi bằng cách nào.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng phòng mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM) cho hay, việc nhận trẻ 6 tháng tuổi đòi hỏi một lộ trình nhất định chuẩn bị về đào tạo giáo viên, cơ sở vật chất. Việc thí điểm trước mắt được thực hiện ở một số quận huyện tập trung đông công nhân và người lao động gồm các quận 7, 12, Thủ Đức, Tân Phú, Bình Tân và các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè.

Trên cơ sở thống kê số trẻ 6 - 18 tháng tuổi và nhu cầu thực tế từng địa bàn, ngành giáo dục sẽ tham mưu với thành phố để có đề xuất, hướng dẫn cụ thể.

Hiện nay, quận Bình Tân vẫn còn 3 phường chưa có trường mầm non công lập gồm Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B. Trong gần 22.926 trẻ mầm non được huy động tới trường (chiếm trên 68% tổng số trẻ trên địa bàn quận) thì 12 trường công lập chỉ đáp ứng được 19,1% (4.562 trẻ), còn trên 80% trẻ học ở các trường, nhóm lớp ngoài công lập.

Chỉ 107 trong khoảng 10.000 trẻ (1%) trong độ tuổi 6 - 18 tháng ở quận này được nuôi dạy trong các cơ sở mầm non, chủ yếu ngoài công lập.

Hoài Nam