Thí sinh đến sớm chờ thi buổi chiều

(Dân trí) - Chiều nay, thí sinh bước vào môn thi thứ hai của đợt 2, kỳ thi ĐH năm 2014. Các thí sinh khối B và khối D vừa hoàn thành buổi thi. Thí sinh khối C vừa hoàn thành bài thi môn Lịch sử.

Chiều nay 9/6, hơn 32.000 thí sinh cụm thi Cần Thơ bước vào buổi thi thứ hai với các môn Sinh học khối B, Lịch sử khối C và Ngoại ngữ khối D. Cơn mưa nhỏ trưa nay làm cho thời tiết đầu giờ chiều không quá nắng, phần nào tạo tâm lý nhẹ nhàng cho các thí sinh bước vào buổi thi thứ hai.

Thí sinh


Thí sinh
Thí sinh cụm thi Cần Thơ sẵn sàng cho môn thi buổi chiều 9/7. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Do buổi thi chiều nay các môn Sinh học và Ngoại ngữ thi trắc nghiệm làm bài trong 90 phút (từ 14h15 đến 15h45) nên nhiều phụ huynh sau khi đưa con em đến điểm thi đã ở lại ngay tại cổng trường để chờ con. Một phụ huynh quê ở An Giang chia sẻ: "Môn thi Toán khối B sáng nay con tôi làm khá tốt nên buổi chiều thấy cháu đi thi tự tin lắm. Hy vọng môn Hóa học đề sẽ không khó để cháu không bị áp lực, làm bài tốt nhất". 
 
Chiều nay, thời tiết tại Thanh Hóa nắng nóng, nhiều thí sinh tỏ ra mệt mỏi thi đến điểm thi do thời tiết oi bức.

Dù còn nhiều thời gian mới bắt đầu giờ làm bài thi môn thứ 2, nhưng nhiều thí sinh đã đến điểm thi để tập trung. Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại điểm thi Cơ sở 2, trường ĐH Hồng Đức, bắt đầu từ 13h, nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi.

Thí sinh đến điểm thi giữa thời tiết nắng nóng.
Thí sinh đến điểm thi giữa thời tiết nắng nóng. (Ảnh: Duy Tuyên)

Nhiều thí sinh nhà ở các địa phương quanh thành phố Thanh Hóa, sau khi kết thúc môn thi trước không về nhà mà ở lại các quán nước quanh địa điểm thi để phòng trường hợp muộn giờ và tránh nắng.

Thí sinh vào phòng thi, còn các bậc phụ huynh lại phải vất vả tìm cho mình chỗ tránh nắng để đợi con em làm bài thi. Quanh khu vực các điểm thi không có công viên, nên quán nước là điểm tránh nắng của nhiều phụ huynh. Có những phụ huynh ngồi la cà quanh các gốc cây hay khu vực ngoài hàng rào của Hội đồng thi.

Trời nắng nên nhiều thí sinh tỏ ra mệt mỏi.
Trời nắng nên nhiều thí sinh tỏ ra mệt mỏi. (Ảnh: Duy Tuyên)
 
Theo ông Hoàng Văn Thi, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Hồng Đức, nhà trường đã bố trí hệ thống nước khoáng dọc các hành lang phòng thi để phục vụ thí sinh, trong các phòng thi trước mỗi buổi thi đều được kiểm tra hệ thống quạt mát cho thí sinh làm bài được thuận lợi nhất.
 

Nhóm PV