Thí sinh đến sớm chuẩn bị thi môn đầu tiên của đợt 2

(Dân trí) - Sáng nay là ngày thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014, nhiều thí sinh đã đến trường thi từ rất sớm, ôn lại bài, trao đổi với nhau trước giờ thi…

Thí sinh dự thi vào ĐH Nha Trang đã đến trường thi từ rất sớm, sáng 9/7.(Ảnh: Viết Hảo)
Thí sinh dự thi vào ĐH Nha Trang đã đến trường thi từ rất sớm. (Ảnh: Viết Hảo)

Theo ghi nhận của PV Dân trí, thời tiết sáng nay tại phố biển Nha Trang mát mẻ cho thí sinh đi thi vì đêm qua thành phố này có mưa nhẹ. Trên các tuyến đường tại Nha Trang, trong ngày thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh năm nay, nhìn chung giao thông đảm bảo, thông thoáng, không có tình trạng ách tắc đường cục bộ.

Nhiều phụ huynh cũng đã chủ động chở thí sinh đến điểm thi, ân cần dặn dò để con em có được tâm lý tốt nhất trước khi chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi năm nay.
 
Thí sinh dự thi vào trường ĐH Nha Trang đến sớm trong buổi thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay. (Thực hiện: Viết Hảo)

Trước 6h, hầu như tất cả thí sinh dự thi tại các hội đồng thi của trường ĐH Nha Trang đều đã có mặt đông đủ tại các hội đồng thi, một số em tranh thủ ôn lại bài, kiểm tra các dụng cụ bút mực, thước kẻ… trước khi đợi giám thị gọi tên vào phòng thi.
 
Giám thị trường ĐH Nha Trang gọi thí sinh vào phòng thi, sáng 9/7 (Ảnh: Viết Hảo)
Giám thị trường ĐH Nha Trang gọi thí sinh vào phòng thi, sáng 9/7. (Ảnh: Viết Hảo)
 
Trong đợt 2 của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, số thí sinh đăng ký dự thi vào trường ĐH Nha Trang là 6.800 thí sinh. Sáng hôm qua (8/7), trường ĐH Nha Trang ghi nhận 5.402 thí sinh đến làm thủ tục dự thi (khối B: 3.507 thí sinh; khối D1: 1.871 thí sinh và khối D3 24 thí sinh), đạt tỷ lệ 79,44%.
 
Năm 2014, Trường ĐH Nha Trang tuyển 2.500 chỉ tiêu bậc Đại học và 1.000 chỉ tiêu bậc cao đẳng. Kỳ thi năm nay, lần đầu tiên nhà trường tổ chức thi tuyển ngành Quản lý thủy sản với 60 chỉ tiêu.
 
Thanh Hóa: Thí sinh đến Hội đồng thi sớm tránh nắng
 
Thời tiết trước giờ vào phòng thi tại Thanh Hóa còn mát mẻ nên nhiều phụ huynh đã tranh thủ đưa con đến Hội đồng thi từ sớm để thí sinh có thời gian chuẩn bị tâm lý trước lúc vào phòng thi.

Tại Hội đồng thi trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa từ 6 giờ đã có nhiều thí sinh đến điểm thi. Theo ghi nhận của Dân trí, tại Hội đồng thi này có nhiều thí sinh cao tuổi đi thi. Phần lớn những thí sinh này đều là các thí sinh thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học.

Thí sinh đến sớm tại điểm thi trường ĐH Hồng Đức.
Thí sinh đến sớm tại điểm thi trường ĐH Hồng Đức.

Những thí sinh đến sớm tập trung ở trước cửa phòng thi để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên. Hầu hết, các thí sinh đều rất tự tin cho môn thi đầu tiên này.

Anh Nguyễn Hữu Lân thi vào ngành Quản lý văn hóa cơ sở, quê ở thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Ở trong Hà Tĩnh không có trường có ngành học liên quan nên tôi phải làm hồ sơ ra đây để dự thi. Tôi thi khối C, liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Hi vọng hôm nay làm được bài môn Địa Lý".

Thí sinh đến sớm tại trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (Ảnh: Thái Bá)
Thí sinh đến sớm tại trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. (Ảnh: Thái Bá)

Thí sinh Nguyễn Thị Hồi Xuân cũng thi khối C, nhưng vào ngành Văn hóa du lịch tự tin: "Em đã sẵn sàng cho kỳ thi và bắt đầu môn thi đầu tiên. Môn Địa lý thi đầu nên em cũng không áp lực hơn hai môn kia. Em hi vọng se đạt được điểm cao môn thi này".

Tại trường ĐH Hồng Đức, từ sáng sớm cũng đã có nhiều thí sinh tập trung đến địa điểm dự thi. Buổi đầu tiên thi đợt 2, kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014, trường ĐH Hồng Dức tổ chức các điểm thi đều tập trung ở hai cơ sở chính của nhà trường, có sự hỗ trợ của lực lượng tình nguyện viên nên các thí sinh không mấy khó khăn để tìm phòng thi.

Thí sinh gửi đồ và kiểm tra lại thủ tục trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Duy Tuyên)
Thí sinh gửi đồ và kiểm tra lại thủ tục trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Duy Tuyên)
 
Đà Nẵng: Thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên trong tiết trời mát
 
Sáng nay 9/7, các thí sinh dự đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014tại Đà Nẵng bước vào ngày thi đầu tiên trong tiết trời dịu mát với cơn mưa nhẹ đầu ngày.
 
Thí sinh đến sớm chuẩn bị thi môn đầu tiên của đợt 2
Thí sinh tại Đà Nẵng bước vào ngày thi đầu tiên của đợt 2 trong tiết trời dịu mát. (Ảnh: Khánh Hiền)

Tại điểm trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng, thí sinh và người nhà đưa đón con em đi thi từ khá sớm. 6h sáng, các dãy phòng thi đã kín thí sinh. 6h30 phút, giám thị đã gọi tên thí sinh vào ổn định chỗ ngồi, sẵn sàng làm bài thi môn đầu tiên.

Sĩ tử đã sẵn sàng làm bài thi môn đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 2.
Sĩ tử đã sẵn sàng làm bài thi môn đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 2.

Dù thời tiết mát mẻ đầu ngày, thí sinh vẫn không tránh khỏi hồi hộp trước giờ G. Thí sinh Nguyễn Văn Phước, dự thi khối B vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng cho biết: “Em cùng bố đến trường thi từ lúc 5h30. Hai bố con kiếm hàng ăn gần trường rồi em vào phòng thi luôn. Đề thi đại học luôn luôn khó nên em lo lắng lắm. Không biết đề Toán năm nay thế nào”.

Được biết, trong kỳ thi tuyển sinh đợt 2, có hơn 17.300 thí sinh đăng ký dự thi các khối B, C, D, M vào các trường thành viên ĐH Đà Nẵng. Trong buổi làm thủ tục thi hôm qua (8/7) đã có hơn 14.300 thí sinh đến các điểm trường hoàn tất thủ tục thi (tỷ lệ gần 83%). Trong đợt thi này, Đại học Đà Nẵng có 18 Hội đồng coi thi. Có hơn 1.200 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh.
 
Cụm thi Cần Thơ: Hơn 31.000 thí sinh dự buổi thi đầu tiên

Sáng nay 9/7, hơn 31.000 thí sinh cụm thi Cần Thơ đến các điểm thi dự buổi thi đầu tiên các môn Toán khối B, D và môn Địa lý khối C. Cơn mưa chiều qua kéo dài đến tối phần nào làm cho thời tiết sáng nay tương đối mát mẻ, thí sinh đến dự thi trong tâm trạng nhẹ nhàng.  Tuy nhiên, đây là buổi thi đầu tiên và có một trong những môn được đánh giá khó là Toán nên nhiều thí sinh cũng khá lo lắng.

Thí sinh đến sớm ngồi chờ đến giờ vào phòng thi. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Thí sinh đến sớm ngồi chờ đến giờ vào phòng thi. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Tại cụm thi liên trường thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), sáng 9/7 có hơn 23.000 thí sinh chính thức bước vào các môn thi của khối B, C, D1, M và T. Theo ghi nhận, dù nhiều thí sinh đã trải qua đợt thi đầu nhưng tâm trạng chung của thí sinh vẫn hồi hộp trước khi bước vào môn thi đầu tiên.

Dù vừa trải qua đợt thi khối A nhưng thí sinh Hà Vũ Chương dự thi khối B tại hội đồng thi trường ĐH Quy Nhơn vẫn tỏ ra khá hồi hộp: “Khối A em làm cũng tương đối tốt, chỉ riêng môn Toán làm bài kém hơn. Không hiểu sao cứ chuẩn bị bước vào phòng thi em lại cảm thấy hồi hộp có chút gì lo lắng.

Hồi hộp và chút lo lắng. (Ảnh: Doãn Công)
Hồi hộp và chút lo lắng. (Ảnh: Doãn Công)
 
Nhìn chung sáng nay thời tiết ở Quy Nhơn lúc sáng sớm có gió, trời hơi dịu, thuận lợi cho thí sinh làm bài thi.
 
Sáng nay, hơn 12.500 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 2 năm 2014 tại cụm thi Vinh bắt đầu bước vào môn thi đầu tiên. Lo ngại thời tiết nắng nóng nên nhiều phụ huynh, thí sinh chuẩn bị nước để đem vào phòng thi.
 
Cùng với các sĩ tử trên cả nước, sáng 9/7, hơn 12.500 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt 2 năm 2014 các khối B, C, D, T, M dự thi tại cụm thi Vinh bước vào môn thi đầu tiên. Ghi nhận của PV Dân trí, thời tiết buổi sáng nay tại TP Vinh tương đối mát mẻ, dễ chịu.
Tại các nút giao thông và các điểm thi có lượng thí sinh dự thi đông đều có lực lượng tình nguyện viên, CSGT, công an phường phân luồng nên không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông. Từ khoảng 6h sáng, nhiều phụ huynh đã đưa thí sinh đến các điểm thi. Ngoài bút, thước kẻ, máy tính thì các phụ huynh còn chuẩn bị các chai nước cho con mình đem vào phòng thi.
 
Thí sinh chuẩn bị thêm nước uống trong thời gian làm bài (Ảnh: Doãn Hòa)
Thí sinh chuẩn bị thêm nước uống trong thời gian làm bài (Ảnh: Doãn Hòa)

Tại điểm thi trường THCS Trường Thi (TP Vinh), nhiều thí sinh đến sớm ngồi nghỉ ở ghế đá, thoải mái trò chuyện cùng bạn trước khi bước vào phòng thi. Thí sinh Phạm Thị Kim Anh dự thi khối C - trường Học viện quản lý giáo dục Hà Nội cho biết: “Mặc dù đã được ôn tập kỹ nhưng em vẫn cảm thấy lo lắng vì không biết đề thi năm nay có khó không. Em hy vọng môn Địa lý sáng nay đề dễ thở”.

Đưa con đi thi từ 5 rưỡi sáng, chị Trần Thị Hồng (47 tuổi, quê huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết: “Đây là lần thứ 2 tôi đưa con đi thi. Đợt 1 cháu dự thi khối A vào trường Học viện tài chính làm bài không được tốt lắm nên mong sao cho cháu làm bài thi môn Toán khối B sáng nay được suôn sẻ. Trời nắng nên tôi chuẩn bị thêm cho cháu một chai nước lạnh để cháu uống trong thời gian làm bài”.

Thí sinh chuẩn bị thêm nước uống trong thời gian làm bài (Ảnh: Doãn Hòa)
Các thí sinh tại điểm thi trường THCS Hưng Dũng (TP Vinh) làm bài thi ĐH đợt 2 năm 2014. (Ảnh: Doãn Hòa) 

Trước đó, sáng ngày 8/7, có 12.561/18.229 thí sinh cụm thi Vinh đã đến làm thủ tục dự thi ĐH đợt 2 năm 2014, đạt tỷ lệ 68,13% trong đó trường ĐH Vinh đạt tỷ lệ 73,94%. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế cụm thi Vinh đã bố trí 536 phòng thi, thành lập 5 cụm thi, 5 điểm trực thuộc, 26 điểm thi và huy động 448 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi.
 
Ghi nhận tại điểm thi Huế trước buổi thi, vào tầm 4h30 sáng xuất hiện một cơn mưa nhỏ dài 2 - 3 phút giải nhiệt cho thành phố.

Cộng với chiều qua (8/7) có mưa nhiều nên thời tiết sáng nay (9/7) của Huế mát mẻ thuận lợi cho buổi dự thi của thí sinh. Các đường phố và 2 cầu Trường Tiền, Phú Xuân không ghi nhận tình trạng kẹt xe.

Có mặt tại điểm thi THCS Thống Nhất vào 6h sáng đã có gần như toàn bộ thí sinh tập trung. Không khí có phần hơi căng thẳng khi nhiều em tranh thủ ôn bài ngay tại các góc cây và hành lang phòng học. Tuy nhiên cũng có một số nhóm học sinh nói chuyện, vui đùa tạo tâm lý nhẹ nhàng sáng nay là buổi thi Địa lý (đối với khối C).
 
Thí sinh tập trung rất đông ở trường Thống Nhất (Huế) từ sáng sớm.
Thí sinh tập trung rất đông ở trường Thống Nhất (Huế) từ sáng sớm.

Em Nguyễn Thị Thắm (quê Nghệ An, thi vào ngành Sư phạm Văn, ĐH Sư phạm Huế) vui vẻ cho biết: “Vì là môn đầu trắc nghiệm nên em không cảm giác căng thẳng lắm. Các bài học em đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ vào thi là làm thôi. Em chúc toàn thể các bạn thí sinh trên cả nước thi tốt. Huế rất bình yên, con người dịu dàng tạo cho em một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái trước kỳ thi này”.


Cũng có nhiều em tâm lý thoải mái. (Ảnh: Đại Dương - Anh Việt)

Cũng có nhiều em tâm lý thoải mái. (Ảnh: Đại Dương - Anh Việt)
 
Sáng nay, tại cụm thi TPHCM có hơn 205.000 thí sinh bước vào buổi thi môn đầu tiên đợt 2. Thời tiết tại TPHCM sáng nay khá mát mẻ, tạo thuận lợi nhiều cho thí sinh và phụ huynh trong buổi thi sáng. Đáng mừng tại nhiều điểm thi không xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc đầu giờ thi.
 
Ngay cả điểm thi của trường ĐH Công nghiệp TPHCM hôm qua kẹt xe nghiêm trọng sau giờ làm thủ tục thì nay cũng thông thoáng.
 
Còn tại điểm thi chính của trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM, nhiều thí sinh và phụ huynh có mặt tại đây từ lúc 5g sáng. Tại điểm thi này, có khoảng 1.148 thí sinh dự thi ở các khối thi B, D và C. Thí sinh Lê Đức Anh, quê ở tỉnh Kon Tum thi vào ngành Địa lý học khối B cho biết dù ôn bài nhưng em cũng khá lo lắng trước khi thi.

Những gương mặt căng thẳng chờ vào phòng thi. (Ảnh: Lê Phương)
Những gương mặt căng thẳng chờ vào phòng thi. (Ảnh: Lê Phương)

Trong khi đó, thi sinh Nguyễn Thanh An, quê TPHCM thi khối D ngành Ngôn ngữ Anh thì tỏ ra khá tự tin vì em đã ôn bài khá kỹ. Trước kỳ thi này, em đã dốc sức để ôn bài nhưng tối qua em nghỉ xả hơi để thoải mái tinh thần khi thi môn này.

Sáng nay, hơn 575.000 thí sinh dự thi đại học đợt 2 bước vào buổi thi đầu tiên. Các thí sinh khối B và D làm bài thi môn Toán, thí sinh khối C làm bài thi môn Địa lý từ 7h15 đến 10g15.
 
Nhóm PV