Thí sinh đến sớm chuẩn bị thi môn Ngữ Văn

(Dân trí) - Từ 7h35-9h35 sáng nay, các thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 làm bài thi môn Ngữ văn với hình thức thi tự luận. Trước đó, do hồi hộp xen lẫn lo âu trước buổi thi đầu tiên dù đã ôn bài rất kỹ, nhiều thí sinh đến trường từ rất sớm.


Lịch thi THPT quốc gia 2018.

Lịch thi THPT quốc gia 2018.

Sáng nay, tại tỉnh Phú Yên, 10.624 thí sinh sẽ bước vào thi môn Ngữ Văn. Để chuẩn bị cho buổi thi môn đầu tiên, nhiều phụ huynh học sinh đã đưa con em mình đến các điểm thi từ rất sớm.

Lo lắng kẹt xe ảnh hưởng đến việc thi cử của các con, nhiều phụ huynh học sinh tại Phú Yên đã đưa con mình đến điểm thi từ rất sớm (Ảnh Trung Thi)
Lo lắng kẹt xe ảnh hưởng đến việc thi cử của các con, nhiều phụ huynh học sinh tại Phú Yên đã đưa con mình đến điểm thi từ rất sớm (Ảnh Trung Thi)

(Ảnh: Trung Thi)

(Ảnh: Trung Thi)

Ghi nhận tại TPHCM:

Tại điểm thi trường THPT Marie Curie, từ 5g30 sáng đã có nhiều thí sinh đến tập trung trước. Mặc dù đã học ôn từ lâu nhưng nhiều thí sinh vẫn có chút căng thẳng hiện trên gương mặt vì lí do “môn đầu tiên bao giờ cũng áp lực”.

Tại đây, thí sinh Thanh Nhàn, học trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (quận 3) cho biết em cảm thấy khá hồi hộp về kỳ thi này. “Em có xét tuyển vào một số trường đại học và đã đậu rồi nên em chỉ cần đậu tốt nghiệp nữa là được. Hiện giờ rất áp lực, vì môn thi đầu bao giờ cũng tạo tâm lý cho các môn sau”, thí sinh này bộc bạch.

Tương tự, thí sinh Bảo Ngân, học trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chia sẻ: “Em lo lắng hồi hộp, em nghĩ là những kiến thức mà em ôn chưa có đủ để thi. Mẹ em mong muốn em thi vào ngành kỹ thuật môi trường nên em phải cố gắng để vào. Ngoài môn Văn thi đầu tiên, em dành nhiều thời gian cho môn Lý nhưng cảm thấy chưa đủ”.

Ghi nhận tại Đà Nẵng:

Sáng nay tại Đà Nẵng, hơn 11 nghìn thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Thời tiết đầu ngày ở Đà Nẵng khá mát mẻ sau trận mưa đêm qua. Nhiều thí sinh đến trường sớm, chuẩn bị bước vào phòng thi môn Ngữ Văn.

Thí sinh Thuỳ Dương (dự thi tại điểm trường THPT Phan Châu Trinh) chia sẻ: Em cảm thấy khá thoải mái. Nếu lo thì đã lo trước đó nhiều rồi, nên bước vào kỳ thi, em giữ cho tinh thần được bình tĩnh để làm bài thi.

Tuy nhiên, trước buổi thi môn Ngữ Văn, em có hồi hộp. Vì đây không phải môn chuyên của em. Song em khá tự tin mình có thể đủ điểm tốt nghiệp vì đã dành thời gian ôn thi nhất định cho môn thi này.

Thí sinh đến sớm chuẩn bị thi môn Ngữ Văn - 4

Kỳ thi THPT quốc gia 2018, tại Đà Nẵng, có 11.280 thí sinh đăng ký dự thi. Hôm qua (24/6), tỷ lệ thí sinh tại Đà Nẵng đến các điểm trường làm thủ tục thi đạt hơn 97,7% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Thí sinh Đà Nẵng trước buổi thi môn Ngữ Văn. (Ảnh: Khánh Hiền)
Thí sinh Đà Nẵng trước buổi thi môn Ngữ Văn. (Ảnh: Khánh Hiền)

Ghi nhận tại Đồng Tháp:

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại điểm thi trường THPT Lai Vung 2 (xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) có rất nhiều thí sinh đến sớm. Sau khi ăn vội bánh mì, cơm..., các thí sinh kiểm tra lại các giấy tờ, xem lại bài trước khi vào phòng thi.

Anh Đặng Văn Xẻn - xã Tân Hòa, đưa con gái đến điểm thi căn dặn: "Hôm nay con bình tĩnh làm bài thi, không vội vàng làm bài, xem câu nào dễ làm trước. Chúc con làm bài tốt".

Anh Xẻn cho biết, tuy nhà gần trường nhưng muốn đưa cháu tới điểm thi sớm để cháu có thời gian nghỉ ngơi, không vội vàng để cháu có tâm lí thoải mái nhất trước khi bước vào phòng thi.


Anh Đặng Văn Xẻn đưa con gái đến điểm thi rất sớm và không quên căn dặn con gái bình tĩnh làm bài thi.

Anh Đặng Văn Xẻn đưa con gái đến điểm thi rất sớm và không quên căn dặn con gái bình tĩnh làm bài thi.

Em Trần Thị Ngọc Hà - lớp 12TN trường THPT Lai Vung 2 cho biết: "Sau khi ăn sáng xong em đã kiểm tra lại các giấy tờ một lần nữa, vì sợ thiếu thứ gì đó. Năm nay em cũng lo lắng vì nghe nói đề thi khó hơn mọi năm, nhất là những câu hỏi liên quan đến kiến thức lớp 11".

Theo ghi nhận của PV, khoảng 7g sáng, tại điểm thi trường THPT Lai Vung 2 vẫn còn một số thí sinh vội vàng đến phòng thi. Được biết 6h45 phút, các em được giáo viên gọi vào phòng thi.


Nhiều thí sinh tranh thủ ăn sáng trước khi vào phòng thi

Nhiều thí sinh tranh thủ ăn sáng trước khi vào phòng thi


Cũng có nhiều thí sinh mua bánh mì vào trường ăn...

Cũng có nhiều thí sinh mua bánh mì vào trường ăn...


Đa phần các thí sinh đến điểm thi sớm để tranh thủ kiểm tra lại giấy tờ và ôn bài trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Nguyễn Hành)

Đa phần các thí sinh đến điểm thi sớm để tranh thủ kiểm tra lại giấy tờ và ôn bài trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Nguyễn Hành)

Ghi nhận tại cụm thi Bạc Liêu:

Sáng nay 25/6 tại cụm thi Bạc Liêu, theo kế hoạch, tỉnh tổ chức lễ khai mạc kỳ thi vào lúc 6h, tuy nhiên nhiều thí sinh đến trễ giờ khai mạc nên rất hối hả. Tại điểm thi THPT Bạc Liêu, THPT Chuyên Bạc Liêu,... dù bên trong đã khai mạc nhưng còn khá nhiều em mới được người nhà đưa đến điểm thi.

Tại các điểm thi sáng nay, lực lượng công an đã túc trực nghiêm túc, bảo đảm một kỳ thi an toàn; các tình nguyện viên cũng sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và người nhà.

Thí sinh đến sớm chuẩn bị thi môn Ngữ Văn - 10
Nhiều thí sinh Bạc Liêu đến trễ giờ khai mạc kỳ thi. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Nhiều thí sinh Bạc Liêu đến trễ giờ khai mạc kỳ thi. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Ghi nhận tại Đắk Nông:

Thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay khá mát mẻ, dễ chịu. Từ sáng sớm phụ huynh và học sinh đã có mặt tại 3 điểm thi trên địa bàn TX. Gia Nghĩa.

Theo ghi nhận, tinh thần của học sinh khá tốt, nhiều em tranh thủ ôn lại bài trước khi vào phòng thi. Trong khi đó, nhiều phụ huynh cho biết, dù là buổi làm việc đầu tuần, nhưng vẫn xin phép cơ quan được nghỉ để đưa đón con đến trường và chờ ở ngoài cổng cho đến khi kết thúc các môn thi.


Thí sinh ôn bài trước khi bước vào môn thi đầu tiên. (Ảnh: Dương Phong)

Thí sinh ôn bài trước khi bước vào môn thi đầu tiên. (Ảnh: Dương Phong)

Tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (TX. Gia Nghĩa), nơi có khá đông thí sinh tự do đăng ký dự thi, trước giờ làm bài thi, nhiều thí sinh, phụ huynh còn tranh thủ “cầu may” trước tượng đài nhà giáo Chu Văn An.

Trước khi bước vào môn thi đầu tiên, em Lê Quốc Huy (học sinh trường THPT Chu Văn An) chia sẻ: “Mặc dù những năm gần đây, Bộ GD-ĐT đã có những thay đổi trong hướng ra đề thi môn văn, tuy nhiên đây cũng là môn “khó” nhất trong số các môn thi. Giống như những bạn khác, đây là kỳ thi đặc biệt quan trọng đối với em sau 12 năm học tập, nên cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, lo lắng”.


Phụ huynh và thí sinh tranh thủ cầu may trước tượng đài nhà giáo Chu Văn An Tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (TX. Gia Nghĩa, Đắk Nông). (Ảnh: Dương Phong)

Phụ huynh và thí sinh tranh thủ "cầu may" trước tượng đài nhà giáo Chu Văn An Tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (TX. Gia Nghĩa, Đắk Nông). (Ảnh: Dương Phong)

Ghi nhận tại Thanh Hóa:

Ngay từ sáng sớm ngày 25/6, nhiều thí sinh đã có mặt tại địa điểm thi để đối chiếu thông tin số báo danh trước khi diễn ra buổi thi đầu tiên, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Nhiều thí sinh được người nhà đưa đến điểm thi từ sáng sớm
Nhiều thí sinh được người nhà đưa đến điểm thi từ sáng sớm

Theo ghi nhận của phóng viên, tại thành phố Thanh Hóa trời bắt đầu có mưa nhỏ, thời tiết rất mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh làm bài thi trong buổi thi đầu tiên.

Buổi làm thủ tục thi đầu tiên, tại cụm thi số 27 có 34.567/35.306 (97,97%) thí sinh đến làm thủ tục thi. Mọi việc đều diễn ra bình thường và theo đúng kế hoạch.


Nhiều thí sinh đứng ở ngoài điểm thi chờ đợi. (Ảnh: Duy Tuyên)

Nhiều thí sinh đứng ở ngoài điểm thi chờ đợi. (Ảnh: Duy Tuyên)

Ghi nhận tại cụm thi Hà Tĩnh:

Sáng nay hơn 16 nghìn thí sinh ở cụm thi Hà Tĩnh đã có mặt tại 34 điểm thi trên toàn tỉnh để bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Theo ghi nhận của PV, thời tiết sáng nay rất mát mẻ, thuận lợi cho các thí sinh làm bài.

Đúng 7h30 các thì sinh mới bắt đầu vào phòng thi nhưng tại một số điểm thi như Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh), Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) các thí sinh đã có mặt từ rất sớm.

Tâm lý của các sĩ tử tại buổi thi đầu tiên với môn Ngữ văn khá thoải mái.

"Đây là môn tự luận nên có thể dễ dang kiếm được điểm, hơn nữa em cũng đã ôn tập khá kỹ nên em khá thoải mái với buổi thi đầu tiên này", em Nguyễn Thị Hoài tại điểm thi Trường THPT Cẩm Bình chia sẻ.


Các sĩ tử khá thoải mái trong môn thi đầu tiên. (Ảnh: Xuân Sinh)

Các sĩ tử khá thoải mái trong môn thi đầu tiên. (Ảnh: Xuân Sinh)

Tại các điểm thi đều có một lượng đông đảo các tình nguyện viên để phát nước, giữ đồ, giúp các thí sinh kiểm tra các giấy tờ cá nhân.


Các sĩ tử được tình nguyện viên giữ hộ các túi đồ cá nhân...

Các sĩ tử được tình nguyện viên giữ hộ các túi đồ cá nhân...


Tình nguyện viên phát thức ăn sáng cho thí sinh cũng như các phụ huynh đưa con em đến thi. (Ảnh: Xuân Sinh)

Tình nguyện viên phát thức ăn sáng cho thí sinh cũng như các phụ huynh đưa con em đến thi. (Ảnh: Xuân Sinh)

Ghi nhận tại tỉnh Gia Lai:

Trước buổi thi đầu tiên, nhiều thí sinh và phụ huynh đều lo lắng, hồi hộp nên đến điểm thi từ rất sớm để có tâm lý ổn định. Tại một số điểm thi trên TP. Pleiku thì đa số đều có các đội xe ôm “trực chiến” để sẵn sàng khi thí sinh quên giấy tờ hoặc có sự cố khác.

Ghi nhận tại tỉnh Gia Lai, do môn thi đầu tiên nên nhiều thí sinh và phụ huynh đều lo lắng nên đi từ rất sớm để có tâm lý ổn định. Tại một số điểm thi trên TP.Pleiku thì đa số đều có các đội xe ôm “trực chiến” để sẵn sàng khi thí sinh quên giấy tờ hoặc có sự cố khác.


Các thí sinh đồng bào Jrai thuộc trường PTDTNT tỉnh Gia Lai đến trường thi môn đầu tiên. Ảnh: Phạm Hoàng)

Các thí sinh đồng bào Jrai thuộc trường PTDTNT tỉnh Gia Lai đến trường thi môn đầu tiên. Ảnh: Phạm Hoàng)

Còn tại các trường nội trú thì các thí sinh đã ăn sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên, cũng rất quan trọng.

Toàn tỉnh có 12.825 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại 37 điểm thi ở 17/17 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, có 12.151 thí sinh khối THPT, số còn lại là thí sinh thuộc hệ Giáo dục Thường xuyên. Có 2.633 thí sinh dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi năm nay (chiếm 20,53%).


Tuy còn sớm nhưng cổng trường rất đông thí sinh đến để chuẩn bị tâm lý bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Phạm Hoàng)

Tuy còn sớm nhưng cổng trường rất đông thí sinh đến để chuẩn bị tâm lý bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Phạm Hoàng)

Ghi nhận tại Hà Nội:

Tại điểm thi THPT Việt Đức, thí sinh có mặt từ rất sớm. Hơn 6h nhiều em đã có mặt tại trường thi.

Em Tống Mỹ Linh (THPT Văn Hiến) cho biết: "Em là học sinh khối tự nhiên và đã ôn luyện khá kỹ lưỡng cho buổi sáng thi văn hôm nay nên em rất tự tin. Em không có dự đoán về năm nay nay vào tác phẩm nào cả vì với em vào tác phẩm nào cũng được”

Bạn Bùi Hoàng Long (THPT Việt Đức): "Sáng nay thi môn văn, tuy đây không phải sở trường của em nhưng em khá tự tin. Em hy vọng đề thi sẽ rơi vào 2 tác phẩm là Vợ chồng A Phủ và Chiếc thuyền ngoài xa vì 2 tác phẩm này ôn rất kỹ."


Thí sinh hồi hộp chờ đến giờ thi. (Ảnh: Mai Châm)

Thí sinh hồi hộp chờ đến giờ thi. (Ảnh: Mai Châm)


Thí sinh chuẩn bị thi môn Ngữ Văn. (Ảnh: Mai Châm)

Thí sinh chuẩn bị thi môn Ngữ Văn. (Ảnh: Mai Châm)

Phụ huynh đợi con thi tại điểm thi THPT Việt Đức, Hà Nội. (Ảnh: Mai Châm)
Phụ huynh đợi con thi tại điểm thi THPT Việt Đức, Hà Nội. (Ảnh: Mai Châm)

Phụ huynh ôm chúc con thi tốt tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. (Ảnh: Toàn Vũ)
Phụ huynh ôm chúc con thi tốt tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. (Ảnh: Toàn Vũ)

Một thí sinh vội vàng chạy vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. (Ảnh: Toàn Vũ)
Một thí sinh vội vàng chạy vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. (Ảnh: Toàn Vũ)

Quang cảnh trước điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. (Ảnh: Toàn Vũ)
Quang cảnh trước điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. (Ảnh: Toàn Vũ)

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông, Hà Nội), thời tiết hôm nay khá mát mẻ sau trận mưa đêm qua, phần nào làm cho các thí sinh thấy thoải mái tinh thần trước khi bước vào thi môn đầu tiên.

Các thí sinh tại điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông, Hà Nội) đã có mặt từ rất sớm để hoàn thành các thủ tục vào phòng thi trước 7h sáng. (Ảnh: Hà Cường)
Các thí sinh tại điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông, Hà Nội) đã có mặt từ rất sớm để hoàn thành các thủ tục vào phòng thi trước 7h sáng. (Ảnh: Hà Cường)

Đa phần các sĩ tử đều thấy rất thoải mái và tự tin bước vào môn thi Ngữ văn. Thí sinh Nguyễn Diệp Ngân trong tâm thế tự tin, em đã ôn tập đầy đủ các kiến thức và sẵn sàng vượt vũ môn.

Thí sinh Phạm Quỳnh Trang hồi hộp chia sẻ, đây là môn chuyên của em, đồng thời cũng là môn để em xét tuyển đại học nên đòi hỏi điểm càng cao càng tốt. Em đang cố gắng thật bình tĩnh, tự hệ thống lại một số kiên thức cơ bản trong đầu tốt để bước vào làm bài được tốt hơn.

(Ảnh: Hà Cường)
(Ảnh: Hà Cường)

Ông Hoàng Khởi Lai, Phó trưởng Điểm thi THPT Trần Hưng Đạo cho biết, sáng nay có tất cả 421 thí sinh tham gia làm bài thi môn Ngữ Văn, đây là môn có số lượng thí sinh dự thi đông nhất so với các môn. Một phần do đặc thù của điểm thi có các thí sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên, nên số lượng thí sinh dao động lớn giữa các môn. Các công tác công bố niêm phong đề thi đều được làm rất nghiêm ngặt, có đội ngũ an ninh luôn theo sát. Tránh không để xảy ra bất kể sơ suất nào.

Các giám thị hành lang kiểm tra lại tất cả các phòng thi lần cuối cùng trước khi bắt đầu tính giờ. (Ảnh: Hà Cường)
Các giám thị hành lang kiểm tra lại tất cả các phòng thi lần cuối cùng trước khi bắt đầu tính giờ. (Ảnh: Hà Cường)

Ghi nhận tại Quảng Ngãi:

Sáng nay, trên 12.000 thí sinh của tỉnh Quảng Ngãi đã bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại 31 điểm thi.

Đêm hôm qua, tại Quảng Ngãi có mưa nên thời tiết buổi thi đầu tiên khá mát mẻ, rất đông thí sinh đến điểm thi từ sớm để ổn định tâm lý.

Tại các điểm thi, lực lượng tiếp sức mùa thi đã có mặt trước 6h sáng để hỗ trợ bánh, sữa và gửi lời chúc tốt đẹp đến các thí sinh.

Lực lượng tiếp sức mùa thi có mặt từ rất sớm để hỗ trợ thí sinh
Lực lượng tiếp sức mùa thi có mặt từ rất sớm để hỗ trợ thí sinh

Đưa con trai đến điểm thi trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP. Quảng Ngãi) bằng chiếc xe đạp, bà Phạm Thị Thảo (phường Nghĩa Lộ), cho biết: đây là kỳ thi quan trọng nên bà muốn sát cánh cùng con đến tận điểm thi.

"Nhà không có xe máy nên cô chở con trên xe đạp đến điểm thi. Cô dặn em phải tuyệt đối trung thực khi thi, phải chú ý không để sai sót trong bài thi. Năm nay con cô đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, em nó học rất khá nên cô hy vọng sẽ đạt kết quả tốt", bà Thảo bày tỏ.


Bà Phạm Thị Thảo sát cánh cùng con đến điểm thi trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP. Quảng Ngãi) trên chiếc xe đạp. (Ảnh: Quốc Triều)

Bà Phạm Thị Thảo sát cánh cùng con đến điểm thi trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP. Quảng Ngãi) trên chiếc xe đạp. (Ảnh: Quốc Triều)

Phụ huynh Quảng Ngãi sát cánh cùng con đến điểm thi

Ghi nhận tại Đắk Lắk:

Sáng 25/6, hơn 22.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bước vào buổi thi môn đầu tiên môn Ngữ văn. Theo ghi nhận của PV, tại một số điểm thi các thí sinh đã đến điểm thi khá sớm để tranh thủ ôn lại bài và chuẩn bị tâm lý trước khi kỳ thi bắt đầu.

Thí sinh Đắk Lắk đến sớm trong buổi thi đầu tiên

Thời tiết tại TP. Buôn Ma Thuột trong buổi sáng của ngày thi đầu tiên khá mát mẻ, dễ chịu. Tại các tuyến đường lực lượng CSGT và các thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi đã tăng cường việc phân luồng giao thông giúp các phụ huynh đưa con em mình đến điểm thi được suôn sẻ, thuận lợi.

Thí sinh đến sớm chuẩn bị thi môn Ngữ Văn - 32

Em Nguyễn Đỗ Mỹ Linh (trường THPT Hồng Đức) cho biết, em được bố mẹ đưa đến điểm thi sớm để tranh thủ ôn lại kiến thức trước khi vào phòng thi. “Đến điểm thi sớm em còn gặp bạn bè, chúng em nhắc nhớ nhau một vài kiến thức đã ôn tập và cùng chúc nhau thi thật tốt”, em Linh cho hay.

Còn em H’Lũ Niê (trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng) cho biết, do nhà em ở khá xa điểm thi nên em phải tranh thủ đi thi sớm như các thầy giáo đã dặn dò để có tâm lý thoải mái, ổn định trước khi thi.

Các thí sinh được bố mẹ đưa đến điểm thi từ sớm (ảnh: Thúy Diễm)
Các thí sinh được bố mẹ đưa đến điểm thi từ sớm (ảnh: Thúy Diễm)

Đối với các thí sinh tại các huyện vùng sâu vùng xa, thí sinh dân tộc thiểu số, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được chính quyền địa phương phối hợp cùng Sở GD-ĐT tiến hành bố trí nơi ăn, chốn ở miễn phí cho các em và có xe đưa đón các em đến điểm thi an toàn.

Tại cụm thi do Sở Đắk Lắk chủ trì năm nay có, 22.188 thí sinh trong đó, thí sinh học THPT: 20.506; thí sinh học GDTX: 1.682; thí sinh đăng ký thi để xét tốt nghiệp: 5.315 (chiếm 23,1%)

Tỉnh có 1 Hội đồng thi, 36 điểm thi, 934 phòng thi đặt tại 15 huyện, thị xã và thành phố. Huy động 2.810 cán bộ chấm thi, phục vụ và thanh tra thi.


Tranh thủ ôn lại kiến thức trước giờ thi (ảnh: Thúy Diễm)

Tranh thủ ôn lại kiến thức trước giờ thi (ảnh: Thúy Diễm)

Ghi nhận tại Bình Định:

Sáng 25/6, cùng với cả nước, gần 18 nghìn thí sinh của tỉnh Bình Định bắt đầu buổi thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút. Theo ghi nhận của PV tại một số điểm thi trên địa bàn TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), thí sinh rất tự tin bước vào môn thi.

Thí sinh Nguyễn Việt Tín, lớp 12 chuyên Lý, Trường chuyên Lê Quý Đôn, tự tin: “Em nghĩ đề thi ngoài những câu hỏi khó để cho các bạn khối chuyên xã hội xét tuyển đại học sẽ có những câu hỏi vừa tầm để các bạn thí sinh khối tự nhiên làm đủ điểm xét tốt nghiệm, tránh điểm liệt”.

Đó cũng là nhiều chia sẻ của các bạn thí sinh bước vào môn thi Ngữ văn sáng nay. Tuy nhiên, cũng có không ít bạn thí sinh tỏ vẻ căng thẳng trước khi bước vào phòng thi.

Thí sinh chuẩn bị bước vào phòng thi (ảnh Doãn Công).
Thí sinh chuẩn bị bước vào phòng thi (ảnh Doãn Công).

Theo Sở GD-ĐT Bình Định, kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, tỉnh có 17.843 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 1.753 thí sinh chỉ xét tốt nghiệp, 15.322 thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học và 768 thí sinh chỉ xét tuyển đại học. Cụm thi tại Bình Định đã bố trí 45 điểm thi tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với 1.806 cán bộ coi thi.


Thí sinh tại Bình Định tự tin bước vào môn thi đầu tiên Ngữ văn. (Ảnh: Doãn Công)

Thí sinh tại Bình Định tự tin bước vào môn thi đầu tiên Ngữ văn. (Ảnh: Doãn Công)

Ghi nhận tại Huế:

Sáng nay 25/6, tại TP Huế buổi thi đầu tiên không khí rất mát mẻ và dễ chịu do chiều qua mưa lớn. Ghi nhận không khí ở một số điểm thi, tình hình thi diễn ra nghiêm túc.

Không khí trước khi diễn ra giờ thi ở buổi thi đầu tại TP Huế

Em Hoàng Thị Thanh An, học sinh THPT chuyên Quốc Học Huế dự thi và xét tuyển vào ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh khối D cho biết em đang cố gắng 100% sức lực để làm bài tốt.


Các thí sinh vùng cao về Huế dự thi. (Ảnh: Đại Dương)

Các thí sinh vùng cao về Huế dự thi. (Ảnh: Đại Dương)

Tại hội đồng thi 33 của tỉnh Thừa Thiên Huế do Sở GD&ĐT tỉnh này chủ trì đã điều động trên 1.500 cán bộ, giáo viên và phối hợp với Đại học Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế cử 750 cán bộ coi thi, giám sát kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Được biết, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có 12.474 thí sinh tham gia dự thi (trong đó, 790 thí sinh tự do dự thi tại trường THCS Chu Văn An và THCS Phạm Văn Đồng) tại 32 điểm với 535 phòng được bố trí khoảng cách gần trên tất cả thành phố, huyện, thị xã.


Phổ biến quy chế thi tại phòng thi. (Ảnh: Ngọc Thúy)

Phổ biến quy chế thi tại phòng thi. (Ảnh: Ngọc Thúy)

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bắt tay động viên các tình nguyện viên làm nhiệm vụ ngoài phòng thi
Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bắt tay động viên các tình nguyện viên làm nhiệm vụ ngoài phòng thi


Sau khi đưa con đi thi, các phụ huynh ngồi chờ phía ngoài trường từ sáng sớm. (Ảnh: Bạch Châu)

Sau khi đưa con đi thi, các phụ huynh ngồi chờ phía ngoài trường từ sáng sớm. (Ảnh: Bạch Châu)

Ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa:

Sáng nay 25/6, cùng với học sinh trong cả nước, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 13.000 thí sinh bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn.

Thời tiết tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) sáng nay khô ráo, nắng sớm sau khi có mưa dông vào chiều qua. Tại các điểm thi, các thí sinh đã đến điểm thi từ sớm, đa phần đến vào lúc 6h30 cùng ngày.

Đa phần các em cho biết, đều lo lắng, hồi hộp trong ngày thi đầu tiên nhưng sẽ nỗ lực hết mình để làm bài.

Thí sinh ở Nha Trang chia sẻ trước giờ thi môn Ngữ Văn


Thí sinh tại điểm thi trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đến điểm thi sớm, sáng 25/6 (Ảnh: Viết Hảo)

Thí sinh tại điểm thi trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đến điểm thi sớm, sáng 25/6 (Ảnh: Viết Hảo)

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa - ông Lê Tuấn Tứ cho biết, ngành GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã chuẩn bị cho các em học sinh tương đối kỹ cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018. “Sở đã triển khai sớm về môn thi, các tổ hợp thi và cũng dặn các em năm nay Bộ GD-ĐT cho thí sinh được đăng ký thi 2 tổ hợp. Học sinh nào đã đăng ký thi 2 tổ hợp thì phải thi đầy đủ, nếu bỏ một trong 2 tổ hợp đã đăng ký thì coi như không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp THPT”, ông Tứ nói.

Được biết, toàn tỉnh Khánh Hòa thành lập 31 điểm thi, với 581 phòng thi; trong đó có 5 điểm thi riêng trường, gồm: Tô Văn Ơn, Trần Quý Cáp, Đoàn Thị Điểm, Hà Huy Tập và Ngô Gia Tự; còn lại 26 điểm thi liên trường.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa thành lập Ban coi thi gồm 1.650 người, trong đó có 1.342 cán bộ coi thi và giám sát.


Giám thị tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP Nha Trang, Khánh Hòa) gọi thí sinh vào phòng thi môn Ngữ Văn (Ảnh: Viết Hảo)

Giám thị tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP Nha Trang, Khánh Hòa) gọi thí sinh vào phòng thi môn Ngữ Văn (Ảnh: Viết Hảo)


Đa phần các thí sinh ở Nha Trang tỏ ra hồi hộp trước khi bước vào thi môn Ngữ Văn (Ảnh: Viết Hảo)

Đa phần các thí sinh ở Nha Trang tỏ ra hồi hộp trước khi bước vào thi môn Ngữ Văn (Ảnh: Viết Hảo)

Khoảnh khắc sĩ tử hồi hộp khi bước vào phòng thi môn Ngữ Văn

Ghi nhận tại cụm thi Sóc Trăng:

Sáng ngày 25/6, các thí sinh ở Hội đồng thi tỉnh Sóc Trăng đã nô nức đến điểm thi chuẩn bị thi môn thứ nhất là Ngữ Văn. Chưa tới 6h nhưng nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi với tâm trạng vừa vui vừa hồi hộp trước kỳ thi quan trọng này.

Thầy Sơn Kim Long, giáo viên trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương, cho biết: “Năm nay con tôi thi nên từ sáng sớm, cháu đã thức kêu tôi đưa đến điểm thi sớm để chuẩn bị thi. Học sinh ở trường tôi cũng được xe taxi của Công ty cổ phần taxi Mê Kông Sóc Trăng đưa đón miễn phí nhưng các cháu cũng tranh thủ đến điểm thi sớm. Nhìn chung học sinh phấn khởi lắm”.

Nhiều nhà sư ở Sóc Trăng đi thi. (Ảnh: Xuân Lương)
Nhiều nhà sư ở Sóc Trăng đi thi. (Ảnh: Xuân Lương)

Tại điểm thi đặt ở trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng), chúng tôi ghi nhận thí sinh đến rất sớm và rất đông. Nhiều phụ huynh đưa con đến rồi dựng xe chờ ở ngoài hàng rao chứ không về nhà luôn.

Nói về tâm thế ở buổi thi đầu tiên, em Nguyễn Thị Anh Thư (điểm thi THPT Hoàng Diệu) cho biết: “Với môn Ngữ Văn, chúng em rất tự tin vì đã được thầy cô ôn tập kỹ, đầy đủ các tác phẩm ở lớp 11 và 12 cũng như kỹ năng làm bài ở các phần theo cầu trúc đề thi”.

Thí sinh đến sớm chờ vào thi môn đầu tiên. (Ảnh: Xuân Lương)
Thí sinh đến sớm chờ vào thi môn đầu tiên. (Ảnh: Xuân Lương)

Ghi nhận tại Nghệ An:

Sáng nay, cùng với gần 1 triệu thí sinh cả nước, hơn 31.500 thí sinh tại cụm thi số 28 - tỉnh Nghệ An chính thức bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia 2018. Ở môn Ngữ văn tại cụm thi số 28 có 30.592 thí sinh đăng kí dự thi.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, thời tiết tại TP Vinh (Nghệ An) sáng 25/6 khá mát mẻ. Đầu giờ sáng có mưa nhỏ, gây bất tiện cho thí sinh trong quá trình di chuyển đến điểm thi.

Từ sáng sớm, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi để dự lễ khai mạc kỳ thi trước khi bước vào môn thi thứ nhất - môn Ngữ văn với hình thức tự luận, thời gian 120 phút.

Có 250 học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai (Thanh Chương, Nghệ An) phải vượt sông Lam qua bến đò Phuống để đến điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách. Sáng sớm nay, các chuyến đò ngang đều được tập trung để đưa các em sang bờ để kịp giờ thi. Tất cả thí sinh và người nhà thí sinh di chuyển bằng đò ngang tại đây đều được miễn phí hoàn toàn.

Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh)
Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh)

Em Nguyễn Thị Phương Thảo (điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh, Nghệ An) cho biết: “Em đăng kí xét tuyển đại học khối C nên điểm thi môn Văn rất quan trọng. Dù đã ôn luyện rất kỹ nhưng em cũng rất hồi hộp và khá lo lắng. Hi vọng là đề thi vừa sức”.

Hoàng Anh Vũ (điểm thi THPT Thái Lão, Hưng Nguyên) đăng kí dự thi THPT quốc gia lấy điểm xét tốt nghiệp. “Sức học của em không tốt, việc đăng kí xét tuyển vào một trường đại học là quá sức nên em chọn con đường xuất khẩu lao động. Em chỉ cần đủ điểm để được công nhận tốt nghiệp nhưng cũng rất hồi hộp, hi vọng kết quả thi đủ để xét tốt nghiệp”.


Thời tiết mát mẻ, một số thí sinh đến điểm thi khá muộn khi chỉ còn khoảng 10 phút nữa là vào thời gian làm bài. Các thí sinh được đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ trông giữ xe và cặp sách, đồ dùng cá nhân. (Ảnh: Hoàng Lam)

Thời tiết mát mẻ, một số thí sinh đến điểm thi khá muộn khi chỉ còn khoảng 10 phút nữa là vào thời gian làm bài. Các thí sinh được đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ trông giữ xe và cặp sách, đồ dùng cá nhân. (Ảnh: Hoàng Lam)

Ghi nhận tại Cần Thơ:

Sáng nay, cùng với thí sinh cả nước, tại Cần Thơ có gần 13.000 thí sinh đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi.

Theo ghi nhận của phóng viên, các điểm thi trên địa bàn TP Cần Thơ đã sẵn sàng. Tuy số lượng thí sinh đông nhưng được phân bổ tại các điểm thi ở 9 quận, huyện nên không xẩy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Có mặt tại Hội đồng thi của Trung thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều từ sớm, em Lê Thị Minh Thư cho biết rất tự tin với môn thi đầu tiên này “Em đã ôn tập mọi thứ ổn hết rồi nên em cũng lo lắng gì. Em tự tin mình sẽ đỗ tốt nghiệp, còn đại học thì em đăng ký xét tuyển vào ngành Luật. Em sẽ cố gắng làm hết mình”.

Các em đến hội đồng thi sớm tranh thủ xem lại bài
Các em đến hội đồng thi sớm tranh thủ xem lại bài

Được biết tại Cần Thơ hơn 2.300 cán bộ tham gia phục vụ THPT Quốc gia 2018 tại đã đến Hội đồng thi để thực hiện công tác coi thi. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khâu vận chuyển đề thi (từ nơi in sao đề thi đến các điểm thi), Công an TP Cần Thơ bố trí 3 xe tải đặc chủng của lực lượng Cảnh sát cơ động cùng cán bộ công an tham gia vận chuyển, bảo vệ.

Đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên; lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã đến một số điểm thi trên địa bàn TP Cần Thơ để kiểm tra công tác tổ chức thi; tình hình an ninh trật tự, an toàn kỳ thi…

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, TP Cần Thơ có 13.068 thí sinh đăng ký dự thi (tăng hơn 3.000 thí sinh so với năm 2017); trong đó có 9.488 thí sinh lớp 12 hệ Giáo dục phổ thông.Thành phố bố trí 27 điểm thi, với hơn 560 phòng thi; huy động hơn 2.300 cán bộ (trong đó có 732 cán bộ từ 2 đơn vị phối hợp) phục vụ kỳ thi.


Các thí sinh ở Cần Thơ đợi làm thủ tục vào phòng thi. (Ảnh: Phạm Tâm)

Các thí sinh ở Cần Thơ đợi làm thủ tục vào phòng thi. (Ảnh: Phạm Tâm)

Nhóm PV