Thí sinh đợt 2 bước vào ngày thi đầu tiên

(Dân trí) - Hôm nay, gần 600.000 thí sinh khối B, C, D và Năng khiếu sẽ bước vào ngày thi đầu tiên. Với nhiều môn thi học thuộc, đợt 2 được dự báo tình trạng gian lận sẽ gia tăng.

Lường trước được điều này, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các trường siết chặt quy chế, xử lý nghiêm hiện tượng quay cóp, sử dụng tài liệu… Tất cả các thí sinh mang tài liệu vào phòng thi khi bị phát hiện, dù sử dụng hay chưa đều bị đình chỉ thi ngay lập tức.

Trong kì thi tuyển sinh ĐH đợt 1 đã có 76 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó có 35 thí sinh do mang điện thoại vào phòng thi.

Nhằm không để “lọt lưới” gian lận, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường ra soát và khoanh vùng những đối tượng có dấu hiệu nghi vấn thi hộ, thi kèm. Đặc biệt, cần chú ý việc thí sinh sử dụng các phương tiện công nghệ cao để gian lận, trong đó đáng chú ý nhất là điện thoại di động.

Những đối tượng này khi bị phát hiện thì lập tức bị đình chỉ thi và chuyển sang cơ quan công an làm rõ mức độ vi phạm để xử lý theo pháp luật.

Đợt thi này sẽ có 3 môn thi trắc nghiệm, gồm: Hoá, Sinh, Ngoại ngữ. Các môn còn lại (Toán, Văn, Sử, Địa) sẽ thi viết tự luận.

Buổi sáng 9/7, các thí sinh khối B sẽ thi môn Sinh, thí sinh khối C, D sẽ thi môn Văn. Chiều thí sinh khối B, D sẽ thi môn Toán. Các thí sinh khối C sẽ thi môn Sử.

Thời gian làm bài các môn thi tự luận là 180 phút, môn thi trắc nghiệm là 90 phút.

Nguyễn Hùng