Thí sinh dự thi vào khối Quân đội bắt đầu sơ tuyển từ 10/3

(Dân trí) - Từ ngày 10/3/2011, các đơn vị, địa phương trong cả nước tiến hành sơ tuyển và đăng ký dự thi cho các thí sinh trong và ngoài quân đội có nguyện vọng dự thi vào các học viện, trường quân đội năm 2011.

Theo lãnh đạo Cục nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, năm 2011, các học viện, trường quân đội tiếp tục thực hiện giải pháp “ba chung” trong công tác tuyển sinh với tất cả các trường đại học, cao đẳng, trong cả nước (thi chung đợt, dùng chung đề thi, sử dụng chung kết quả thi).

Cũng bắt đầu từ năm 2011, tuyển sinh đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp ngành quân sự cơ sở sẽ cùng kỳ tuyển sinh với các đối tượng khác.

Các đơn vị, địa phương triển khai công tác sơ tuyển và đăng ký từ 10/3 đến 15/4. Quá trình tổ chức khám sức khỏe, xác minh chính trị, lập hồ sơ đăng ký dự thi cho thí sinh bảo đảm đúng thời gian, chất lượng hồ sơ.

Đối với quân nhân, chỉ tuyển sinh đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nhập ngũ đợt 2 năm 2009 và năm 2010; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng đã phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9/2011). Quy định trên nhằm khắc phục tình trạng quân nhân thi lần đầu không đỗ, xin kéo dài thời gian tại ngũ để thi tiếp năm sau.

Về đối tượng cử tuyển ở cả 3 cấp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp quân sự: Ưu tiên đối tượng là thiếu sinh quân, con em đồng bào dân tộc thiểu số, hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, thanh niên phía Nam (những chuyên ngành thiếu cán bộ do chưa tuyển sinh được), nhưng tổng số người dân tộc Kinh không vượt quá 15% chỉ tiêu được giao.

Đối với tuyển sinh thiếu sinh quân, năm 2011 chỉ tuyển đối tượng là học sinh nam người dân tộc thiểu số Việt Nam vào học lớp 10, lớp 11, không tuyển lớp 12. Riêng các địa bàn chiến lược, biên giới, hải đảo, vùng cao, vùng sâu thuộc địa bàn được cử tuyển có thể chọn thêm người dân tộc Kinh, nhưng không được vượt quá 15% tổng chỉ tiêu. Không tuyển lớp 12 như những năm trước bởi ngoài việc học văn hóa, thiếu sinh quân cần có thời gian rèn luyện thể chất…

Do đội ngũ cán bộ các binh chủng: Tăng-Thiết giáp, Đặc công, Phòng hóa hiện đã cơ bản đủ, nên năm nay Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp, Trường Sĩ quan Đặc công, Trường Sĩ quan Phòng hóa không tuyển sinh.

Học viện (HV) Lục quân, HV Chính trị, HV Hậu cần, HV Phòng không-Không quân, HV Hải quân đào tạo dài hạn cán bộ cấp trung đoàn, sư đoàn. Có 4 HV không đào tạo dài hạn cán bộ cấp trung đoàn, sư đoàn gồm: HV Kỹ thuật quân sự, HV Quân y, HV Khoa học Quân sự, HV Biên phòng. Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự Vin-hem Pích (tên dân sự là Trường Đại học Trần Đại Nghĩa), mới được nâng cấp lên đại học, nên năm 2011 không tuyển sinh đào tạo cao đẳng.

Theo cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh vào đào tạo đại học trong quân đội” năm 2011 mà Bộ Quốc phòng đã ban hành. Năm 2011, xây dựng phương án xác định một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài quân đội; điểm chuẩn đối với thí sinh khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào).

Riêng Trường Sĩ quan Lục quân 2 vẫn xác định điểm chuẩn đến từng quân khu phía Nam (quân nhân tại ngũ là người phía Nam được xác định điểm tuyển theo hộ khẩu thường trú).

Để bảo đảm cho thí sinh ở 3 miền Bắc, Trung, Nam được thuận lợi dự thi vào các trường quân đội, Bộ Quốc phòng tổ chức các điểm thi tại 2 khu vực: phía Bắc cho thí sinh từ Quảng Bình trở ra; phía Nam cho thí sinh từ Quảng Trị trở vào.

 Hồng Hạnh