Thí sinh Hà Nội bỏ thi nhiều nhất nước

(Dân trí) - Kết thúc ngày thi thứ 2, Sở GD-ĐT Hà Nội đã thống kê có gần 1.000 thí sinh khối THPT và Giáo dục thường xuyên bỏ thi. Trong đó, khối THPT chiếm tới 842 thí sinh.

 

Thí sinh Hà Nội bỏ thi nhiều nhất nước - 1

Ngay trong ngày thi thứ nhất, khối THPT Hà Nội đã có 439 thí sinh bỏ thi, đến ngày thi thứ hai số thí sinh bỏ thi có giảm hơn chút là 403 thí sinh. Riêng trong môn thi Vật lý (chiều 3/6) đã có 259 thí sinh bỏ thi, trong đó 21 trường hợp bị ốm, 6 thí sinh bị tai nạn và hệ Giáo dục thường xuyên bỏ thi là 92 thí sinh.

Qua 2 ngày thi, Hà Nội có tới 150 thí sinh bị ốm phải bỏ thi, 10 thí sinh vi phạm quy chế và hơn 20 thí sinh bị tai nạn giao thông, còn lại là các thí sinh bỏ thi không lý do.

Trong ngày thi thứ hai, 15 đoàn thanh tra lưu động của Sở GD-ĐT Hà Nội tiếp tục đi kiểm tra nhiều hội đồng trong số 182 hội đồng thi toàn thành phố. Tình hình an ninh trật tự, kỷ luật thi tại các điểm nóng trong các kỳ thi tốt nghiệp những năm trước thuộc địa bàn tỉnh Hà Tây (cũ) như Phú Xuyên A, Hoài Đức A, Phùng Khắc Khoan, Vân Tảo, Thạch Thất... đã hoàn toàn được kiểm soát.

Số thí sinh Hà Nội bỏ thi cao là do năm nay Hà Nội mở rộng địa lý, có tới hơn 90.000 thí sinh dự thi, 3.805 phòng thi. Hà Nội đã huy động tới gần 10.000 giám thị coi thi. Bên cạnh đó, còn có 1.000 thanh tra của Bộ và Sở GD-ĐT và 4.000 nhân viên phục vụ,.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh trên cả nước bỏ thi trong hai ngày qua là 5.304 em, trong đó, số thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi là 197 em, số thí sinh bị tai nạn giao thông không thể dự thi là 70. Đặc biệt, có hơn 500 thí sinh bị ốm phải bỏ thi.

Hồng Hạnh

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2009