Thí sinh Hà Nội thích các trường Kinh tế nhất

(Dân trí) - Nếu như thí sinh các tỉnh lẻ dành sự ưu tiên hàng đầu cho khối trường Sư phạm và Nông nghiệp thì lựa chọn hàng đầu của thí sinh Hà Nội là các trường Kinh tế. Trong nhận thức chọn trường của thí sinh đã có sự phân vùng khá rõ nét.

3 trường ĐH chiếm được sự lựa chọn nhiều nhất của thí sinh Hà Nội là ĐH Thương mại với 6.182 hồ sơ, ĐH Kinh tế quốc dân với 4.868 hồ sơ và ĐH Kinh doanh và Quản lý Hà Nội với 4.662 hồ sơ. 

Đứng đầu bảng trong danh sách các trường CĐ được thí sinh Hà Nội lựa chọn cũng là trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 1 với 3.003 hồ sơ. Tuy nhiên, đối với trường CĐ Tài chính là một trong những trường được nhiều thí sinh các tỉnh như Lạng Sơn, Điện Biên… lựa chọn thì ở Hà Nội chỉ có duy nhất 1 thí sinh nộp hồ sơ dự thi. 

Trong khi thí sinh các tỉnh rất e ngại các trường top 1 như Bách khoa thì thí sinh Hà Nội có thái độ khá “bình thường” với trường này với số hồ sơ nộp lên đến 2.603 bộ, chiếm gần 2/3 hồ sơ dự thi của tất cả thí sinh phía Bắc nộp vào trường này.

Nhưng, khi thí sinh tỉnh lẻ có vẻ cũng chuộng các trường khối Nghệ thuật thì thí sinh Hà Nội lại hoàn toàn ngược lại. Tổng cộng chỉ có 10 thí sinh nộp hồ sơ dự thi vào hai trường ĐH Văn hoá Nghệ thuật và duy nhất có 1 thí sinh Hà Nội nộp hồ sơ vào Nhạc viện Hà Nội. 

Cũng như các địa phương khác, sự lựa chọn trường của thí sinh Hà Nội vẫn thiên nhiều về cảm tính, những trường dễ đỗ thì được ưa chuộng hơn cả. Điều này biểu hiện trong việc, sau top trường Kinh tế thí thí sinh thường “lao” hồ sơ vào những trường ĐH có mức điểm chuẩn năm trước khá thấp chứ ít khi cân nhắc đến các vấn đề khác. Chẳng hạn như ĐH Công đoàn đã có tới gần 3.000 hồ sơ, Viện ĐH Mở Hà Nội có tới 5.704 hồ sơ dự thi của thí sinh Hà Nội, trong khi Học viện Bưu chính viễn thông chỉ có vẻn vẹn 474 bộ hồ sơ, ĐH Dược chỉ có 355 bộ… 

Rất ít thí sinh Hà Nội dự thi vào các ĐH vùng. Chỉ có 3 thí sinh nộp hồ sơ dự thi vào ĐH Hồng Đức, 7 thí sinh nộp hồ sơ vào ĐH Vinh, 4 thí sinh nộp hồ sơ vào ĐH Hùng Vương… 

Chỉ hơn 100HS của Đà Nẵng thi vào các trường Hà Nội

 

Sở GD-ĐT Đà Nẵng là Sở xa nhất trong tổng số hơn 30 Sở tập kết hồ sơ tại Hà Nội vào hôm qua (4/5). Chỉ với hơn 100 hồ sơ dự thi của thí sinh Đà Nẵng nộp vào 66 trường ĐH, CĐ phía Bắc nhưng Sở GD-ĐT Đà Nẵng vẫn huy động một đoàn ra Hà Nội để bàn giao. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Trúc, Phó Trưởng phòng Giáo dục thương xuyên Sở GD-ĐT Đà Nẵng thì vẫn phải làm vì quyền lợi của thí sinh, nếu để dù chỉ một bộ hồ sơ của thí sinh thất lạc thì cũng là vô trách nhiệm. 

 

Nhiều trường như Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, ĐH Công nghiệp, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Mỏ đại chất, ĐH Thuỷ lợi, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, , CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, CĐ Sư phạm Trung ương… chỉ có duy nhất 1 bộ hồ sơ của thí sinh Đà Nẵng.  

 

Ngược lại, số hồ sơ nhiều nhất mà thí sinh Đà Nẵng nộp cho các trường ĐH, CĐ khu vực phía Bắc lại là vào trường CĐ Văn thư lưu trữ 1 với 17 hồ sơ.

M.M