Thí sinh khiếm thị đầu tiên đỗ HV Âm nhạc Huế (kèm tra điểm)

(Dân trí) - Ngày hôm qua, 21/7, Học viện Âm nhạc Huế đã kết quả điểm thi vào trường. Một trong số những thí sinh trúng tuyển điểm cao nhất vào chuyên ngành đàn tranh lại chính là thí sinh khiếm thị Mai Thị Tư với tổng điểm là 37.

TRA CỨU ĐIỂM THI HV ÂM NHẠC HUẾ (Để xem được điểm, máy tính cần phải được cài đặt phần mềm Acrobat. Nếu chưa có phần mềm này bạn có thể tải TẠI ĐÂY)  
 
Thí sinh Mai Thị Tư- Hội người mù tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đỗ vào Học viện ngành biểu diễn âm nhạc - chuyên ngành đàn tranh với 37 điểm. Mai Thị Tư cũng chính thí sinh đạt điểm cao nhất trong nhóm thí sinh thi vào chuyên ngành đàn tranh.

 

Mai Thị Tư vừa tốt nghiệp chuyên ngành đàn tranh của trường Trung học Văn hóa nghệ thuật Huế năm 2009, và tiếp tục nộp đơn vào ngành biểu diễn âm nhạc- chuyên ngành đàn tranh của Học viện Âm nhạc Huế. Là thí sinh khiếm thị duy nhất thi vào Học viện, Tư được gửi vào ĐH Huế để cùng được tổ chức thi chung môn Văn- khối C với những thí sinh khiếm thị khác dự thi vào ĐH Huế.
 
Thí sinh khiếm thị đầu tiên đỗ HV Âm nhạc Huế (kèm tra điểm) - 1

Mai Thị Tư (ngoài cùng bên trái) cùng nhóm bạn cùng tham gia kỳ thi tuyển sinh năm 2009.

 

Mai Thị Tư quê ở xã vùng xa Hương Thọ huyện Hương Trà- tỉnh Thừa Thiên Huế, bị mù bẩm sinh và được đưa về sinh hoạt, học tập ở Hội người mù tỉnh từ năm 1999. Ngoài Tư, anh trai ruột là Mai Văn Đông cũng bị mù bẩm sinh và chuyển về đây cùng với em. Đông cũng tham gia kỳ thi tuyển sinh vào ĐH Huế năm 2009 với chuyên ngành Đông Phương học- ĐH Khoa học Huế.

 

Năm nay, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ em mù- Hội người mù tỉnh Thừa Thiên- Huế có  6 thí sinh tham dự thi vào ĐH Huế và  1 thí sinh vào Học viện Âm nhạc Huế. Ông Lê Văn Lộc- Chủ tịch Hội người mù tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết: Kể từ năm 2006 - năm đầu tiên học sinh khiếm thị được thi tuyển vào đại học Huế đến nay năm nào cũng có em đỗ ĐH. Năm 2006 có Nguyễn Văn Duy- ngành Luật học-ĐHKH; năm 2007 có Trương Thị Hoài Hạnh đỗ ngành Tâm lý giáo dục-ĐHSP; năm 2008 có Trần Thị Mỹ Lài thủ khoa Khoa Văn- ĐHKH; và Phạm Văn Phú ngành Luật.

 

Hiện, Học viện Âm nhạc Huế cũng đã công bố  điểm chuẩn vào bốn ngành đào tạo gồm: ngành sáng tác lý luận - chỉ huy dàn nhạc: 41,5 điểm, ngành biểu diễn âm nhạc: 22 điểm, ngành sư phạm âm nhạc: 19,5 điểm và ngành nhã nhạc - đàn ca Huế: 20,5 điểm. Theo đó, bốn thủ khoa của các chuyên ngành nói trên gồm: TS Nguyễn Thị Trang - chuyên ngành đàn ca Huế (thuộc ngành nhã nhạc - đàn ca Huế) đạt 37 điểm, TS Nguyễn Hữu Phong - chuyên ngành piano (thuộc ngành biểu diễn âm nhạc) 39,5 điểm, TS Nguyễn Văn Thùy - chuyên ngành sáng tác (thuộc ngành sáng tác lý luận - chỉ huy dàn nhạc) 59 điểm và TS Hà Thị Thanh Xuân - ngành sư phạm âm nhạc 34,5 điểm.

 

      Dương Xuân