Thí sinh khiếm thị nuôi giấc mơ giảng đường đại học

(Dân trí) - Em Mai Văn Hiền (học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Đà Nẵng) khiếm thị bẩm sinh. Với học lực của mình ở bậc THPT, Hiền được đặc cách tốt nghiệp THPT, song em đăng ký dự thi các môn khối A (Toán, Lý, Hóa) để lấy điểm xét tuyển vào đại học.

Dành cho chúng tôi ít phút chia sẻ trước giờ thi môn Toán sáng nay 1/7, thí sinh khiếm thị Mai Văn Hiền (dự thi tại điểm trường CĐ Phương Đông, cụm thi 40 tại Đà Nẵng) nói không khỏi hồi hộp trước giờ G, trước “vũ môn quan” vào giảng đường đại học mà em mơ ước.

Thí sinh khiếm thị Mai Văn Hiền được bố trí phòng thi riêng tại điểm trường CĐ Phương Đông.
Thí sinh khiếm thị Mai Văn Hiền được bố trí phòng thi riêng tại điểm trường CĐ Phương Đông.

“12 năm đèn sách ước mơ đậu vào đại học, bây giờ bước vào phòng thi, em có hơn hồi hộp. Em muốn theo học ngành Công nghệ thông tin, nhưng chắc đợi thi xong, nhắm điểm thi của mình ở mức nào rồi em mới chọn trường đăng ký xét tuyển. Em nghĩ mình phải lo học vì tương lai của mình. Với thiệt thòi của mình, em càng phải nổ lực vươn lên chứ không thể nghĩ mình không may rồi “phó thác” cho xã hội” - Hiền tâm sự.

TS Mai Văn Hiền được cách tốt nghiệp THPT, đăng ký thi 3 môn khối A để dự tuyển vào đại học.
TS Mai Văn Hiền được cách tốt nghiệp THPT, đăng ký thi 3 môn khối A để dự tuyển vào đại học.

Thầy giáo từng dạy em Hiền nhạn xét em học rất giỏi. Song Hiền không tránh khỏi hồi hộp trước giờ G, chạm tay vào giấc mơ giảng đường đại học
Thầy giáo từng dạy em Hiền nhạn xét em học rất giỏi. Song Hiền không tránh khỏi hồi hộp trước giờ G, chạm tay vào giấc mơ giảng đường đại học

Để hỗ trợ thí sinh đặc biệt này, Hội đồng thi tại điểm trường CĐ Phương Đông đã bố trí phòng thi riêng; có giáo viên hỗ trợ hỗ trợ đọc đề, chuyển đề bằng chữ nổi (đối với môn thi tự luận), và đọc đề để thí sinh chọn đáp án (đối với môn thi trắc nghiệm) theo quy chế.

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Nguyễn Duy Quy, trước đây là Hiệu trưởng trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu - nơi em Hiền học từ nhỏ đến hết bậc THCS trước khi theo học hòa nhập ở THPT Nguyễn Thượng Hiền cho biết: “Em Mai Văn Hiềnmặc dù khiếm thị bẩm sinh, nhưng từ nhỏ đã rất có ý thức học tập và học rất giỏi. Tôi từng hướng dẫn em học ở trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu. Các môn tự nhiên, em Hiền học rất tốt. Nên tôi tin và kỳ vọng em sẽ thực hiện được ước mơ thi đỗ vào giảng đường đại học”

Khánh Hiền