Thí sinh Lê Bá Nghĩa được bảo lưu kết quả đỗ ĐH

(Dân trí) - Sau khi tìm hiểu nguyên nhân về lý do trúng tuyển ĐH NV2 nhưng không có giấy báo nhập học của thí sinh <a href="http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/11/153883.vip">Lê Bá Nghĩa</a>, Bộ GD-ĐT đã đồng ý bảo lưu kết quả thi ĐH cho cậu bé nghèo hiếu học này.

Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH vừa qua, thí sinh Lê Bá Nghĩa đã đủ điểm trúng tuyển NV2 vào ngành Điện tử viễn thông, trường ĐH Vinh với tổng số điểm là 18,50 điểm. Trong khi đó, ngành mà em dự thi NV1 lấy 19 điểm, Nghĩa còn thiếu nửa điểm mới đậu.

 

Theo quy chế tuyển sinh, Lê Bá Nghĩa làm hồ sơ NV2 vào ngành Điện tử viễn thông. Với số điểm trên thì Nghĩa đủ điểm vào ngành này. Nhưng do thất lạc giấy báo nhập học Nghĩa đã không được đến trường.

 

Qua một số bạn bè vô tình đọc được trong danh sách trúng tuyển NV2 ở Đại học Vinh có tên Lê Bá Nghĩa đã gọi điện thông báo. Nghĩa vội vàng khăn gói lên Phòng Đào tạo Đại học Vinh xem sao thì đúng là mình có đậu, nhưng do thời hạn nhập học đã hết nên Nghĩa không được chấp nhận.

 

Lý giải nguyên nhân của sự chậm trễ này, phía ĐH Vinh khẳng định là đã gửi giấy báo nhập học cho thí sinh Lê Bá Nghĩa, còn tại sao lại chưa đến được với thí sinh là do trách nhiệm của bưu điện!

 

Ngay sau đó, đại diện của trường ĐH Vinh đã về tận quê của Nghĩa để tìm hiểu gia cảnh và chủ động làm công văn gửi Bộ GD-ĐT đề nghị bảo lưu kết quả cho thí sinh này.

 

Sau khi xem xét, Bộ GD-ĐT đã đồng ý với công văn ĐH Vinh. Thứ trưởng Bành Tiến Long cho biết: “Bộ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được đi học”.

 

H.H