Thí sinh mếu máo vì quy định của trường

(Dân trí) - Với quy định, nếu không trúng tuyển cơ sở 1 nhưng đủ điểm chuẩn chuyển vào cơ sở 2 sẽ được gửi giấy báo trúng tuyển chứ không được cấp giấy chứng nhận điểm thi đã làm cho không ít thí sinh dự thi vào trường ĐH Thủy Lợi rơi vào tình trạng “mếu máo”

Trong những ngày gần đây không ít thí sinh dự thi vào trường ĐH Thủy Lợi liên tục gọi điện đến đường dây nóng về tuyển sinh của báo Dân trí với tâm trạng đầy lo lắng.

Một thí sinh đến từ Nghệ An tâm sự: “ Em đã nhận được giấy báo trúng tuyển của trường nhưng gia đình em rất khó khăn nên không muốn vào cơ sở trong Nam học. Trường thì không cấp giấy chứng nhận điểm thi thì em không thể tham gia xét tuyển NV2 hoặc NV3, vậy em phải làm sao bây giờ?”.

Trao đổi với Dân trí xung quanh về vấn đề này, GS. TS Phạm Ngọc Quý, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường sẽ tạo điều kiện đến mức tối đa cho thí sinh. Nếu những thí sinh thuộc diện trúng tuyển chuyển từ cơ sở 1 và cơ sở 2 không muốn nhập học thì có thể gửi lại giấy báo trúng tuyển cho nhà trường để nhà trường xem xét và cấp giấy chứng nhận điểm thi số 1 và 2”.

“Thí sinh không thể vừa nhận giấy báo trúng tuyển vừa nhận giấy chứng nhận điểm thi. Nhà trường chỉ giải quyết cho những thí sinh đã gửi lại giấy báo trúng tuyển”, GS Quý nhấn mạnh.

Cũng để tạo điều kiện cho thí sinh, lãnh đạo phòng đào tạo Nhà trường cho hay, thí sinh có thể trả giấy báo trúng tuyển cho nhà trường thông qua đường chuyển phát nhanh. Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển thì nhà trường sẽ ngay lập tức trả giấy chứng nhận điểm thi cho thí sinh. Một là sẽ trả về Sở GD-ĐT địa phương, hai là sẽ chuyển về cho thí sinh theo đường bưu điện.

“Cuốn cẩm nang những điều cần biết đã nói rất rõ về việc tuyển sinh năm 2009 có thêm điểm chuẩn từ cơ sở 1 về cơ sở 2. Chính vì thế về nguyên tắc những thí sinh thuộc diện trúng tuyển sẽ không được phép cấp giấy chứng nhận điểm thi. Tuy nhiên, quan điểm của nhà trường là không làm khó thí sinh và sẽ tạo điều kiện cho sinh viên một cách tối đa”, lãnh đạo này nhấn mạnh.

Nguyễn Hùng