Thí sinh sử dụng “phao” tiếp tục tăng

(Dân trí) - Sáng nay 10/7, các thí sinh thi đợt 2 bước vào môn thi cuối cùng. Nhiều thí sinh bị ốm, số thí sinh sử dụng “phao” tiếp tục tăng; Đề Địa lý nhiều thí sinh làm xong sớm ra về với tâm trạng rất phấn khởi...

Tại Hội đồng tuyển sinh ĐH Hà Nội, sáng nay có 5 thí sinh bị đau đầu, đau bụng… phải cấp cứu. Rất may là các em đã tiếp tục thi được sau khi được chăm sóc.

Cũng tại hội đồng thi này, ngay khi bắt đầu làm bài thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh, một thí sinh đã bị phát hiện mang tài liệu vào phòng thi. Ngay lập tức thí sinh này bị đình chỉ thi và bị cách ly, chờ đến hết giờ mới được ra ngoài.
 
Tại trường ĐH Luật, ông Đỗ Quốc Tuấn, Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp cho biết, số thí sinh vi phạm quy chế ở cả hai khối thi C, D là 11 em. Tất cả những trường hợp này đều mang tài liệu vào phòng thi, tuy chưa sử dụng, nhưng đã bị giám thị phát hiện và lập biên bản đình chỉ thi.

Sáng nay, tổng số thí sinh đến đăng ký dự thi khối D là 2916 thí sinh, giảm 8 trường hợp so với số thí sinh đến thi ngày hôm qua. Tỷ lệ dự thi này đạt 65% so với 4486 thí sinh đăng ký dự thi.

Số thí sinh dự thi khối C bỏ thi cao hơn. Sáng nay, có 4010 thí sinh đến dự thi, có 37 trường hợp bỏ thi không lý do so với chiều qua.

Tại Hội đồng tuyển sinh ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội, đã đình chỉ hai thí sinh do mang tài liệu vào phòng thi. Phó Chủ tịch HĐTS Phạm Gia Lâm cho biết: Ngày hôm qua, trường đã có 12 trường hợp bị đình chỉ thi. Tất cả đều do mang tài liệu vào. Tôi rất tiếc cho các em vì nên làm theo năng lực của mình, còn hy vọng đỗ, bám vào tài liệu hết hy vọng.

Địa lý dễ hơn Sử

Sáng nay, các thí sinh thi khối C đã kết thúc đợt thi của mình với môn Địa lý. Thí sinh ra về với tâm trạng rất phấn khởi.

Tại cổng trường ĐH Luật, thí sinh Nguyễn Thị Út vui vẻ nói, đề Địa lý dễ hơn môn Sử chiều qua. Gần như trong phòng em bạn nào cũng làm thừa thời gian.
 

Thí sinh sử dụng “phao” tiếp tục tăng - 1
Phấn khởi kết thúc thi!
 
Còn thí sinh Nguyễn Văn Hùng cho biết, những dạng câu hỏi của đề thi này em làm nhiều lần ở các lớp ôn luyện nên em làm bài cũng tốt, có lẽ tốt nhất trong 3 môn.
 
Thí sinh Mai Văn Mạnh, Cầu Giấy, Hà Nội nhận xét đề ngắn gọn, đều nằm trong chương trình sách giáo khoa, nên em làm được hết. Hy vọng môn này sẽ “cứu” môn Sử của em.

Chiều nay, Bộ GD-ĐT sẽ công bố đáp án chính thức các môn thi đợt 2.

Hồng Hạnh