Thí sinh thắc mắc về điểm chuẩn ĐH Ngoại Thương

(Dân trí) - Ngay sau khi trường ĐH Ngoại Thương công bố điểm chuẩn dự kiến vào các chuyên ngành đào tạo đã có không ít phụ huynh, thí sinh cho rằng, trường ĐH Ngoại Thương đã không thực hiện đúng so với thông tin đã đăng tải trong cuốn “Những điều cần biết…”.

Thí sinh thắc mắc về điểm chuẩn ĐH Ngoại Thương - 1

Thí sinh trao đổi bài sau khi hết thúc môn thi

Trong thư gửi về Dân trí, một phụ huynh viết: “Tôi vào đọc báo thấy Trường ĐH Ngoại Thương công bố điểm sàn Đại học năm 2009. Tuy nhiên, tôi có thắc mắc là trong thông báo tuyển sinh của trường được ghi trong quyển những điều cần biết về tuyển sinh đại học, Cao đẳng năm 2009 và tại trang web của trường có ghi là: “Trường tuyển sinh một số chuyên ngành: Thuế và hải quan, thương mại điện tử, kế toán.... để đáp ứng nhu cầu của xã hội và những chuyên ngành này lấy thấp hơn điểm sàn vào trường là 2 điểm”.

Căn cứ vào thông tin trên, nhiều thí sinh, phụ huynh cho con, em thi vào các chuyên ngành này với hi vọng là trường lấy đầu vào thấp hơn điểm sàn vào trường là 2 điểm. Nhưng thật bất ngờ theo thông báo của trường những chuyên ngành nêu trên vẫn lấy điểm sàn vào trường như các chuyên ngành khác tức là (khối A là 25 điểm; khối D là 23,5 điểm) mà không có sự phân biệt, tức là không được giảm 2 điểm theo thông báo. Như vậy nhà trường thay đổi, không thực hiện đúng cam kết được ghi trong quyển những điều cần biết về tuyển sinh đại học, Cao đẳng năm 2009”.

Sau khi nhận được phản ánh về vấn đề trên, lãnh đạo trường ĐH Ngoại Thương cho biết, chủ trương giảm 2 điểm đối với một số ngành được hiểu là áp dụng đối với hệ đào tạo ngoài ngân sách. Trường đang xin Bộ để lấy xuống 2 điểm cho các ngành thiếu cũng như các ngành xã hội đang cần. Năm 2008 trường cũng tuyển theo hình thức này.

“Trong cuốn cẩm nang tuyển sinh có nói rất rõ là trường khuyến khích tuyển sinh cho một số chuyên ngành để đáp ứng của xã hội, điều này đồng nghĩa với việc tuyển sinh hệ ngoài ngân sách”, lãnh đạo này cho hay.

Nguyễn Hùng